Xuân yêu thương

08:36, 30/01/2023

Từ nhiều năm nay, cùng với các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, yên vui đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của MTTQ các cấp trong tỉnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về, giúp người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, song một số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng với truyền thống đoàn kết, sẻ chia, tấm lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều doanh nghiệp luôn đồng hành, chung tay cùng MTTQ các cấp hỗ trợ các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Có mặt tại Chương trình “Xuân yêu thương Tết sẻ chia” Xuân Quý Mão 2023 do MTTQ tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức, chúng tôi được hòa chung niềm vui của người dân đại diện cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Huy Định, thôn Vỵ Lương, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) xúc động chia sẻ: “Là hộ nghèo, đời sống còn nhiều vất vả, lo toan, nhất là vào mỗi dịp Tết, tôi rất phấn khởi khi nhận được suất quà trị giá 1 triệu đồng trong chương trình hôm nay. Đây chính là sự quan tâm, chăm lo kịp thời của MTTQ, các nhà hảo tâm để mỗi gia đình nghèo như tôi bớt phần khó khăn”…

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Chăm lo cho người nghèo luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt, chương trình chăm lo Tết cho người nghèo là một việc làm thiết thực, thường xuyên của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đã khơi dậy và phát huy được trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay lo cho người nghèo, góp phần thiết thực giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui”. Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, với tinh thần không để hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đón Tết Nguyên đán Quý Mão, ngay từ tháng 12, MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, lập danh sách, đảm bảo mọi đối tượng theo quy định đều được nhận quà Tết”. Từ ngày 5-1-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho một số hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh; thăm, tặng quà tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp xã Lộc An (thành phố Nam Định), Trung tâm cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Nam Định, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tàn tật Dục Anh thuộc Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường); thăm hỏi, động viên các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh xá dòng tu Mân Côi, các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Kết quả, đến ngày 18-1, Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm, tặng quà cho 5.077 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền 3 tỷ 080 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì Người nghèo” Trung ương tặng 200 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tổng trị giá 240 triệu đồng. MTTQ tỉnh vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng 4.877 suất quà Tết tổng trị giá 2 tỷ 840 triệu đồng. Đặc biệt, thời gian qua, MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định triển khai kế hoạch hỗ trợ 100 hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết. Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo có nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng khắc phục làm nhà mới. Trong đó ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn thuộc diện chính sách, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, già cả neo đơn, ốm đau bệnh tật, gia đình có con là học sinh nghèo vượt khó, người công giáo. Nhờ đó, Tết Quý Mão năm nay, thêm nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được đón Tết trong căn nhà mới khang trang.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tại các địa phương trong tỉnh, hệ thống MTTQ cơ sở dịp Tết năm nay cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền cùng cấp triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Tiêu biểu như MTTQ huyện Xuân Trường, nhằm giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có Tết cổ truyền đầy ý nghĩa, ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo. Năm 2022, với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ MTTQ, toàn huyện đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 500 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 27 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 130 triệu đồng, trợ giúp trẻ em nghèo đi học, hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh với tổng số tiền trên 50 triệu đồng; thăm, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với tổng số tiền 227 triệu 800 nghìn đồng. Để quà Tết Quý Mão năm 2023 đến kịp thời và đúng địa chỉ người nhận, từ đầu tháng 12-2022, MTTQ huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành tìm hiểu, nắm vững cụ thể số lượng người nghèo tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và có thêm nhiều phần quà Tết dành tặng người nghèo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, MTTQ các cấp trong huyện dự kiến trích Quỹ “Vì người nghèo” tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với 792 suất quà, tổng trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó riêng Quỹ “Vì người nghèo” huyện tặng 100 suất quà và 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong dịp này, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân để mọi nhà mọi người đều có điều kiện đón Xuân vui Tết. Tiêu biểu như Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho hội viên, hộ nghèo ở tuyến biên phòng. Đoàn Thanh niên tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong, thiếu nhi nghèo vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các đối tượng chính sách. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 3.100 suất quà Tết cho công nhân lao động; các cấp Công đoàn cũng dành trên 30 tỷ đồng tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng vận động sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ phụ nữ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với tổng số 566 suất quà, tổng trị giá 134 triệu đồng…

Với sự chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã có thêm nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo để mọi người đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com