Lễ hội Gò Đống Đa Tết Giáp Thìn 2024

08:29, 16/02/2024

Ngày 14-2 (mồng 5 Tết), hàng ngàn người đã tụ hội về tại Công viên Văn hoá Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), cùng dâng hương, tham dự lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2024). Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 14-2 đến ngày 16-2) do quận Đống Đa chủ trì tổ chức.

Lễ hội gò Đống Đa là một trong những hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc của người dân Thủ đô.
Ảnh: PV
Lễ hội gò Đống Đa là một trong những hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc của người dân Thủ đô. Ảnh: PV

Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa hay còn được gọi là Lễ hội gò Đống Đa được tổ chức vào ngày 5 Tết Nguyên đán để tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và nhân dân đương thời, đã anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Lễ hội với 2 phần lễ và phần hội, trong đó phần lễ diễn ra từ 6h sáng với nhiều nghi thức thiêng liêng theo phong tục lâu đời như: lễ dâng hương, tế lễ của các đoàn tế lễ địa phương, lễ rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân; dâng hoa, dâng hương tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, trình diễn sử thi kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Phần hội với các chương trình nghệ thuật chào mừng của các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà Hát Tuồng Việt Nam; các trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng, cờ người.

Giới thiệu cuốn sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”

Ngày 14-2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu cuốn sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 1884 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, nhằm tôn vinh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Cuốn sách sưu tầm, tập hợp, giới thiệu tới bạn đọc những lá thư thời chiến được tuyển chọn từ hàng nghìn lá thư hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, góp phần làm rõ, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp, sức mạnh tinh thần, lý tưởng sống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng diễn ra hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình cho biết, cuốn sách sẽ là tư liệu quý giá, cung cấp cho độc giả cái nhìn chân thực nhất về phẩm chất anh hùng của một thế hệ sẵn sàng hy sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng đất nước, để mỗi người thêm hiểu và trân trọng hơn những giá trị mà lịch sử mang lại cho hòa bình hôm nay.

Hội đua thuyền Tứ linh trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Ngày 13 đến 17-2 (tức từ mồng 4 Tết đến mồng 8 tháng Giêng Giáp Thìn), người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, quê hương Hùng binh Hoàng Sa Bắc hải khai Hội đua thuyền Tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức vào dịp đầu năm mới, kéo dài suốt gần 200 năm qua. Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh đầu xuân thể hiện nghĩa cử tri ân công đức nguồn cội tổ tiên buổi đầu khai khẩn, xây dựng đảo Lý Sơn trù phú và những binh phu Hoàng Sa trong Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa vượt biển cắm cột mốc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tết Nguyên đán hàng năm, Ban Khánh tiết đều làm lễ khai hội đua thuyền với mục đích mừng xuân mới, cầu mong cho nông ngư đắc lợi, quốc thái dân an và gìn giữ văn hoá lâu đời cho con cháu./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com