Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

18:25, 05/06/2023

Ngày 5-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1-8-2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giai đoạn (2013-2023) và biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn (2018-2023) trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh); Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện và thành phố Nam Định.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Hội CCB tỉnh triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ cựu chiến binh vì dân” với 1.936 “Tổ CCB vì dân” tại các huyện, thành phố,10.299 cán bộ, hội viên tham gia; cung cấp 1.844 nguồn tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp lực lượng Công an triệt phá 125 điểm, tụ điểm, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm; phối hợp tổ chức cai nghiện tại gia đình cho 260 đối tượng. Hội LHPN tỉnh triển khai có hiệu quả mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; duy trì hoạt động 83 loại mô hình, 62 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, tổ chức 452 buổi nói chuyện tuyên truyền về ANTT, giáo dục giới tính, bình đẳng giới... cho hơn 10 nghìn hội viên. LĐLĐ tỉnh phối hợp xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Chương trình đã gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào khác do Trung ương và địa phương phát động, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác phối hợp của các đơn vị trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị cùng tổ chức thực hiện. Tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở những địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự; trên không gian mạng; trong vùng đồng bào có đạo; nơi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phấn đấu đến năm 2030, 100% Công an phường đạt điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chí điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác thực hiện Chương trình phối hợp.
Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 15 cá nhân và tập thể; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đoàn Văn Hùng trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 12 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ngoài ra, 20 tập thể và cá nhân được Công an tỉnh khen thưởng./.

Tin, ảnh: Ngọc Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com