Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Nam Định, nhiệm kỳ 2023-2028

12:31, 03/06/2023

Ngày 3-6, Hội Nông dân (HND) thành phố Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; Nguyễn Hùng Mạnh, TUV, Chủ tịch HND tỉnh và 119 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 hội viên nông dân của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ thành phố Nam Định mang dòng chữ “Đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển”.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ thành phố mang dòng chữ “Đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ HND thành phố đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, hội viên. Đã tổ chức kết nạp 329 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân lên 6.072 hội viên. Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Hàng năm có trên 50% hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh giỏi các cấp. Từ phong trào của hội đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, các mô hình sáng tạo phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, khai thác và chế biến hải sản có hiệu quả, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm… Thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực trong nông dân, huy động các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thành phố. Ngoài ra, HND thành phố còn tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vốn vay, ủng hộ Quỹ "Mái ấm nông dân"...

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Nam Định Nguyễn Anh Tuấn tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ 2023-2028, HND thành phố Nam Định phấn đấu hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 100% cơ sở Hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp, liên kết tổ chức dạy nghề cho 100-150 lao động nông thôn trở lên...

Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Anh Tuấn và đồng chí Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Hùng Mạnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả HND thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, các đồng chí đề nghị, các cấp HND trong thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của thành phố. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Thành ủy và chương trình hành động của UBND thành phố. Tích cực, chủ động tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vấn đề có liên quan trực tiếp đến người nông dân.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành HND thành phố Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com