Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định

19:06, 31/05/2023

Chiều 31-5, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023).

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị. ĐT1
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị. 

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh là thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Xác định các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định là sự kiện chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2023 và trong cả nhiệm kỳ, ngay từ cuối năm 2022, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm với 5 chuỗi hoạt động lớn gồm: Tổ chức Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định phát biểu tham luận tại hội nghị. 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, Ban TVTU đã thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành 18 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đối với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tăng cường các hoạt động chỉnh trang cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, nhất là những địa điểm có hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.ĐT5
Đồng chí Hoàng Đình Trung, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt,  bài bản, thống nhất của Ban TVTU và Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự hưởng ứng, đón nhận nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định được tổ chức thành công; được Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị ĐT6.
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.

Tại Lễ kỷ niệm, tỉnh ta vinh dự được đón đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, người con quê hương Nam Định đã về dự lễ kỷ niệm. Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã tái hiện chân thực, sinh động những dấu mốc lịch sử quan trọng trong 60 năm Nam Định thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham gia tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm và khẳng định thành công này là kết quả chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định là sự kiện lớn được tổ chức thành công đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và ý nghĩa. Tài liệu từ Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác” và những hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý của Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người” được lưu truyền lâu dài, phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thông qua chuỗi các hoạt động kỷ niệm, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ nhận thức sâu sắc hơn về sự quan tâm của Bác Hồ đối với Nam Định; qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào của nhân dân với Đảng và Bác kính yêu. Thông qua đó đã góp phần  quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, hình ảnh quê hương và con người Nam Định với bạn bè trong nước, quốc tế; từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững.

Từ thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền lan tỏa ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm; đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tiếp tục thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn với Bác Hồ kính yêu; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đề ra.  

Nhân dịp này, Ban TVTU đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể về thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định, Trường Chính trị Trường Chinh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.  

Tin: Xuân Thu
Ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com