Cháy 6 tàu cá ở khu neo đậu tại cửa cống Quần Vinh 1, xã Phúc Thắng

20:27, 16/01/2023

Theo lãnh đạo UBND xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng), khoảng 13 giờ ngày 16-1, tại khu neo đậu tàu thuyền gần cửa cống Quần Vinh 1, xã Phúc Thắng, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một con tàu đậu ở mép sông sau đó lan sang 5 tàu liền kề làm cả 6 tàu bị cháy.

Số tàu bị cháy được lực lượng chức năng và người dân đẩy ra xa khu vực neo đậu thuyền. Ảnh Cơ sở cung cấp.
Số tàu bị cháy được lực lượng chức năng và người dân đẩy ra xa khu vực neo đậu thuyền. Ảnh Cơ sở cung cấp.

Thông  tin ban đầu, trưa cùng ngày, ngư dân xóm 7 đi đánh cá về neo đậu tàu tại bến sau đó về nhà, trên tàu không có người. Sau khi phát hiện, ngư dân và lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng đã cắt dây đẩy những chiếc tàu bị cháy ra xa bờ, đồng thời di chuyển các tàu ở xung quanh và huy động phương tiện dập lửa.

Khu vực tàu bị cháy nằm trong khu neo đậu tàu thuyền cống Quần Vinh 1, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) có khoảng 300 tàu đang neo đậu. Ảnh cơ sở cung cấp.
Khu vực tàu bị cháy nằm trong khu neo đậu tàu thuyền cống Quần Vinh 1, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) có khoảng 300 tàu đang neo đậu. Ảnh cơ sở cung cấp.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng Hải đội 2 (BĐBP tỉnh) và người dân đã cứu hộ dập tắt đám cháy trên ba tàu và lai dắt vào bờ. Ba tàu còn lại bị mắc cạn, ngọn lửa lớn, đã làm cháy gần như toàn bộ 3 con tàu. Khu vực cửa cống Quần Vinh 1 là nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân địa phương. Trung bình, nếu tàu về đầy bến, ở đây có gần 300 tàu lớn bé neo đậu. Các tàu bị cháy trị giá hơn 1 tỷ đồng/tàu.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

 Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com