Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các gia đình chính sách, người có công

12:48, 16/01/2023

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 16-1, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu). Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Hải Hậu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý.

Tại các nơi đoàn đến thăm, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ biên phòng trong năm 2022. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý phụ trách địa bàn 5 xã, 1 thị trấn với chiều dài hơn 30km đê biển, 7km đê sông. Thực hiện sự chỉ đạo của BĐBP tỉnh, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2022, 2 đơn vị đã xử lý 4 vụ/4 đối tượng về tội phạm ma túy, thu giữ 3,157 gam ma túy dạng Methaphetamin; phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án 1122, bắt giữ 2 đối tượng người Sơn La vận chuyển trái phép 12 nghìn viên ma túy tổng hợp; xử lý 25 vụ vi phạm hành chính, thu phạt, nộp ngân sách Nhà nước 490 triệu đồng. Trong năm, 2 đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, nhất là tổ chức diễn tập tham mưu chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp (diễn tập sự cố tràn dầu) đạt mục đích, yêu cầu đề ra theo chương trình kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc viết lưu bút vào Sổ Bảng vàng truyền thống Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc viết lưu bút vào Sổ Bảng vàng truyền thống Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã ghi nhận và biểu dương kết quả của hai Đồn Biên phòng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng cần tiếp tục phát huy những thành tích, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón Xuân mới vui vẻ, đầm ấm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tuyến biển, mang lại bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đi thăm, tặng quà gia đình người có công, chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Nam Định. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu, phường Hạ Long.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu, phường Hạ Long.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã đến thăm, tặng quà: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu, phường Hạ Long; bà Trần Thị Đoan, mẹ liệt sĩ ở phường Hạ Long; ông Nguyễn Xuân Sơn, người cao tuổi cô đơn, phường Vị Xuyên; cháu Đặng Trung Hiếu, người khuyết tật nặng, phường Vị Xuyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm, tặng quà cháu Đặng Trung Hiếu, khuyết tật nặng ở phường Vị Xuyên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm, tặng quà cháu Đặng Trung Hiếu, khuyết tật nặng ở phường Vị Xuyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách đối với quê hương, đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp uỷ Ðảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, tiếp nối truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; huy động các nguồn lực, quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời để các gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết, vui Xuân./.

Tin, ảnh: Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com