Trực Hùng tích cực thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

08:22, 21/05/2024

Những năm qua, xã Trực Hùng (Trực Ninh) đã vận dụng nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, tạo cảnh quan môi trường khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nông thôn mới xã Trực Hùng (Trực Ninh).
Nông thôn mới xã Trực Hùng (Trực Ninh).

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa, xã đã sớm xác định tập trung lãnh đạo nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; trong đó nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được xã quan tâm đẩy mạnh với các nhóm giải pháp chủ yếu như: Nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Chú trọng cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển hướng sản xuất theo chuỗi sản xuất công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ hữu cơ; Nâng cao mức thu nhập cho nhân dân. Đối với sản xuất nông nghiệp, trong năm 2023, tổng diện tích gieo cấy lúa xuân trên địa bàn xã đạt trên 252ha, năng suất bình quân đạt trên 117 tạ/ha; chăn nuôi phát triển, đàn lợn gần 800 con, gia cầm trên 40 nghìn con, đàn trâu, bò gần 700 con… Trên địa bàn xã có 35 tàu khai thác hải sản trên biển và hàng trăm phương tiện nhỏ khai thác vùng nội địa mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ngoài ra, các hộ dân đã tận dụng lợi thế ven sông Ninh Cơ đầu tư nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Năm 2023, thu nhập từ nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn xã đạt trên 104,6 tỷ đồng, tăng 10,1 tỷ đồng so với năm 2022. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ ngày càng phát triển chủ yếu là xây dựng và đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, vận tải thuỷ, năm 2023 đạt doanh thu trên 624 tỷ đồng, chiếm 85,65% cơ cấu kinh tế, tăng 49,64 tỷ đồng so với năm 2022. Các tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế. Hội Nông dân xã đã nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 163 tỷ đồng cho 240 hộ vay, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 9.540 triệu đồng với 317 hộ vay giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội Phụ nữ xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý trên 9 tỷ đồng, cho 389 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình… Nhờ phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, tổng thu nhập của xã năm 2023 đạt 728,7 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 74 triệu đồng/người/năm.

Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Xã đã xây mới nhà 1 tầng 6 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Trực Hùng; xây dựng nhà văn hóa tại 5 xóm Hồng Thái, Tân Phường, Lác Môn 3, Lác Môn 1 và Bội Châu; vận động các xóm huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa với các hạng mục: xây dựng mới 188 cột điện chiếu sáng, với tổng kinh phí 940 triệu đồng, trong đó UBND xã hỗ trợ 188 triệu đồng và nhân dân đóng góp 752 triệu đồng; lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao tại nhà văn hóa xóm, đến nay đã có 6/11 xóm hoàn thiện lắp đặt đưa vào sử dụng với số tiền trên 180 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn xã có trên 3.000 hộ dân, 100% hộ dân có nhà ở kiên cố, khuôn viên đảm bảo các tiêu chí sạch, đẹp; 100% hộ gia đình có thiết bị điện thoại di động thông minh. Về văn hóa, 100% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, có 2.618 hộ được bình xét gia đình văn hóa, đạt 95,2%. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực ra quân vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” ở các xóm, đến nay đã xây dựng được 5 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và 13 điểm chữa cháy công cộng tại 11 xóm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Điểm nhấn trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của xã là đã vận động, huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí bằng cách cụ thể hóa nội dung cuộc vận động, lồng ghép với các phong trào của cơ quan, đơn vị; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định về trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng văn hóa ứng xử, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường không rác thải. Bên cạnh đó, mỗi tổ chức đoàn thể đều có hoạt động mang tính đặc thù để cuộc vận động ngày càng lan tỏa và tạo được sự đồng tình ủng hộ trong nhân dân. Ủy ban MTTQ xã đã đổi mới cả nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện cuộc vận động; trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; phối hợp lồng ghép cuộc vận động với các phong trào thi đua, khơi dậy sức sáng tạo, sự đồng thuận cao; tích cực tạo sự lan tỏa cuộc vận động thông qua tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết bình xét thi đua. Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy ước nếp sống văn hóa của xóm, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND xã và chương trình thống nhất hành động với các tổ chức thành viên. Hội Phụ nữ xã cụ thể hóa cuộc vận động thông qua các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 5 có, 3 sạch xây dựng NTM”; chương trình “Mẹ đỡ đầu”; tích cực tham gia mô hình tuyến đường “Chi Hội Phụ nữ tự quản”, làm vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa; tích cực hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, vận động xây dựng quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” và quỹ “Mái ấm tình thương”; đồng thời tích cực duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng các câu lạc bộ dân vũ thể thao ở 7/11 xóm. Hội Cựu chiến binh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”, tuyên truyền vận động hội viên hiến đất, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm với số tiền 62,9 triệu đồng; thường xuyên ra quân tổ chức dọn vệ sinh tuyến sông trục xã do Hội Cựu chiến binh tự quản… Đoàn Thanh niên xã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường xã, hàng năm tổ chức các hoạt động hè cho thanh, thiếu niên tham gia; phối hợp với công an và các đoàn thể trong xã cài đặt và kích hoạt định danh điện tử cho công dân...

Từ những kết quả đạt được, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Trực Hùng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com