VNPT Nam Định chung tay phát triển văn hóa đọc

07:43, 12/05/2023

Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2023 đã khép lại nhưng dư âm về tinh thần “phục hưng” văn hóa đọc vẫn lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt ấn tượng về gian hàng sách ứng dụng công nghệ số với trải nghiệm kho học liệu số thiết kế 3D; trải nghiệm thiết bị đọc sách thông minh, ứng dụng sách nói và một số phần mềm giáo dục, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo là một điểm nhấn khác biệt thu hút quan tâm của độc giả tham dự.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm mô hình kho học liệu số 3D tại gian hàng sách công nghệ số VNPT cung cấp tại Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2023.
Khách hàng tham quan, trải nghiệm mô hình kho học liệu số 3D tại gian hàng sách công nghệ số VNPT cung cấp tại Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2023.

Bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số và định hướng sử dụng công nghệ để lan tỏa văn hóa đọc cho người dân trên địa bàn tỉnh, VNPT Nam Định đã đưa ra các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ người đọc khám phá kho tàng sách khổng lồ với hàng nghìn tư liệu; thiết bị đọc sách thông minh nhằm khai thác các ưu thế của thời đại công nghệ, tạo ra “cơ hội vàng” giúp đẩy mạnh văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu của độc giả trong thời đại 4.0. Tại gian hàng sách công nghệ, độc giả được trải nghiệm trực quan, sinh động Kho học liệu số 3D được tích hợp sẵn trên phần mềm Mozabook - vnEdu Content Book do VNPT nghiên cứu triển khai qua màn hình máy tính, điện thoại hay ti vi có kết nối internet. Đây là ứng dụng dạy và học trực tuyến 3D tích hợp trong VnEdu LMS gồm vnEdu Content Book và vnEdu Content Web. Trong đó, vnEdu Content Book là phần mềm Soạn bài giảng và dạy học 3D dành cho giáo viên giúp biên soạn nhanh chóng bài giảng hấp dẫn, sáng tạo từ kho học liệu, thư viện 3D phong phú. Kho học liệu số 3D gồm hơn 1.200 bài học bằng cảnh 3D về tất cả chủ đề như Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Vật lý, Toán học, Âm nhạc… Sách học liệu số 3D còn bổ trợ rất nhiều cho việc giảng dạy của các thầy cô. Những bài học 3D được phân loại theo từng môn học, phù hợp với chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, qua đó hỗ trợ giáo viên tạo ra những bài giảng sinh động, trực quan, các công cụ và trò chơi để học sinh có thể tiếp nhận các kiến thức nhanh chóng. VnEdu Content Web là phần mềm hỗ trợ học sinh phát huy tính tự học, tìm tòi tự khám phá tri thức của mỗi học sinh thông qua cảnh 3D, video, bài tập tương tác và bài học kỹ thuật số… Nếu như ở sách giáo khoa giấy chỉ có hình ảnh minh họa thì vnEdu Content Web cung cấp thêm cả các video hoạt hình hóa nội dung. Bên cạnh đó, bài tập sử dụng công nghệ thông tin tạo ra sự tương tác, có khả năng hồi đáp - đánh giá kết quả làm bài tập của người học. Thông qua ti vi thông minh, màn hình máy chiếu trên lớp, các giáo viên có thể sử dụng học liệu điện tử 3D để truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu, sinh động hơn tới học sinh, giúp các em phát huy tính tự học, tìm tòi tự khám phá tri thức… Một điểm thú vị khác của học liệu số 3D là cung cấp vô số trò chơi phát triển kỹ năng, công cụ mô phỏng và các thí nghiệm ảo giúp cho việc học và thực hành trở nên thú vị hơn, ứng dụng thiết kế hướng dẫn học và thực hành một cách độc đáo giúp học sinh chủ động, thực hành nâng cao kiến thức. Với những tiện ích vượt trội, ứng dụng dạy và học trực tuyến 3D sẽ mang lại môi trường học tập số hiện đại và chuyên nghiệp cho các trường học. Cùng với kho học liệu 3D, máy đọc sách điện tử mang đến cho độc giả có trong tay cả kho tàng sách, từ các đầu sách mới xuất bản cho đến nhiều tác phẩm văn học kinh điển của hàng thế kỷ trước chỉ qua một thiết bị nhỏ, mỏng, nhẹ như quyển sổ tay. Thiết bị được thiết kế màn hình sử dụng công nghệ E-Ink, bảo vệ mắt, có mật độ điểm ảnh 167 ppi giúp hình ảnh chân thực và rõ nét, đem lại cảm giác chân thực như đọc sách giấy, không cản trở đến giấc ngủ của người dùng, không lóa khi đọc ngoài trời, có thể tra cứu từ điển trong lúc đọc, ghi chú.... Bên cạnh đó, ưu thế nổi bật của các hình thức đọc này còn thể hiện ở khả năng tương tác. Độc giả không chỉ đơn thuần tiếp cận tri thức qua sách mà còn có thể trao đổi thông tin với tác giả, bạn bè và người đọc khác thông qua mạng xã hội. Ngoài 2 thiết bị này VNPT còn giới thiệu đến độc giả kính thực tế ảo 3D và Rô-bốt thông minh. Đây là thiết bị được tích hợp bởi công nghệ thực tế tạo ra không gian ảo 3D mô phỏng hiện thực lại thế giới bên ngoài và góp phần làm hoạt náo không gian mang mục đích giải trí, du lịch, xem phim khoa học và tăng cường khả năng tương tác điều khiển rô-bốt của học sinh…

Việc khai thác tiện ích của công nghệ mang đến tác động tích cực, không chỉ góp phần làm nên thành công rực rỡ của sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2023 mà còn truyền cảm hứng đọc sách cho giới trẻ trên nền tảng công nghệ. Qua 5 ngày tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2023, gian hàng sách công nghệ do VNPT tổ chức đã thu hút được hàng nghìn người tham gia, trải nghiệm các thiết bị số. Nhiều hợp đồng, biên bản ghi nhớ tư vấn, cung cấp dịch vụ sách điện tử giữa VNPT Nam Định và các tập thể, cá nhân trên địa bàn được ghi nhận. Chị Đinh Thị Thu Hà (thành phố Nam Định) cho biết: Tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2023, gian hàng sách công nghệ do VNPT tổ chức đã thu hút hầu hết độc giả tham dự. Riêng tôi là một giáo viên tôi rất tâm huyết với ứng dụng Kho học liệu số 3D được tích hợp sẵn trên phần mềm Mozabook - vnedu Content Book do VNPT nghiên cứu triển khai cũng như thiết bị đọc sách thông minh. Hai sản phẩm này giúp ích rất nhiều cho công việc giảng dạy của tôi cũng như việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành của các con tôi. Chắc chắn với những công cụ hỗ trợ này, việc đọc sách, tìm kiếm tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nâng cao kiến thức không còn khó khăn và mất thời gian như trước đây, khuyến khích độc giả nói chung, các bạn trẻ nói riêng tiếp cận với sách nhiều hơn nên có giá trị nhân văn rất lớn. 

Việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động đọc sách nâng cao tri thức của VNPT Nam Định đã góp phần giải bài toán sách và văn hóa đọc đang dần bị các sản phẩm nghe nhìn, giải trí khác lấn át, thành chìa khóa mở ra giai đoạn phát triển mới cho văn hóa đọc./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com