Ghi ở các khu dân cư tiêu biểu

08:43, 16/01/2024

Toàn tỉnh hiện có 2.149 khu dân cư. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thường xuyên củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân các khu dân cư hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó ngày càng có nhiều khu dân cư tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

Người dân thôn Vân Chàng, thị trấn Nam Giang (Nam Trực) phát triển nghề cơ khí truyền thống.
Người dân thôn Vân Chàng, thị trấn Nam Giang (Nam Trực) phát triển nghề cơ khí truyền thống.

Thôn Nội Chế, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) có 7 dòng họ với 165 hộ, 586 nhân khẩu; 1 chi bộ Đảng với 17 đảng viên. Nhân dân trong thôn thu nhập chủ yếu từ phát triển kinh tế nông nghiệp và một số ngành nghề như xây dựng, mộc, nề. Hàng năm, Ban công tác Mặt trận, Ban phát triển thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu được Ban công tác Mặt trận, Ban phát triển thôn cụ thể hóa từng nội dung, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế khơi dậy nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn; tham gia tích cực trong việc bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm; hình thành nếp sống văn hóa lành mạnh; góp phần xây dựng xã Hợp Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu và thôn Nội Chế đạt thôn thông minh. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cán bộ, nhân dân trong thôn cùng con em quê hương đang học tập, lao động, công tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã đóng góp trên 14 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi của thôn. Trong đó, xây dựng nhà văn hóa thôn, mua sắm đồ dùng, dụng cụ thể dục thể thao với số tiền 1,1 tỷ đồng; xây dựng mới cổng làng kiên cố khang trang trị giá 200 triệu đồng; xây dựng chùa làng, mua sắm đồ thờ, hiện vật trong chùa với số tiền trên 9,6 tỷ đồng; tu sửa ngôi đình làng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh với trên 300 triệu đồng; xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng, hệ thống máng tiêu thoát nước thải sinh hoạt trong thôn dài trên 400m, thảm nhựa áp phan tuyến đường trục chính của làng dài 700m, rộng 3m và 100% đường dong ngõ với tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng. Nhân dân trong thôn còn thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các tổ chức đoàn thể trong thôn tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu bằng nhiều việc làm thiết thực. Chi Hội Phụ nữ thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường, duy trì, chăm sóc, bảo vệ tuyến đường hoa tự quản dài gần 1km; duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ dân vũ. Chi Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh vì dân gương mẫu”. Chi Hội Nông dân, chi Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa… Diện mạo làng quê ngày càng được đổi mới khang trang. Đến nay, số hộ có cuộc sống khá và giàu chiếm 65%; từ năm 2018 đến nay chỉ còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%. Nhiều năm liền, thôn đạt danh hiệu nếp sống văn hóa; chi bộ đảng đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, nhân dân, các đoàn thể được hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tặng thưởng Bằng khen, giấy khen. Năm 2021, thôn Nội Chế được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu.

Thôn Đại Lộc Nam, xã Yên Chính (Ý Yên) có 371 hộ gồm 1.316 nhân khẩu với thu nhập chủ yếu của người dân là làm nông nghiệp và một số ngành nghề phụ khác. Ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân trong thôn và con em xa quê đóng góp tiền của, công sức xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Trong 20 năm qua, thôn đã huy động xã hội hóa được trên 5 tỷ đồng đổ bê tông đường dong ngõ, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, đường điện chiếu sáng và nhiều công trình khác, làm thay đổi căn bản diện mạo thôn... Bên cạnh đó, thôn đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Điển hình như các mô hình “Câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư tự quản, tự phòng đảm bảo an ninh trật tự”… Những mô hình đó đã gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đưa khu dân cư ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao của địa phương. Thôn 20 năm liên tục được công nhận là khu dân cư văn hóa và được UBND huyện công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2021…

Với phương châm “hướng về địa bàn dân cư”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức đoàn thể đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Từng khu dân cư đã vận dụng sáng tạo, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đời sống nhân dân trong tỉnh không ngừng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Đến nay, 96% khu dân cư trên địa bàn tỉnh xây dựng được nhà văn hóa khang trang, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thường xuyên đến sinh hoạt, tập luyện, vui chơi giải trí; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Hàng năm có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”; trên 90% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 80% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Hết năm 2023, toàn tỉnh đã có 191/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 685 khu dân cư kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng
 


Từ khóa:

các khu dân cư tiêu biểu


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com