Agribank Vụ Bản phát huy vai trò cầu nối của tổ vay vốn

08:15, 24/03/2023

Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Vụ Bản đã thực hiện hiệu quả giải pháp cho vay qua tổ nhóm, giúp tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người dân, từ đó kịp thời cung ứng vốn giúp họ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Vụ Bản kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn tại trang trại của ông Trần Đăng Khôi, thôn Phú Cốc, xã Minh Thuận.
Cán bộ Agribank Chi nhánh Vụ Bản kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn tại trang trại của ông Trần Đăng Khôi, thôn Phú Cốc, xã Minh Thuận.

Đến nay, Agribank Chi nhánh huyện Vụ Bản đã xây dựng được hệ thống 104 tổ vay vốn (TVV) ủy thác chủ yếu qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các tổ hội khác trên địa bàn 18 xã, thị trấn trong toàn huyện. Tổng dư nợ cho vay qua TVV năm 2022 đạt 265 tỷ 471 triệu đồng với 2.340 khách hàng còn dư nợ. Nhiều xã có dư nợ cho vay qua TVV lớn như: xã Tam Thanh với dư nợ 21 tỷ 921 triệu đồng với 176 khách hàng; xã Thành Lợi với dư nợ 33 tỷ 389 triệu đồng với 302 khách hàng; xã Đại Thắng dư nợ 41 tỷ 681 triệu đồng với 339 khách hàng… Nguồn vốn Agribank cho vay qua TVV đã nhanh chóng góp sức giúp các hộ gia đình, cơ sở gia trại, trang trại có thêm nguồn lực phát triển ổn định và mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm sức cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Cùng cán bộ tín dụng, chúng tôi đến thăm trang trại của ông Trần Đăng Khôi, thôn Phú Cốc, xã Minh Thuận. Cả 4 khu chuồng trong trang trại rộng hơn 4.000m2 của ông Khôi đầy những con gà đỏ to, khỏe, chắc nịch. Ông Khôi phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi hiện đang nuôi hơn 2 vạn con gà đỏ. Nhờ phương thức nuôi gối đàn nên hàng tháng, gia đình tôi đều có gà xuất bán với sản lượng hơn 12 tấn. Hiện tại, trang trại đã tự nhân giống, ấp, nở được con giống. Tỷ lệ gà ấp thành công đạt 80%, nên đã chủ động lượng con giống cho việc nuôi gối đàn cũng như chất lượng đàn gà luôn được duy trì ở mức cao. Mỗi năm doanh thu từ trang trại nuôi gà đỏ của gia đình tôi đạt hơn 8 tỷ đồng”. Có được trang trại ăn nên làm ra như bây giờ, ông Khôi không hề quên vai trò quan trọng của đồng vốn Agribank cho vay thông qua TVV ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Ông Khôi nhớ lại: “Năm 2010, gia đình tôi quyết tâm đầu tư trang trại nuôi gà theo hướng công nghiệp nên cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Rất may, TVV của Agribank tại xã đã tư vấn và tạo điều kiện thủ tục giúp gia đình vay được 1 tỷ đồng. Có vốn, gia đình tôi đầu tư trang trại bài bản từ hệ thống máng ăn, uống nước tự động, hệ thống báo nhiệt độ chuồng trại nên đàn gà đỏ lớn, khỏe mạnh, ít dịch bệnh. Gà đỏ nhà tôi nuôi đến đâu đều bán hết đến đó. Kinh tế gia đình ngày càng vươn lên khá giả”. Hiện tại, dư nợ của gia đình ông Khôi tại Agribank Chi nhánh Vụ Bản là hơn 800 triệu đồng. Chị Nguyễn Đắc Hà Thu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Thuận cho biết: “Hiện tại, toàn xã có 7 TVV với 129 thành viên, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 21 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Agribank cho vay qua tổ, người dân đã đầu tư các mô hình trang trại VAC tổng hợp; nuôi cá cảnh; trồng quất cảnh rất hiệu quả, nhờ vậy, đảm bảo trả lãi và gốc cho ngân hàng đầy đủ. Thủ tục vay vốn qua tổ tại Agribank cũng rất nhanh gọn nên thời gian giải ngân chỉ từ 1-2 ngày, đáp ứng tốt nhu cầu vốn của người dân nên mọi người rất tin tưởng, gắn bó với ngân hàng. Hàng tháng, tổ họp định kỳ để các thành viên học hỏi kinh nghiệm về các mô hình đã sử dụng vốn vay hiệu quả; giới thiệu những tiện ích khi dùng dịch vụ ngân hàng số”. Từ vốn vay qua TVV ở Hội Nông dân xã Hợp Hưng, anh Triệu Đình Hợi, ở thôn Vụ Nữ cũng đã xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thỏ giống NewZealand, trở thành tấm gương nông dân điển hình tiêu biểu của xã. Anh Hợi cho biết: “Agribank luôn đồng hành cùng tôi phát triển kinh tế gia đình trong suốt hơn 13 năm nay. Năm 2010, vốn Agribank đã cùng gia đình tôi khai phá mảnh đất thùng đào, thùng đấu ở cuối xã để xây dựng chuồng trại chăn nuôi tổng hợp gà, lợn. Đến năm 2015, Agribank lại tiếp vốn cùng gia đình chuyển đổi sang mô hình nuôi thỏ giống NewZealand xuất khẩu cho Công ty TNHH NIPPON Zoki của Nhật Bản tại Việt Nam. Đến nay, trang trại nuôi thỏ của gia đình mỗi tuần xuất khẩu được hơn 250 con thỏ, đem lại doanh thu mỗi năm hơn 3 tỷ đồng tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương. Chắc chắn, gia đình tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Agribank trong các dự án đầu tư mở rộng quy mô trang trại trong thời gian tới. Hiện tại, dư nợ của gia đình tại Agribank Chi nhánh Vụ Bản là 700 triệu đồng”. Ngoài ra, anh Hợi còn vận động thành lập HTX Long Phú với 6 thành viên tham gia, phát triển nghề nuôi thỏ ở địa phương, giúp đỡ các hộ gia đình về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh...

Thực tế cho thấy, TVV đã đi vào đời sống kinh tế - xã hội ở huyện Vụ Bản, thể hiện tính xã hội hoá cao, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, các cấp chính quyền địa phương. Cho vay qua TVV thể hiện rất nhiều mặt tích cực, hỗ trợ đắc lực cho đồng vốn đến đúng địa chỉ và được sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển, thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn. Mô hình TVV giảm thiểu cho khách hàng thời gian đi lại làm thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian vay, đặc biệt là những hộ ít giao dịch với ngân hàng yên tâm hơn khi giao dịch tiền bạc, không ngại phiền phức về mặt thủ tục khi làm hồ sơ vay vốn. Bên cạnh đó, khi có sự tham gia hỗ trợ của chính quyền, hội, đoàn thể; người dân yên tâm và tin tưởng hơn vào ngân hàng. Ngoài ra, thông qua các TVV, các hộ có điều kiện gắn bó, liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, giúp nhau trong việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả để cải thiện thu nhập. Về phía Agribank Chi nhánh Vụ Bản, nhờ có TVV với sự giám sát của các hội viên tại chính địa bàn cùng với cán bộ ngân hàng, đã giúp cho đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp, tỷ lệ lãi thực thu cao… nhờ đó, chất lượng tín dụng cũng được nâng cao. Có thể khẳng định, TVV chính là “cánh tay đắc lực” của Agribank Chi nhánh Vụ Bản giúp ngân hàng thực hiện tốt các chính sách tín dụng, đặc biệt là Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp chuyển tải nhanh nhất chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy trình nghiệp vụ, quy chế, thủ tục cũng như sản phẩm, dịch vụ của Agribank đến với người dân một cách công khai minh bạch, nhanh chóng. 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay qua tổ, thời gian tới, Agribank Chi nhánh Vụ Bản sẽ tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường tiếp vốn, tập trung cải cách thủ tục, hồ sơ vay vốn đảm bảo thuận tiện, rút gọn, giải ngân nhanh chóng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Tăng cường kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các TVV; thay thế kịp thời các tổ trưởng có năng lực yếu, không nhiệt tình trong công việc. Không ngừng bồi dưỡng, tập huấn kiến thức nghiệp vụ ngân hàng cho các tổ trưởng, chủ dự án để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay. Tập trung chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, phối hợp với tổ trưởng nắm bắt tình hình vay vốn của hộ dân để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ theo thời hạn cam kết nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn vay./.

Bài và ảnh: Đức Toàn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com