Giao Hải chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục

08:05, 08/05/2019

Những năm gần đây, Đảng ủy, UBND xã Giao Hải (Giao Thủy) đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Giao Hải trong một giờ ôn tập cuối năm.
Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Giao Hải trong một giờ ôn tập cuối năm.

Từ năm 2010 đến nay, các trường học của xã được quy hoạch diện tích đất theo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Trường Mầm non Giao Hải được đầu tư xây dựng 2 khu: khu A ở xóm 3 rộng 2.500m2, khu B ở xóm 18 rộng 1.800m2, đều được thiết kế 2 tầng gồm 16 phòng học và các phòng chức năng, khu hiệu bộ, sân chơi, vườn trường, bếp nấu ăn. Ngoài ra, trường mầm non xã còn được đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học theo yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2018-2019, nhà trường có tổng số 15 nhóm lớp, trong đó có 4 nhóm nhà trẻ và 11 lớp mẫu giáo. Tỷ lệ trẻ ở độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt trên 60%; trẻ ở độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 99%, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Các cháu đều được nuôi ăn bán trú tại trường. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tổ chức tốt chương trình giáo dục mầm non mới và các chuyên đề: phát triển vận động, an toàn giao thông, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường… Với cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, cảnh quan môi trường, phòng học đẹp, hấp dẫn, các cháu được hoạt động trong môi trường gần gũi, thân thiện, tạo sự yên tâm cho phụ huynh. Qua đánh giá sự phát triển của trẻ ở các độ tuổi theo 5 lĩnh vực phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm kỹ năng xã hội, tỷ lệ trẻ ở nhóm nhà trẻ đạt từ 90-92%; trẻ ở lớp mẫu giáo đạt từ 93-95%. Từ năm 2012, Trường Tiểu học Giao Hải đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Nhà trường hiện có 17 lớp học và các phòng học chức năng, khu hiệu bộ khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Từ công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đều mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học như: máy tính, đồ dùng dạy học cho các phòng bộ môn, lắp đặt đường truyền internet, bổ sung đầu sách cho thư viện... Hàng năm, 100% tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành mức A và A+; tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực giỏi các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý đạt cao. Trường Trung học cơ sở Giao Hải cũng luôn duy trì chất lượng giáo dục. Năm 2018, ông Nguyễn Văn Sinh - cựu học sinh của trường hỗ trợ xây dựng công trình Nhà giáo dục thể chất rộng 231m2 trị giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách xã, nhà trường đang khẩn trương hoàn thành xây dựng khu hiệu bộ với diện tích 300m2. Đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng tương đối đầy đủ với 28 phòng bao gồm 11 phòng học, 5 phòng học bộ môn, 8 phòng chức năng, hồ bơi, sân thể thao có tổng diện tích 8.383m2. Hàng năm, ban giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp các môn học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong nhà trường được đẩy mạnh qua các đợt vận động ủng hộ người tàn tật, học sinh nghèo vượt khó… góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách học sinh. Năm học 2018-2019, nhà trường cùng với Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhiều năm qua, nhà trường luôn giành thành tích cao tại các cuộc thi, các giải của huyện, của tỉnh tổ chức. Tham gia Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn tỉnh, nhóm học sinh lớp 9 do thầy Phạm Văn Du hướng dẫn giành giải ba với đề tài Xử lý rác thải ở các cơ sở chế biến thủy hải sản. Đội tuyển thể thao nhà trường xếp thứ hai toàn đoàn tại Giải thể thao học đường huyện Giao Thủy.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện cho các dòng họ, thôn làng thành lập Chi hội Khuyến học. Hội Khuyến học xã tham mưu, đề xuất với UBND xã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào dạy và học của các nhà trường; tổ chức khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Sự quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Giao Hải đã tạo động lực để các nhà trường ngày càng phấn đấu vươn lên. Trong các năm học, chất lượng giáo dục của các nhà trường đều ổn định và nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở thi đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đạt 70%, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đạt 40%./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com