Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

08:03, 08/03/2013

Ngày 5-3, ngành GD và ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu ý kiến.

Qua 5 năm thực hiện, cuộc vận động đã góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo trên địa bàn Thủ đô ngày càng vững mạnh. Từ cuộc vận động có nhiều tấm gương nhà giáo về sự tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, có lòng nhân ái, thương yêu giúp đỡ học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp đã được các thế hệ học trò tin yêu, quý trọng, xã hội tôn vinh.

 Cô giáo, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Kiều Oanh đang hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi thực hành trên mô hình giáo cụ trực quan. Ảnh: Hoài Phương
Cô giáo, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Kiều Oanh đang hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi thực hành trên mô hình giáo cụ trực quan. Ảnh: Hoài Phương

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Chất lượng giáo dục cũng như giảng dạy của giáo viên trong thời gian qua đã có những tiến bộ rõ rệt, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước. Tuy nhiên, trong ngành giáo dục vẫn còn xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, thu, chi chưa đúng quy định, chưa công khai và vẫn còn tiêu cực trong thi cử... Để cuộc vận động đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Cần đặc biệt chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Tạo cơ hội học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, giảm bớt những vấn đề nóng, tiêu cực trong ngành giáo dục./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com