Trong tháng 8-2021, 4 lực lượng chủ công chống buôn lậu của tỉnh đã phát hiện, xử lý 297 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng giả, hàng lậu, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 27% so với tháng 7-2021. Địa bàn các đối tượng buôn lậu tổ chức vận chuyển hàng lậu trái phép trong thời điểm vừa qua vẫn là tuyến biên giới thuộc các xã: Yên Khoái, Tú Mịch (huyện Lộc Bình); Tân Thanh (huyện Văn Lãng); mốc 996, 997 thuộc xã Đội Cấn (huyện Tràng Định)… Để ngăn chặn hàng lậu thời điểm cuối năm, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các chi cục tại cửa khẩu tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động thương mại hai bên biên giới; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp qua biên giới, cửa khẩu.
Quảng Ngãi: Mở cửa cảng cá, tạo thuận lợi cho ngư dân tiêu thụ hải sản
Trước khó khăn của ngư dân trong tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép các cảng cá Nhà nước được hoạt động trở lại, để tạo điều kiện cho ngư dân đi đánh hải sản trước ngày 15-9 vừa qua được cập cảng, tiêu thụ sản phẩm. Dự kiến, những ngày tới sẽ có hàng trăm tàu cá trở về 6 cảng cá lớn của tỉnh Quảng Ngãi gồm Sa Kỳ, Tịnh Hòa, Sa Cần, Mỹ Á, Sa Huỳnh và Lý Sơn, các bến cá tư nhân tiếp tục dừng hoạt động.
Theo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm soát chặt tại các cảng cá đảm bảo phòng, chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân. Tập trung phân luồng tàu thuyền vào cảng, bố trí nhân công bốc dỡ hải sản không quá 10 người mỗi tàu. Lao động, tiểu thương, chủ vựa… mua bán hải sản tại cảng phải có kết quả xét nhiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2./.
PV