Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai

08:06, 20/06/2019

Ngày 20-6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng: Trịnh Ðình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Trong năm 2018, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, cực đoan, dị thường trên khắp các vùng, miền cả nước, với 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 212 trận dông, lốc sét; 15 trận lũ quét, sạt lở đất lớn; 4 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh, 30 đợt mưa lớn trên diện rộng. Thiệt hại do thiên tai gây ra đã giảm nhiều so với trung bình nhiều năm gần đây, song vẫn làm 224 người chết và mất tích, 1.967 nhà bị đổ, trôi; 261.377ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20 nghìn tỷ đồng. Thiên tai cũng làm đình trệ sản xuất, cản trở giao thương, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nhiều khu vực. Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai được Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương quan tâm chỉ đạo và đầu tư nguồn lực; các tổ chức xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ, góp phần giúp các địa phương khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 9.461 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương và huy động 36 triệu USD từ nguồn ODA; hỗ trợ 5.705 tấn gạo cứu đói, 1.234 tấn hạt giống các loại cùng nhiều hỗ trợ khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trên cơ sở nhận định tình hình thiên tai, rút kinh nghiệm từ thực tế chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian qua, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới cần triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ từ phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người do thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi; giảm thiệt hại về vật chất, nhất là trong lĩnh vực dễ bị tổn thương bởi thiên tai, tác động lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân như: nông nghiệp, thủy sản, đê điều, thủy lợi, giao thông, hệ thống lưới điện, y tế... Phấn đấu 100% hộ dân bị mất nhà ở trong các đợt thiên tai vừa qua được hỗ trợ kinh phí để ổn định nơi ở trước mùa mưa lũ năm 2019; tất cả các đối tượng ở vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai nhận được thông tin dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó... Ðể hoàn thành các mục tiêu trên, các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố cần tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai được giao. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách làm cơ sở tổ chức triển khai, thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo các tình huống thiên tai. Ðẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu rủi ro do thiên tai. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của các cấp chính quyền và người dân phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện trong phòng, chống thiên tai năm vừa qua; đồng thời khẳng định: Ðảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm đến công tác phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra... Sau khi chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thời gian tới cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp; phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên để đảm bảo chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai kịp thời và hiệu quả hơn. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tránh tình trạng bị động, lúng túng khi tình huống thiên tai xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo kịp thời, chính xác hơn. Nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đê, kè, cống, hồ, đập. Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống, trong đó có việc xây dựng Trung tâm Ðiều hành phòng, chống thiên tai quốc gia. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai theo hướng chuyên nghiệp. Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách, đồng thời có biện pháp huy động phù hợp các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai. Ðẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các nước, các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và tình trạng biến đổi khí hậu. Các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cấp quốc gia, nhất là các cơn bão lớn, siêu bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng phối hợp rà soát, hoàn thiện phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống thiên tai lớn, quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời, chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi, khẩn trương hoàn thành các công trình, dự án khắc phục sự cố đê điều, kè cống...; triển khai lắp đặt thí điểm mô hình cảnh báo ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Bộ Công thương tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa, quy định trách nhiệm cho ngành, địa phương, đảm bảo vận hành tất cả các hồ chứa an toàn. Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát quy hoạch thoát nước các khu vực, nhất là các khu đô thị. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng các chương trình, đề tài khoa học công nghệ về phòng, chống thiên tai. Các Bộ: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn hàng năm và trong kế hoạch trung hạn cho công tác phòng, chống thiên tai. Các địa phương là trọng tâm công tác phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Trung ương và trước nhân dân về phòng, chống thiên tai. Các cấp, ngành, địa phương và nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề của Tuần lễ về phòng, chống thiên tai quốc gia là “Giảm thiểu rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”./.

Tin, ảnh: Văn Đại



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com