Xuân về trên vùng biển phía Nam Tổ quốc (kỳ 2)

09:02, 03/02/2016

Kỳ II: Sắc Xuân trên Côn Đảo

(Tiếp theo kỳ trước)

Nằm cách Thành phố Vũng Tàu 104 hải lý nhưng không khí đón Tết ở huyện Côn Đảo không vì thế mà thiếu các hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động như hội hoa xuân, phố ẩm thực đêm, bắn pháo hoa, viếng Nghĩa trang Hàng Dương, viếng mộ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu, các chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân... được tổ chức, tạo không khí vui tươi cho nhân dân và du khách trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Sau hải trình hơn 3 ngày đêm từ Bãi Cạn Cà Mau, trưa ngày 25-1-2016, con tàu HQ624 chở Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và nhóm phóng viên của các cơ quan báo chí đã cập cảng Bến Đầm (Côn Đảo). Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, màu xanh của cây rừng đã hiện ra trước mắt, sự mệt mỏi của chúng tôi đã tan biến, chỉ còn lại sự háo hức để được đón mùa xuân đầu tiên trên hòn đảo này. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi là Côn Đảo thật thanh bình. Biển sau nhiều ngày giông gió bởi ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào giờ lặng sóng, xanh màu ngọc bích. Những ngày đầu xuân, khắp phố phường, trước cửa các gia đình đã rực rỡ mai vàng, mai chiếu thủy... Nơi đầu tiên chúng tôi đến là Nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ (chủ yếu là tù chính trị), đồng bào yêu nước đã hy sinh. Nghĩa trang rộng gần 20ha nằm giữa rừng dương xanh ngắt. Khắp nơi nghi ngút khói nhang của những người thân, khách du lịch, các đoàn ra thăm, viếng, tạo nên một không khí ấm áp, linh thiêng. Chúng tôi đến thắp hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương và mộ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu. Gương mặt chị trên tấm hình bia đá vẫn còn hiện rõ nét trẻ trung không mờ phai theo thời gian. Mùa này, hoa lê-ki-ma chưa nở, nhưng xung quanh nghĩa trang rực rỡ hoa mai, hoa cúc. Điều ấn tượng là khắp nghĩa trang, những cây đào đang độ nở hoa rực rỡ, tạo nên nét xuân nơi mảnh đất linh thiêng này.

Cảng Bến Đầm - Nơi hội tụ, giao thương của các tàu thuyền mỗi khi cập đảo Côn Lôn (Côn Đảo).
Cảng Bến Đầm - Nơi hội tụ, giao thương của các tàu thuyền mỗi khi cập đảo Côn Lôn (Côn Đảo).

Theo lãnh đạo địa phương cho biết, Côn Đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với diện tích gần 76km2, trong đó đảo Côn Sơn là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của Côn Đảo. Dân số ở đảo có gần 7.000 người. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của đất liền, cơ sở vật chất, hạ tầng nơi đây đã được đầu tư khá hoàn chỉnh. Đường sá đều được xây dựng mới, nhựa hóa hoàn toàn, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa đã được xây dựng mới khang trang với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Xuân về, người dân trên đảo và du khách cả nước có thêm niềm vui mới khi 2 công trình lớn đã cơ bản được hoàn thành và đưa vào sử dụng là sân bay Côn Sơn và cảng Bến Đầm, tạo nên thế liên hoàn về giao thông, nối đất liền với Côn Đảo. Trong không khí đón Xuân Bính Thân 2016, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo cho biết, trong gần 10 năm qua, Côn Đảo đã có nhiều đổi thay, nhất là về kinh tế, cơ sở hạ tầng, tạo sự ổn định vững chắc về an ninh chính trị. Năm 2013, lần đầu tiên Hội hoa xuân được tổ chức ở Côn Đảo. Tiếp nối truyền thống đó, năm nay, Hội hoa xuân, con đường hoa ở các trục phố chính cũng bắt đầu được triển khai. Thời tiết Côn Đảo những ngày đầu năm 2016 khá đẹp, nắng vàng rực phía biển, xa xa là những chỏm núi mây mù giăng mắc, tiết trời se lạnh càng tạo cảm giác Tết đang thật gần. Một trong những điểm nhấn của các hoạt động vui Xuân, đón Tết trên địa bàn huyện Côn Đảo là Hội hoa xuân được tổ chức trên đường Lê Hồng Phong với chủ đề “Chung tay xây dựng Côn Đảo giàu mạnh”. Các công nhân của Cty Môi trường đang bài trí các chậu hoa, cây cảnh các loại, treo hơn 200 đèn lồng, thiết kế thành nhiều mô hình như cầu hoa, bản đồ Côn Đảo kết hợp với hiệu ứng của hàng nghìn đèn trang trí thể hiện lịch sử đấu tranh cũng như tiến trình phát triển của nhân dân Côn Đảo. Khu Hội hoa xuân Côn Đảo cũng không quên dành diện tích khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, huyện Côn Đảo tổ chức chợ đêm ẩm thực. Có 24 gian hàng bày bán các mặt hàng lưu niệm, ẩm thực, giải khát, hải sản và trái cây. Nằm trong chuỗi chương trình mừng Đảng - mừng Xuân còn có các hoạt động: Hội báo Xuân, triển lãm ảnh “Bác Hồ - Bác Tôn”. Hoạt động đêm giao thừa sẽ có màn bắn pháo hoa, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi sinh vật cảnh, khai hội văn hóa - du lịch… Theo đồng chí Nguyễn Thành Chính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, nằm cách xa đất liền, đi lại khó khăn nên công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trong dịp Tết cũng được huyện Côn Đảo chuẩn bị từ rất sớm. Năm nay, các mặt hàng rau, củ, quả, bánh kẹo, lương thực, thực phẩm, trái cây, các loại hoa kiểng trưng bày trong dịp Tết đều dồi dào. Hiện Côn Đảo đã dự trữ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, bánh mứt các loại. Ngoài ra, huyện còn kêu gọi các tiểu thương cùng tham gia bình ổn giá và hỗ trợ một số đơn vị kinh doanh đưa hoa kiểng từ đất liền ra làm phong phú thêm cho thị trường Tết. Điều đặc biệt là những năm qua, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình nhanh chóng. Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ 1.389,6 tỷ đồng, đạt 122,43% nghị quyết đề ra, tăng 28,78% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó doanh thu từ du lịch 584,56 tỷ đồng, đạt 162,38%, tăng 71,96% so cùng kỳ. Trong năm có 134.262 lượt khách du lịch đến với Côn Đảo, đạt 127,42%, tăng 38,25% so chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, khách quốc tế 28.915 lượt, đạt 137,69%, tăng 41,55%. Giá trị sản xuất công nghiệp 139,5 tỷ đồng, đạt 101,82%. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 71,67 tỷ đồng, đạt 104,4%. Tổng thu ngân sách (không tính thu chuyển nguồn và kết dư) 286,75 tỷ đồng, đạt 113,63%. Cùng với đó, Côn Đảo cũng đã thực hiện tốt công tác y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… Gắn phát triển kinh tế - xã hội, với củng cố quốc phòng - an ninh. Huyện luôn thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì có nền nếp chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy theo kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Công tác thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ luôn đảm bảo. Lực lượng dân quân, tự vệ được củng cố theo hướng “tinh gọn, chất lượng”. Lực lượng dân quân phối hợp tốt với lực lượng dân phòng tuần tra đêm tại các khu dân cư; thường xuyên kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, nắm bắt tình hình góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định trên địa bàn.
Cùng đoàn công tác đến thăm Nhà tù Côn Đảo; dâng hương, dâng hoa viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thắp hương tại mộ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu… chúng tôi hiểu sâu thêm về truyền thống anh hùng cách mạng của Côn Đảo. Đón đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tới thăm tặng quà, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Chính xúc động: “Sự có mặt của Đoàn công tác ở Côn Đảo những ngày giáp Tết Bính Thân 2016 này là sự động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của huyện đảo. Đó chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để quân và dân huyện đảo ngày đêm vượt khó bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”./.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com