Sẵn sàng cho ngày hội lớn

08:02, 05/02/2014

Nam Định vinh dự được Chính phủ, Bộ VH, TT và DL chọn là tỉnh đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Đây là sự kiện thể thao quốc gia lớn nhất được tổ chức 4 năm một lần. Tại Đại hội lần này, sẽ diễn ra các cuộc đua tài đỉnh cao của các VĐV xuất sắc đến từ 66 đơn vị tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước, qua đó tuyển chọn cho các đội tuyển quốc gia tham dự các giải thể thao quốc tế. Dự kiến, tháng 11-2014, Đại hội sẽ chính thức diễn ra. Đến nay, cơ sở vật chất cho Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và tổ chức 11/36 môn thi đấu của Đại hội đã được tỉnh tập trung chuẩn bị chu đáo. Các đội tuyển thể thao của tỉnh cũng đang tích cực tập luyện, sẵn sàng tranh tài với quyết tâm nâng cao thành tích, xứng danh đơn vị chủ nhà.

 

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII-2013.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII-2013.

Những ngày đầu năm 2014, khi Tết Nguyên đán đã cận kề, trên công trường xây dựng Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh và Bể bơi có mái che nằm ven Quốc lộ 10, hàng trăm công nhân vẫn hối hả làm việc. Đây là 2 công trình quan trọng, nơi tổ chức một số môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, đồng thời cũng là những công trình góp phần xây dựng Thành phố Nam Định trở thành đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Quyết định 2341/QĐ-TTg ngày 2-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Anh Thắng, kỹ sư xây dựng Tổng Cty CP Sông Hồng - đơn vị thi công chỉ trên bản vẽ chi tiết thiết kế nhà thi đấu cho biết: Công trình có tổng diện tích sàn gần 16.000m2, với sức chứa 4.000 chỗ ngồi được thiết kế đẹp, hiện đại hàng đầu khu vực Nam đồng bằng sông Hồng. Mái nhà có kết cấu giàn lưới thép không gian 2 lớp có chiều cao đến đỉnh mái trên 32m, quy mô gồm sân thi đấu 1 tầng, khu vực chức năng và khán đài 3 tầng. Ngoài ra, nhà thi đấu có đầy đủ phòng VIP, phòng kỹ thuật, phòng khách, căng tin, phục vụ, vệ sinh, phòng tập, phòng chờ, sảnh giải lao, phòng PT-TH trực tiếp, hệ thống chiếu sáng phục vụ thi đấu ban đêm; các hệ thống cửa ra vào, 4 cầu thang bộ và 2 cầu thang máy… theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng giá trị đầu tư công trình là 845 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Được khởi công từ tháng 1-2013, đến nay đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nên hơn 90% các hạng mục của công trình được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch, bảo đảm chất lượng, dự kiến trong quý II-2014 sẽ hoàn thành. Công trình Bể bơi có mái che được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng do Cty CP Xây dựng Giao Thủy làm chủ đầu tư cũng đã xây dựng xong phần thô, lắp mái, hiện đang hoàn thiện nội thất. Với tổng diện tích mặt sàn trên 7.100m2, công trình được chia làm 3 tầng gồm bể bơi chính, có kích thước 50mx25m, chiều sâu 1,8-2m, bể bơi khởi động 12,5mx25m cùng các khu khán giả quy mô 1.000 chỗ ngồi, khu thi đấu và khu vực kỹ thuật, phòng thông tin báo chí. Theo kế hoạch, đầu năm 2014 bể bơi sẽ chính thức đi vào hoạt động. Các tuyến đường nối cũng đang được khẩn trương hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Ngoài việc xây dựng 2 công trình TDTT trọng điểm trên, để chuẩn bị cho Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và tổ chức 11 môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 gồm: điền kinh, chung kết bóng đá nam, bóng chuyền, bơi lội, lặn, boxing, wushu, võ cổ truyền, vovinam, pencak silat và cử tạ, tỉnh ta đã và đang huy động nhiều nguồn lực cải tạo các công trình TDTT hiện có gồm: SVĐ Thiên Trường, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Nhà thi đấu thể thao huyện Hải Hậu, Nhà thi đấu thể thao đa năng trung tâm huyện Giao Thủy, Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Tại SVĐ Thiên Trường sẽ diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội và thi đấu môn điền kinh. Ngoài việc sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, khán đài, mái che chỗ ngồi khán giả, thời gian tới, đường bis sẽ được mở rộng từ 8 lên 10 đường chạy và phủ chất dẻo chuyên dụng. Nhà thi đấu Trần Quốc Toản cũng đã được sửa chữa, bổ sung trang thiết bị bảo đảm phục vụ thi đấu cũng như các hoạt động của công tác tổ chức, điều hành các trận đấu. Công tác chỉnh trang Nhà thi đấu huyện Hải Hậu và Nhà thi đấu thể thao đa năng trung tâm huyện Giao Thủy cũng sẽ được triển khai tích cực ngay từ đầu năm 2014.

Phối cảnh Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh.
Phối cảnh Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh.

Dự kiến trong thời gian diễn ra Đại hội, sẽ có trên 4.000 cán bộ, trọng tài, HLV, VĐV, chuyên gia; 150-200 phóng viên báo chí và truyền hình, 250 khách mời gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và khách quốc tế cùng hàng vạn cổ động viên, khách du lịch đến với tỉnh. Để phục vụ số lượng khách lớn, tập trung trong khoảng thời gian một tháng, ngoài hệ thống nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú tại Thành phố Nam Định, Khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy), Thịnh Long (Hải Hậu) với tổng số gần 2.500 giường, tỉnh đã xây dựng mới khu nhà ở VĐV với sức chứa 4.000 người, đồng thời bố trí thêm chỗ ở trong các khu KTX các trường ĐH, CĐ, TCCN, nhà khách một số cơ quan, đơn vị..., bảo đảm đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của các đoàn thể thao. Về phương tiện đi lại, riêng các đoàn VĐV thi đấu môn võ cổ truyền, vovinam, pencak silat tại các huyện Giao Thủy và Hải Hậu sẽ được bố trí xe đưa đón từ chỗ ăn nghỉ đến địa điểm thi đấu. Để làm tốt công tác hậu cần góp phần phục vụ tốt du khách, hàng chục nghìn lao động du lịch tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú cùng 400 sinh viên được tuyển chọn làm tình nguyện viên cũng sẽ được Ban tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ. Công tác bảo đảm ANTT, VSATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm… sẽ được các ngành chức năng, các huyện, thành phố bảo đảm.

Song song với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, tỉnh ta cũng tích cực đầu tư, quan tâm tới các đội tuyển thể thao tham dự Đại hội. Nam Định tự hào là mảnh đất sản sinh ra nhiều thế hệ thể thao tài năng, từng tham dự và đạt thành tích cao tại các giải thể thao trong nước và quốc tế, đặc biệt trong những lần tham dự Đại hội TDTT toàn quốc. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V-2006 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh ta mới chỉ có VĐV Đặng Vũ Hiệp giành HCV nội dung nhảy xa, Hoàng Thị Hằng giành HCV môn bơi 100m ngửa, HCĐ 50m bơi tự do… Đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010 tại Thành phố Đà Nẵng, thể thao tỉnh đã “trình làng” nhiều VĐV tài năng như Bạch Phương Thảo, Bùi Văn Tuấn, Vũ Thị Mến, Nguyễn Thị Huyền ở các nội dung của môn điền kinh. Những năm gần đây, thể thao thành tích cao của tỉnh liên tục có bước tiến nhảy vọt khi nhiều VĐV tiệm cận trình độ khu vực và châu lục. Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: “Với sự phát triển mạnh mẽ của thể thao thành tích cao trong những năm gần đây, đoàn thể thao tỉnh quyết tâm giành khoảng 15 HCV ở các nội dung tham gia là bóng đá, điền kinh, bơi lội, boxing, vật, pencak silat, judo, võ cổ truyền, vovinam…; phấn đấu đạt vị trí 10-15/66 đơn vị tham dự”. Để đạt được mục tiêu đề ra, từ năm 2010 Sở VH, TT và DL đã chỉ đạo Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định, Trung tâm Đào tạo VĐV tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo lực lượng VĐV ở nhiều bộ môn. Cùng với phát triển một số môn thể thao có thế mạnh như: điền kinh, vật, bơi lội…, Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định đã thành lập một số môn mới như vovinam, pencak silat, boxing, judo… đồng thời duy trì các lớp thể thao nghiệp dư để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển; chủ động bố trí các đội tuyển đi tập huấn ngoài tỉnh, tham gia giải thể thao quốc gia và quốc tế. Chế độ bồi dưỡng cho các VĐV tập luyện, thi đấu cũng từng bước được UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL quan tâm. Trong năm 2013, các đội tuyển thể thao của tỉnh tiếp tục đạt được những thành tích ấn tượng với 96 huy chương các loại, bao gồm 29 HCV, 29 HCB, 38 HCĐ tại các giải thể thao trong nước. Điều đáng mừng là thành tích mà các VĐV tỉnh ta đạt được không chỉ ở bộ môn điền kinh như nhiều năm trước mà đã có ở nhiều môn khác. Tiêu biểu, ở Giải vô địch điền kinh quốc gia tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển điền kinh tỉnh giành 6 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ, trong đó VĐV Phạm Văn Lâm phá kỷ lục quốc gia ở môn nhảy xa với thành tích 7m73. Trong Giải vô địch thiếu niên trẻ boxing nam, nữ toàn quốc tổ chức tại Đắc Lắc mặc dù thành lập chưa lâu nhưng đội tuyển boxing tỉnh đã xuất sắc giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Các VĐV của tỉnh tham gia Giải vô địch wushu trẻ toàn quốc đạt 4 HCĐ; Giải bơi học sinh toàn quốc đạt 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ; Giải vô địch vật toàn quốc đạt 1 HCB, 1 HCĐ. Đến nay, tỉnh có 30 VĐV đạt cấp kiện tướng, 45 VĐV đạt cấp I. Trong năm, tham dự các giải thể thao quốc tế và khu vực đạt 29 huy chương (13 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ), trong đó tại SEA Games 27 được tổ chức tại Mi-an-ma, tỉnh ta có 6 VĐV tham dự là: Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Mến, Phạm Văn Lâm, Đỗ Thị Quyên ở các nội dung thi đấu điền kinh và VĐV Văn Ngọc Tú môn võ judo (vừa được ký hợp đồng). Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ thể thao tỉnh nhà, các VĐV của tỉnh đều thi đấu với quyết tâm cao và đạt thành tích tốt như VĐV Phạm Văn Lâm đạt HCĐ nhảy xa; VĐV Dương Văn Thái đạt HCĐ cự ly chạy 800m nam; HCV nội dung chạy 1.500m nam; VĐV Đỗ Thị Quyên cùng đội tuyển điền kinh giành HCB nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ; VĐV Văn Ngọc Tú đạt HCV môn judo hạng cân 48kg nữ. Hiện tại, lực lượng VĐV của tỉnh đang được tập huấn tại nhiều trung tâm thể thao lớn của cả nước và các địa phương. Đội tuyển điền kinh tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Hà Nội); Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng; các VĐV môn bơi lội, vovinam, võ cổ truyền tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh; boxing, judo, pencak silat, cử tạ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I… Theo kế hoạch, thời gian tới một số đội tuyển thể thao của tỉnh sẽ được cử đi tập huấn ở nước ngoài để nâng cao trình độ, tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất thi đấu, nơi ăn nghỉ của các đoàn VĐV, tinh thần quyết tâm của đội ngũ HLV, VĐV là những tiền đề quan trọng để tỉnh tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, hướng tới đăng cai tổ chức một số môn thuộc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD Games lần thứ 18 năm 2019. Tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 còn là cơ hội để tỉnh ta giới thiệu truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, thể thao, tiềm năng du lịch, đồng thời tạo đòn bẩy đưa phong trào thể thao của tỉnh ngày càng phát triển lên một tầm cao mới./.

Bài và ảnh: Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com