Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng ở Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

08:06, 08/06/2022

Chi bộ Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (thành phố Nam Định) hiện có 25 đảng viên trong tổng số 35 cán bộ, giáo viên. Những năm qua, Chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trong trường học, là trung tâm đoàn kết, khơi dậy và phát huy tài năng, trí tuệ, ý chí của cán bộ, đảng viên, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái trong lễ tổng kết năm học 2021-2022.
Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái trong lễ tổng kết năm học 2021-2022.

Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để thực hiện tốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, hàng năm Chi bộ đã xây dựng nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trước khi ban hành nghị quyết, các chủ trương đều được chi ủy đưa ra chi bộ bàn bạc công khai, dân chủ, tạo sự thống nhất trong chi bộ. Chi bộ đã tập trung thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn yêu nghề, tận tâm với học sinh. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, chi ủy lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với tình hình để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên của chi bộ đều tự hào được giảng dạy ở ngôi trường có nền nếp tốt, có đội ngũ giáo viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, yêu nghề và tâm huyết với nghề từ đó quyết tâm vươn lên. Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường còn tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư trang bị cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu của hoạt động dạy và học; tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, mở rộng diện tích sân chơi, quan tâm đến đời sống của cán bộ, giáo viên trong trường. 

Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường triển khai bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế nhà trường, duy trì tốt nền nếp, kỉ cương trường lớp; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý; tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng cao. Trong đó, năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hầu hết thời gian dạy và học đều chuyển trạng thái học trực tuyến nhưng với sự hỗ trợ, phối hợp của phụ huynh, giáo viên và học sinh nên chất lượng dạy, học nhà trường được đảm bảo. Cô giáo Vũ Thị Ngát, Chủ nhiệm lớp 4A3 cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc giảng dạy trực tuyến, nhưng hầu hết các giáo viên đều nỗ lực cố gắng nâng cao kỹ năng bổ trợ, tổ chức các bài giảng dạy học trực tuyến phù hợp nội dung bài học, chủ đề học tập bảo đảm tính khoa học. Nhà trường cũng tăng cường công tác kiểm soát, phê duyệt tư liệu tranh, ảnh, hình nền, clip… của giáo viên, học sinh tự khai thác sử dụng làm tư liệu phục vụ và dạy học trực tuyến nhằm tránh sai sót về mặt chuyên môn”. Với sự cố gắng đội ngũ giáo viên và học sinh, năm học 2021-2022, toàn trường có 15/20 lớp đạt xuất sắc; 5 lớp đạt tiên tiến; 100% học sinh hoàn thành tốt chương trình học. Đặc biệt, trong kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh quốc tế, toàn trường có 82 học sinh đạt thành tích cao với 18 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 22 Huy chương Đồng và 21 giải Khuyến khích. Tiêu biểu như em Bùi Quang Nhật, lớp 4A4 và em Bùi Huy Kiên lớp 1A4 đạt Huy chương Vàng trong cả 3 cuộc thi SEAMO, TIMO, HKIMO vòng quốc gia; đạt Huy chương Bạc cuộc thi ASMO. Vòng quốc gia TIMO, 2 em Nhật và Kiên đạt điểm tuyệt đối 100/100, được nhận Cup của Ban tổ chức, được tài trợ lệ phí 150 USD dự thi vòng quốc tế và đã đạt Huy chương Vàng. Trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet, có 1 em đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia, 1 em đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh và 4 em đạt giải cấp trường. Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 2 em đạt giải, (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì); thi Hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố có 3 em đạt giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba). Tham gia thi TOEFL PRIMARY do Sở GD và ĐT Nam Định tổ chức, nhà trường có 84 học sinh đạt giải; trong đó có 2 em đạt B1, 52 em đạt A2 và 30 HS đạt giải A1. Tham gia Cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, học sinh nhà trường đạt giải Nhất cấp thành phố. Nhà trường tích cực tổ chức thành công cuộc thi “Đấu trường Toán học”, Hội thi học sinh Rung chuông vàng Olympic tiếng Anh khối 2, 3 cấp trường. 

Với vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Đảng đã góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, đưa trường là điểm sáng trong phong trào dạy và học thành phố Nam Định; nhiều năm liên tục, chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com