Tuổi trẻ với mùa xuân tình nguyện

08:02, 18/02/2021

Đã thành lệ, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tỉnh Đoàn lại phát động chiến dịch “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện” với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hướng về cộng đồng như: Khởi công xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ”, chương trình đổi phế liệu nhận cây xanh, vệ sinh môi trường, áo ấm vùng cao, phát cháo tình nguyện, gói bánh chưng xanh, tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong, người già cô đơn không nơi nương tựa... Những hoạt động này ngày càng được mở rộng quy mô và sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giàu lòng nhân ái.

Cán bộ Tỉnh Đoàn cấp phát thuốc miễn phí cho thương, bệnh binh tại xã Yên Cường (Ý Yên).
Cán bộ Tỉnh Đoàn cấp phát thuốc miễn phí cho thương, bệnh binh tại xã Yên Cường (Ý Yên).

Ngay từ những ngày đầu tháng 10-2020, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã phát động chiến dịch thanh niên “Tình nguyện mùa đông 2020” và “Xuân tình nguyện 2021”, được tuổi trẻ các huyện, thành phố trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Với phương châm chủ động, linh hoạt, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN trong tỉnh tùy vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để chung tay chăm lo tết cho người nghèo. Tại Xuân Trường, BCH  Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công tham gia chiến dịch tình nguyện. Đoàn Thanh niên xã Xuân Hoà tổ chức chương trình rửa xe “Tết đoàn viên” để gây quỹ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn xã Xuân Vinh tổ chức chương trình “Tết ấm áp - Xuân yêu thương” cho 29 hộ nghèo là người cô đơn, khuyết tật trên địa bàn… Huyện Đoàn tổ chức gói 90 chiếc bánh chưng, tặng 47 suất quà cho 42 trẻ em và 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), Huyện Đoàn đã trao tặng 1 sân chơi cho em, hơn 800 vở viết, đồ dùng học tập, sách giáo khoa, tổ chức bữa ăn trưa cho thiếu nhi, tặng 73 bộ quần áo ấm, 10 chiếc chăn, 50kg gạo cho điểm trường Tiểu học Khuổi Mạn; tặng 200 chiếc áo phao và nhiều quần áo ấm cho bà con trong thôn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên huyện còn tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên ra quân đảm nhận làm vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường trên các tuyến đường thanh niên tự quản..., thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Chương trình “Tình nguyện mùa đông 2020” và “Xuân tình nguyện 2021” nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương và những vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị thiên tai. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trao tặng công trình “Nhà khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh; 2 công trình “Sân chơi thanh thiếu nhi”, tổ chức chương trình “Nồi bánh chưng yêu thương”, “Đông ấm vùng cao” với 2,5 tấn gạo, 875 chiếc áo rét mới, 223 thùng sữa, chăn màn, đồ dùng học tập… và nhiều nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 485 triệu đồng tại các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh duy trì thường xuyên. Đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều huyện, thành đoàn tổ chức duy trì các hoạt động “Thứ bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”, đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang, treo cờ, pano tại các tuyến đường, khu vực trung tâm của huyện, xã. Trong tháng 1-2021, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tổ chức hoạt động tình nguyện “Chủ nhật xanh” trên địa bàn 16 phường, thị trấn với các hoạt động: Xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; thu gom, phân loại rác thải trên các tuyến đường; quét vôi các gốc cây ven đường... Toàn tỉnh có trên 6.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, thu gom được 3,5 tấn rác thải trên các trục đường. Hoạt động tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng triển khai. Toàn tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 370 người dân thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Tiêu biểu như: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với Huyện Đoàn Giao Thuỷ, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tổ chức hoạt động tình nguyện “Vì sức khoẻ cộng đồng” tại xã Bạch Long (Giao Thuỷ); Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình nhân ái” tại huyện Nghĩa Hưng... Chương trình “Nồi cháo yêu thương” và “Phát cơm từ thiện” được triển khai hiệu quả tại Trung tâm Y tế các huyện Trực Ninh, Ý Yên... Cùng với hoạt động chăm lo về vật chất cho người nghèo, các đối tượng chính sách, các cấp bộ Đoàn, Hội đã chuẩn bị tốt các hoạt động văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân; trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình, hoạt động đã thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo.

Thông qua các hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội. Đồng thời khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com