Hiệu quả hoạt động của Đội ứng phó cộng đồng xã Hải Châu

07:06, 09/06/2016
Thời gian qua, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhiều địa phương trong tỉnh. Để ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, năm 2013, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Hải Châu (Hải Hậu) đã thành lập Đội ứng phó cộng đồng với nhiệm vụ hỗ trợ và trực tiếp tham gia các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng, góp phần bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng người dân trước những biến động khó lường của thời tiết.
 
Xã Hải Châu là địa bàn  giáp biển nên thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi khi mưa bão xảy ra. Hằng năm, khi mùa mưa bão đến, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong xã đã có nhiều hoạt động tham gia phòng, chống lụt bão. Theo đó, Hội CTĐ xã đã thành lập Đội ứng phó cộng đồng với thành viên là các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ, lực lượng thanh niên xung kích, xóm trưởng các xóm tự nguyện tham gia các hoạt động ứng phó thảm họa. Khi địa phương xảy ra các diễn biến bất thường của thời tiết, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, Đội có nhiệm vụ phối hợp tuyên tuyền, vận động di dời người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai và tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng theo sự phân công của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; đánh giá thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai; tham mưu xây dựng kế hoạch cứu trợ; phối hợp với Đội ứng phó thảm họa cấp trên, chính quyền địa phương triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp; triển khai hoạt động sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người bị nạn trong thiên tai, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm sau thiên tai, phối hợp thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động nhằm ổn định cuộc sống nhân dân trong giai đoạn khẩn cấp trong và sau thiên tai; tham gia hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại địa bàn khác khi được điều động; huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên trong Đội… Để nâng cao năng lực hoạt động của Đội, Hội CTĐ xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó thảm họa cho các thành viên trong Đội ứng phó cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, Hội CTĐ xã đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho 24 thành viên Đội ứng phó cộng đồng về kiến thức quản lý, phát triển tình nguyện viên và phát triển hoạt động gây quỹ cho dự án; tập huấn kiến thức phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai, sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn, diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp và đầu tư một số trang thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn tại cộng đồng. 
Cán bộ Hội CTĐ xã Hải Châu kiểm tra thiết bị cứu hộ, cứu nạn của Đội ứng phó cộng đồng.
Cán bộ Hội CTĐ xã Hải Châu kiểm tra thiết bị cứu hộ, cứu nạn của Đội ứng phó cộng đồng.
Xác định được nhiệm vụ trọng tâm của Đội, thời gian qua, Đội ứng phó cộng đồng xã Hải Châu đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các thành viên trực tiếp xuống các hộ ven đê, ven sông nơi thường xuyên xảy ra thiên tai tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng hộ gia đình; phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ đê ở các đoạn sông, các công trình cống thoát nước. Trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, thiên tai, việc cảnh báo sớm luôn được các thành viên trong Đội chú trọng giúp người dân nắm bắt thông tin một cách chính xác, góp phần giảm nhẹ những rủi ro, thiệt hại khi xảy ra thảm họa, thiên tai tại địa phương. Hằng tháng, hằng quý, Đội tiến hành cập nhật báo cáo tình hình và khả năng phòng chống hiểm họa giúp cho chính quyền và người dân địa phương nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác về các rủi ro thảm họa, tình trạng dễ bị tổn thương, xác định những vùng có nguy cơ cao khi có thiên tai xảy ra, xác định những vấn đề bức xúc của cộng đồng và tiến hành lập hồ sơ đề xuất Ban quản lý dự án cấp trên thẩm định, hỗ trợ. Đồng chí Đỗ Văn Thực, Chủ tịch Hội CTĐ xã cho biết: Hoạt động của Đội ứng phó cộng đồng trong thời gian qua đã góp phần dự báo các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, góp phần ổn định an ninh trật tự mỗi khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Đội đã giúp đỡ hàng trăm người dân mỗi khi có thiên tai, hỗ trợ làm nhà ở cho 11 hộ gia đình, tổ chức cấp phát thuốc cho 1.117 lượt người…
 
Để tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Đội ứng phó cộng đồng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thời gian tới, Đội ứng phó cộng đồng xã Hải Châu từng bước đổi mới nội dung, phương thức tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Tuyên truyền về các hiểm họa, thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng, ngừa và ứng phó thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn, thương tích… cho cán bộ, hội viên, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân ở những nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, thảm họa các biện pháp tự phòng tránh và ứng phó với thiên tai, thảm họa nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong việc tham gia các hoạt động phòng, ngừa và ứng phó thảm họa, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra./.
 
Bài và ảnh:  Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com