Phong trào xây dựng thôn, xóm “3 không” ở Mỹ Thành

07:05, 23/05/2013

Xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) nằm ở vị trí “ngã ba” giáp ranh với huyện Vụ Bản và Thành phố Nam Định nên tình hình trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp. Những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, giữ vững sự ổn định địa bàn.

Công an xã Mỹ Thành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của phong trào “Xây dựng thôn, xóm 3 không”.
Công an xã Mỹ Thành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của phong trào “Xây dựng thôn, xóm 3 không”.

UBND xã đã phát động, triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng thôn xóm không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”. Phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện phong trào, Công an xã đã phối hợp với Hội Nông dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của phong trào đến từng gia đình, hội viên và lồng ghép trong các hội nghị của các đoàn thể, trong các cuộc họp thôn xóm. Trong đó chú trọng tuyên truyền về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội để các gia đình và hội viên quản lý, giáo dục con em tránh xa các tai, tệ nạn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Hằng năm, Công an xã đều tổ chức ký cam kết với chi Hội Nông dân các thôn, xóm và từng hộ gia đình thực hiện các nội dung của phong trào và vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cung cấp những nguồn tin liên quan đến tình hình ANTT cho lực lượng công an. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an xã thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm, từ đó chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế các nhân tố phát sinh tội phạm, bài trừ tội phạm và tệ nạn xã hội từ thôn, xóm. Ban Công an xã đã phân công lực lượng phụ trách từng địa bàn, khu vực cùng với đội ngũ trưởng thôn, xóm và công an viên thôn, xóm nắm tình hình và quản lý chặt chẽ các đối tượng, kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các vụ việc phát sinh, không để nảy sinh phức tạp ảnh hưởng đến trật tự trị an. Đối với các đối tượng thanh, thiếu niên hư và các đối tượng tù tha, lực lượng công an xã phối hợp với gia đình và cán bộ thôn, xóm thường xuyên đến giáo dục, động viên, giúp đỡ các đối tượng tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. Từ đặc thù của địa bàn giáp ranh với một số địa phương phức tạp về hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, Công an xã đã duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn ngừa không để ma túy và các tệ nạn xã hội thâm nhập vào địa bàn, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin về hoạt động và các đối tượng trên địa bàn để lực lượng nghiệp vụ các địa phương và Công an tỉnh nhanh chóng điều tra khám phá các vụ án. Điển hình như vụ án xảy ra năm 2012, khi nhận được thông tin của Công an Thành phố Nam Định có một nhóm thanh niên là người xã Mỹ Thành vừa gây ra vụ cướp tài sản của lái xe ở khu vực quốc lộ 10, địa phận xã Lộc Hòa (TP Nam Định). Sau khi gây án, các đối tượng đã lẩn trốn về địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thành đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng và huy động lực lượng, phối hợp với Công an Thành phố Nam Định bắt gọn 4 đối tượng đang trốn ở nhà gồm: Trần Mạnh Cương (SN 1994), Phùng Thanh Xuân (SN 1996), cùng trú tại thôn Đa Mễ tây; Phạm Văn Đức (SN 1997), Phạm Văn Độ (SN 1996), cùng trú tại thôn Đa Mễ đông và bắt được đối tượng Phạm Văn Lý (SN 1987), thường trú tại thôn Đa Mễ đông, khi đang đi làm. Do làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, đến nay tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã xử lý, giải quyết 6 vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn; vận động, thuyết phục, hòa giải kịp thời những mâu thuẫn, va chạm trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự trị an ngay từ các thôn, xóm.

Bằng việc phát động sâu rộng và sự tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của các lực lượng, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân trong phong trào xây dựng “thôn, xóm không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” nên nhiều năm qua tình hình ANTT ở xã Mỹ Thành luôn ổn định, nhiều năm liền không để xảy ra trọng án, trên địa bàn xã không có người vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép các chất ma túy, đặc biệt là không có người nghiện ma túy, các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, nhiều năm liền giữ vững truyền thống là một trong những địa bàn “sạch” về ma túy của huyện và của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com