Những “tín hiệu” vui ở xóm 8, xã Hải Long

09:03, 12/03/2013

Về xóm 8 xã Hải Long (Hải Hậu) vào những ngày này, đi đến đâu cũng cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt của người dân. Xóm vừa khánh thành nhà văn hóa to, đẹp, đồng thời được UBND huyện công nhận danh hiệu làng nghề “Trồng hoa, cây cảnh Cờ Hồng”. Mùa xuân mới với người dân xóm 8 đang bắt đầu bằng những tín hiệu tích cực. Xóm 8, hiện có 149 hộ và 455 nhân khẩu. Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, chi bộ, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể xóm 8 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết quả bình xét năm 2012, toàn xóm có 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều năm liền, chi bộ xóm được công nhận trong sạch vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong xóm được thực hiện có hiệu quả, củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Do tích cực tuyên truyền, vận động việc cưới, việc tang tổ chức theo nếp sống mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sinh hoạt văn hóa góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc truyền thống quê hương, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân đã đóng góp sức người, sức của để cải tạo cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng cuộc sống như nâng cấp đường làng, ngõ xóm, xây dựng nhà văn hóa... Qua thực hiện, cuộc vận động đã góp phần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… cũng được Ban công tác Mặt trận xóm chú trọng. Nhiều năm liền xóm không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong khu dân cư, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Trọng Tỵ, Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận xóm 8, cho biết: Khi phát động phong trào “chung tay xây dựng nhà văn hóa xóm”, Ban công tác Mặt trận đã tổ chức các buổi họp nhân dân xóm, chi Hội Phụ nữ, chi Hội Nông dân và sau đó là họp toàn dân để thông qua kế hoạch. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ nên bà con hưởng ứng rất tích cực, tự nguyện đóng góp bình quân 800 nghìn đồng/nhân khẩu. Sau hơn một năm triển khai (từ tháng 9-2011), nhà văn hóa xóm 8 đã hoàn thành vào ngày 28-1-2013 với tổng kinh phí đầu tư 497 triệu đồng, trong đó chủ yếu từ nguồn đóng góp của nhân dân địa phương.

Cây cảnh của xóm 8, xã Hải Long trưng bày trong khuôn viên nhà văn hóa mới khánh thành.
Cây cảnh của xóm 8, xã Hải Long trưng bày trong khuôn viên nhà văn hóa mới khánh thành.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhân dân trong xóm đã tích cực chuyển đổi cây trồng, con nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Nếu như kinh tế của xóm trước kia chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp thì nay, người dân xóm 8, xã Hải Long có thêm nguồn thu không nhỏ từ trồng hoa và cây cảnh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nghề trồng hoa, cây cảnh của xóm được đưa vào quy hoạch phát triển kinh tế, nhanh chóng thành phong trào. Cho đến nay, nghề trồng cây cảnh thu hút hơn 70% số hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế từ sinh vật cảnh. 3 năm trở lại đây, nghề này mang lại nguồn thu chủ yếu cho địa phương. Sở dĩ nghề này phát triển nhanh, mạnh là do xóm đã triển khai nhiều biện pháp tích cực từ việc lấy những người có kiến thức về nghề cây cảnh làm nòng cốt, phối hợp với Hội Sinh vật cảnh của huyện tổ chức các buổi tập huấn, tham quan học tập tại các làng nghề cây cảnh trong huyện, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Cùng với đó, lãnh đạo địa phương đã phát động các phong trào giúp đỡ nhau về vốn, giống, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc, cắt tỉa… giúp các hộ trồng cây cảnh từng bước nâng cao chất lượng, tạo ra những sản phẩm có giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế cao. Xóm đã xuất hiện các hộ gia đình “tỷ phú, triệu phú” từ cây cảnh như gia đình ông Trần Đức Hạnh có đôi cây “Long vân vũ hội” từng được tham gia triển lãm cây cảnh nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với giá trị trên 1 tỷ đồng. Trong vườn nhà ông còn hơn 50 cây sanh cảnh nghệ thuật có giá trị hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Lễ cũng là một người trồng cây cảnh có tiếng của xóm 8. Hiện ông có khoảng 6 sào cây cảnh, trong đó có gần 100 cây sanh được định giá trên 100 triệu đồng/cây… Để làng nghề phát triển ổn định, bền vững xóm còn thành lập câu lạc bộ Sinh vật cảnh, quy hoạch, vận động các hộ gia đình ven các trục đường trưng bày sản phẩm. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xóm chỉ còn dưới 3%, xóm đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com