Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở Thị trấn Lâm

08:02, 20/02/2012

 

Học sinh Trường THCS Thị trấn Lâm tìm hiểu tài liệu sách báo về quyền trẻ em.
Học sinh Trường THCS Thị trấn Lâm tìm hiểu tài liệu sách báo về quyền trẻ em.

Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được Đảng ủy, UBND Thị trấn Lâm (Ý Yên) xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và đã có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện nghị quyết, UBND thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn làm trưởng ban, các ngành, đoàn thể hữu quan làm thành viên; xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở các tổ dân phố, khu dân cư theo dõi, nắm bắt các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở để xử lý kịp thời. Trên cơ sở chương trình hành động, hằng năm thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động với mục tiêu cụ thể về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, xuất phát từ đặc thù kinh tế - xã hội của địa phương có ngành nghề truyền thống phát triển mạnh, điều kiện giao lưu xã hội phong phú, thị trấn là một trong hai địa phương trong toàn tỉnh được chọn làm điểm triển khai dự án xây dựng “Mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng” thuộc Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Với sự hỗ trợ từ dự án, các công tác truyền thông có mục tiêu, các chương trình hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng của dự án trên địa bàn thị trấn đã được quan tâm nhiều hơn. Thị trấn có 26 doanh nghiệp và hàng trăm hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đúc đồng. UBND thị trấn yêu cầu các chủ doanh nghiệp cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, không sử dụng lao động chưa đến tuổi vào làm việc; tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình làm nghề đúc đồng tại nhà không để con em từ 16 tuổi trở xuống làm các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với hóa chất độc hại. Thông qua mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, nếu phát hiện vi phạm sẽ báo cáo lãnh đạo địa phương xử lý, ngăn chặn ngay. Hội Phụ nữ thị trấn thông qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đều lồng ghép phổ biến cho chị em các kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, khắc phục thói quen dạy dỗ cứng nhắc, ép buộc một chiều; quan tâm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của con cái, đặc thù tâm sinh lý lứa tuổi để có phương pháp phù hợp. Thị trấn và các nhà trường trên địa bàn đã tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư cho con em học tập. Bên cạnh đó khai thác thế mạnh kinh nghiệm sư phạm, uy tín của các thầy, cô giáo để nâng cao hiệu quả, chất lượng truyền thông giáo dục, bảo vệ trẻ em, qua các tiết học giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Trong năm 2011, thị trấn đã tổ chức diễn đàn truyền thông về quyền trẻ em cho tất cả học sinh các trường THCS, tiểu học của thị trấn với các nội dung: Phổ biến Công ước quốc tế, pháp luật trong nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em, các nguy cơ mất an toàn cho trẻ em trong đời sống hằng ngày, các địa chỉ cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi có yêu cầu… giúp trang bị cho các em những kiến thức thiết thực nhất để tự bảo vệ bản thân và kêu gọi trách nhiệm cộng đồng bảo vệ các em. Ngoài ra, chính các em đã dàn dựng, biểu diễn các tiết mục văn nghệ sân khấu về các tình huống vi phạm quyền trẻ em, biện pháp bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa các nguy cơ bạo hành, trẻ em phải lao động nặng nhọc, lang thang, rơi vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em, trẻ em bị lạm dụng… có tác động sâu sắc đến các em. Các phong trào thể thao quần chúng, các trò chơi cho các em như đá bóng, cầu lông… đều được địa phương quan tâm tổ chức, khuyến khích thu hút sự tham gia của các em ngoài giờ ở trường, ngăn ngừa tình trạng các em bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh. Công an thị trấn kết hợp với Công an huyện lập hồ sơ theo dõi các trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi hay có biểu hiện gây gổ đánh nhau, để phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, qua theo dõi, đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhiều năm qua công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở Thị trấn Lâm đã đạt nhiều kết quả tốt. Từ năm 2010 đến nay ở thị trấn không có trẻ em bị các tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn điện, không có trẻ em vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, không có trẻ bị lạm dụng. Tình trạng bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em… đã được ngăn ngừa hiệu quả. 16 em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 120 em là con các gia đình nghèo và cận nghèo, 5 em là trẻ mồ côi đều được thị trấn quan tâm hỗ trợ và giao cho các thành viên ban chỉ đạo chăm sóc, huy động cộng đồng thường xuyên giúp đỡ để các em được hưởng các quyền cơ bản bình đẳng như các trẻ em khác./.

Bài và ảnh: Vân Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com