Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

06:10, 29/10/2021

Chiều 29-10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu trên toàn quốc. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Thực hiện Quy chế phối hợp, 5 năm qua, các cơ quan nội chính Trung ương, MTTQ Việt Nam đã phối hợp tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Hai ngành cũng đã phối hợp giám sát công tác PCTN ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan; Tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác PCTN. Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa hai cơ quan, giữa các vụ, đơn vị được gần gũi, gắn bó, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế phối hợp có thời điểm chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên…

Trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp trong công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Phối hợp tham mưu xây dựng tốt Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030”. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp, hai ngành cũng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị, các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, tôn giáo, dân tộc; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn được dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin, định hướng tuyên truyền về xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong PCTN, tiêu cực. Đấu tranh phê phán các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao trao đổi, phân tích, đánh giá ý kiến của cử tri và nhân dân, qua đó kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, PCTN, tiêu cực./.

Hoàng Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com