Cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng các việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên. Từ đó, tạo ra phong trào “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” rộng lớn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đảng, Nhà nước “để không ai bị bỏ lại phía sau”.
![]() |
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nam Định tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Nam Định nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. |
Hưởng ứng CVĐ, Hội CTĐ tỉnh đã tuyên truyền, triển khai đến 100% cơ sở Hội, với phương châm mỗi tổ chức, cá nhân, tập thể nhận giúp đỡ một đối tượng khó khăn trong điều kiện, khả năng phù hợp. Để sự trợ giúp đúng với nhu cầu, nguyện vọng từng hoàn cảnh, đúng đối tượng, các cấp Hội đã khảo sát, lập hồ sơ những đối tượng như: hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo... Cùng với đó đưa thông tin, hình ảnh, nhu cầu cần trợ giúp của các đối tượng lên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký trợ giúp các đối tượng theo hồ sơ giới thiệu.
Với những cách làm thiết thực đã phần giúp đỡ, khắc phục khó khăn hiện tại của nhiều mảnh đời kém may mắn, tạo động lực giúp họ từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống”. Trong năm 2024, Hội CTĐ tỉnh đã khảo sát, lập hồ sơ và trợ giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo, trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Trong đó, Tỉnh Hội trợ giúp 183 địa chỉ, trị giá 978 triệu đồng. Cụ thể, Tỉnh Hội phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) thực hiện Chương trình “Quỹ học bổng Vingroup”, trợ giúp 182 địa chỉ với tổng trị giá chương trình 972 triệu đồng. Chỉ đạo Hội CTĐ các huyện, thành phố hoàn thành 189 hồ sơ học sinh gửi về Quỹ Thiện Tâm, đề nghị phê duyệt gia hạn hỗ trợ Chương trình “Quỹ học bổng Vingroup”, năm học 2024 - 2025. Hội CTĐ các huyện Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Nam Trực và thành phố Nam Định vận động các đơn vị, tập thể, cá nhân trợ giúp thường xuyên 817 địa chỉ, trị giá trên 2,6 tỷ đồng. Những địa chỉ này hầu hết là nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Bên cạnh công tác lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo, các cấp Hội CTĐ phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm còn triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó, người yếu thế, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Hình thức trợ giúp chủ yếu là hỗ trợ hàng tháng bằng tiền mặt, trao học bổng, thăm, tặng quà dịp lễ, tết, hỗ trợ vốn sản xuất phát triển kinh tế. Song song với các hoạt động trợ giúp đúng đối tượng, đúng địa chỉ, thời gian qua, Hội CTĐ các cấp còn xây dựng nhiều mô hình hoạt động xã hội nhân đạo thiết thực như: tặng nhà CTĐ, nhà đại đoàn kết, tặng sổ trợ cấp, duy trì các nồi cháo tình thương… Từ đó huy động các nguồn lực trợ giúp hiệu quả cho các địa chỉ nhân đạo, lan toả tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Cũng trong năm 2024, các cấp Hội CTĐ tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... ủng hộ kinh phí để thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp cho 7.431 người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng chính sách... tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng.
Cùng với các hoạt động trợ giúp thường xuyên, Hội CTĐ tỉnh vận động nguồn lực hỗ trợ đột xuất cho các hộ gia đình gặp rủi ro, thiên tai, bệnh tật, hỗ trợ tu sửa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cũng từ năm 2024 đến nay, các cấp Hội đã xây, sửa 21 nhà CTĐ và hỗ trợ ngày công làm nhà, làm đường trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Chung tay cùng các cấp, ngành hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 3 Yagi, Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo Hội CTĐ các huyện, thành phố chủ động phòng, chống, ứng phó khẩn cấp với bão số 3; tiếp nhận tiền và hàng hóa tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng, trợ giúp 1.429 người dân trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do bão...
Triển khai hiệu quả CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã thể hiện được vai trò là cầu nối, điều phối trợ giúp nhân đạo, giúp nhiều hoàn cảnh éo le vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó khơi dậy, phát huy tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Để giúp đỡ được nhiều địa chỉ hơn nữa, thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của CVĐ, gắn CVĐ với các phong trào thi đua của các cấp Hội nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung khảo sát, nắm chắc nhu cầu cần trợ giúp của từng đối tượng, từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp; xã hội hoá hoạt động nhân đạo từ thiện, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ CVĐ.
Phương Anh
(Lớp báo mạng điện tử CLC K41,
Học viện Báo chí và tuyên truyền)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin