Mặt trận Tổ quốc thành phố Nam Định đoàn kết nhân dân xây dựng đô thị văn minh

07:59, 11/07/2024

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Nam Định thời gian qua đã phối hợp với các tổ chức thành viên, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Diện mạo một khu đô thị mới của thành phố Nam Định. (Ảnh Thanh Thúy)
Diện mạo một khu đô thị mới của thành phố Nam Định. (Ảnh Thanh Thúy)

Hàng năm, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện an sinh xã hội. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đảm nhận thực hiện nhiều mô hình tự quản và các hoạt động cụ thể góp phần xây dựng đô thị văn minh. Tiêu biểu như các cấp Hội Nông dân thành phố với trên 6.000 hội viên đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt khó trong lao động, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM của địa phương, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp bền vững. Với trên 59 nghìn hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hưởng ứng phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa”, “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”; xây dựng các mô hình hiệu quả nhằm thu hút sự tham gia của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường như: mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng đô thị văn minh”, “Tuyến đường do phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa”... Hội Cựu chiến binh đã vận động hơn 12 nghìn hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cho thế hệ trẻ. Trên 20 nghìn đoàn viên, thanh niên thành phố với tinh thần hiếu học, năng lực tiếp cận khoa học công nghệ đã tự giác học tập, học nghề để phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, đóng góp sức trẻ vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đội ngũ doanh nhân thành phố với trên 2.000 doanh nghiệp đã đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với lực lượng công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tham gia đảm bảo an sinh xã hội... Người cao tuổi với hơn 35 nghìn hội viên là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, kinh nghiệm trong lao động, học tập và công tác; luôn nêu cao tinh thần “tuổi cao - gương sáng” trong các phong trào thi đua... Ngoài ra, các tầng lớp nhân dân, cá nhân tiêu biểu, các vị chức sắc tôn giáo đã góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố.

Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai và ngày càng đi vào nền nếp. 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 4,3 tỷ đồng, giúp 62 hộ gia đình xây, sửa nhà Đại đoàn kết trị giá 951,2 triệu đồng; thăm hỏi, động viên nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 2,35 tỷ đồng; hỗ trợ cho các gia đình gặp rủi ro, khó khăn đột xuất… với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Cùng với việc triển khai xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động nhân đạo từ thiện luôn được các tổ chức thành viên của Mặt trận quan tâm thực hiện thông qua việc thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết; xây, sửa nhà cho đoàn viên, hội viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ với Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo; Liên đoàn Lao động với Quỹ Mái ấm công đoàn; Hội Cựu chiến binh với phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi; Hội Chữ thập đỏ với phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội Từ thiện chùa Vọng Cung… Qua đó không chỉ góp phần xóa nhà nguy hiểm trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố mà còn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp, làm cho ý thức và hành động giúp đỡ người nghèo trở thành nếp sống văn hóa và giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, để góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các cấp Mặt trận cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành triển khai có hiệu quả các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ba an toàn về an ninh trật tự”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, giữ gìn trật tự đô thị… Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang ngày càng khang trang, sạch đẹp. Kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng khá. Đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 78,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Những kết quả đạt được đã tạo nên diện mạo mới cho thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển.

Thời gian tới, MTTQ thành phố Nam Định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chủ trì hiệp thương, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức thành viên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng, phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com