Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”

08:20, 19/04/2024

Hơn 18 năm trong nghề, 10 năm làm công tác quản lý, cô giáo Phạm Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền (Nam Trực) luôn tận tâm với nghề, phát huy được phẩm chất đáng quý của người giáo viên nhân dân.

"Năng động, sáng tạo, tràn đầy năng lượng tích cực và tự tin” - Đó là nhận xét của nhiều đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh về cô giáo Phạm Thị Ngọc. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cô Phạm Thị Ngọc trở về công tác ở ngành giáo dục huyện Trực Ninh, sau đó là huyện Nam Trực với bao hoài bão và tâm huyết về nghề. Từ một cô giáo trẻ bỡ ngỡ khi đứng trên bục giảng thuở ban đầu, bằng sự say nghề, chịu khó học hỏi nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm…, cô Ngọc đã trở thành một giáo viên dạy giỏi, có uy tín, rèn luyện, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi (HSG) các cấp.

Năm 2014, cô Ngọc được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THCS Nguyễn Hiền, đồng thời trực tiếp giảng dạy môn Hóa học lớp 8 và lớp 9; bồi dưỡng đội tuyển HSG Hóa học lớp 8 và lớp 9 dự thi cấp huyện, cấp tỉnh. Ở cương vị nào, cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cô giáo Phạm Thị Ngọc (đứng ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn đội tuyển rô-bốt của Trường THCS Nguyễn Hiền (Nam Trực) đoạt giải Nhì tại cuộc thi VEX IQ Robotics toàn quốc, được chọn dự thi thế giới tại Hoa Kỳ năm 2023.
Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Cô giáo Phạm Thị Ngọc (đứng ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn đội tuyển rô-bốt của Trường THCS Nguyễn Hiền (Nam Trực) đoạt giải Nhì tại cuộc thi VEX IQ Robotics toàn quốc, được chọn dự thi thế giới tại Hoa Kỳ năm 2023. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Với cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cô chỉ đạo toàn diện các hoạt động giáo dục đại trà và bồi dưỡng HSG, phân công nhiệm vụ hợp lý, sắp xếp lịch làm việc khoa học, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác bồi dưỡng HSG, cô chỉ đạo giáo viên phân loại học sinh ngay từ khi vào lớp 6 để phát hiện HSG và thành lập đội tuyển chính thức. Cô chỉ đạo giáo viên có kế hoạch phân hóa, bồi dưỡng HSG ngay trong từng tiết học buổi sáng và chuyên sâu trong các buổi chiều bồi dưỡng HSG theo lịch của nhà trường, hàng tháng có bài kiểm tra đánh giá tiến bộ của học sinh, khen thưởng, khích lệ học sinh kịp thời. Cô phân công giáo viên phụ trách các đội tuyển đúng khả năng, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên lao động và cống hiến. Cô tham mưu với Hiệu trưởng có chính sách khen thưởng kịp thời giáo viên có thành tích xuất sắc. Do vậy nhiều năm qua, Trường THCS Nguyễn Hiền luôn nằm trong tốp đầu tỉnh về chất lượng giáo dục, tỷ lệ HSG đoạt giải tỉnh, giải quốc gia luôn ở mức cao. Đặc biệt, năm học 2018-2019, trong số 8 học sinh đoạt giải Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8), trường có 5 học sinh lọt tốp 5% điểm cao nhất thế giới. Năm học 2019-2020, trong số 9 học sinh đoạt giải AMC8 có 5 học sinh lọt tốp 5% điểm cao nhất thế giới. Kết quả thi vào lớp 10 THPT của Trường THCS Nguyễn Hiền luôn xếp trong tốp dẫn dẫn đầu tỉnh, riêng 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023 xếp thứ 1/226 đơn vị trong toàn tỉnh với tỷ lệ học sinh đỗ THPT đạt 100%, trong đó, đỗ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và khối chuyên Đại học quốc gia, Đại học Sư phạm chiếm gần 30%.

Trực tiếp tham gia giảng dạy và bồi dưỡng HSG môn Hóa học, cô Ngọc luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo, phối hợp đồng bộ với các bộ phận chuyên môn để động viên, khích lệ học sinh. Chất lượng đại trà môn Hóa học ở các lớp cô trực tiếp giảng dạy luôn đạt kết quả cao nhất toàn khối. 18 năm công tác, cô đã có trên 1.000 lượt học sinh lớp 8, 9 đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, hơn 200 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 85 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong đó nhiều học sinh đạt Thủ khoa, Á khoa, có điểm Hóa chuyên cao nhất.

Với các kiến thức và kinh nghiệm khi bồi dưỡng HSG môn Hóa học, cô tham gia viết sách bồi dưỡng HSG môn Hóa học, là đồng tác giả của 3 cuốn sách bồi dưỡng HSG môn Hóa học do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội phát hành mới đây. Cô còn được Đại học Sư phạm Vinh mời tham gia “Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng giáo viên môn Khoa học tự nhiên”.

Trong quá trình công tác, cô có rất nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp sở, cấp tỉnh; đặc biệt, có 2 sáng kiến về STEM và chuyên đề HSG Hóa học theo chương trình liên thông có sức lan tỏa lớn, được áp dụng tại nhiều cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Một số sáng kiến còn được sử dụng làm tài liệu bồi dưỡng HSG và ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Hóa học, giúp học sinh có kiến thức chắc chắn, toàn diện, có khả năng vận dụng tốt kiến thức để giải quyết các dạng bài tập định tính và định lượng, nhất là các bài gắn với thực tế theo hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá hiện nay. Cô còn là thành viên liên minh STEM Việt Nam, tham gia tập huấn cho hàng nghìn giáo viên trong tỉnh và các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Hà Nội, Bắc Ninh... để phổ biến, lan tỏa giáo dục STEM, góp phần đổi mới giáo dục. Mới đây, cô hướng dẫn nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền tham gia cuộc thi VEX IQ cấp quốc gia và đã xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn, được chọn dự thi thế giới tại Hoa Kỳ năm 2023.

Là một giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, cô Ngọc không chỉ “giỏi việc trường” mà còn là người phụ nữ “đảm việc nhà” xây dựng tổ ấm gia đình, hậu phương tốt để yên tâm công tác. Hai con trai của cô là cháu Nguyễn Hải Dương trong nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền tham gia cuộc thi VEX IQ cấp quốc gia và xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn, được chọn dự thi thế giới tại Hoa Kỳ năm 2023; cháu Nguyễn Hải Lâm, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Nam Trực) tham gia nhóm 2 học sinh với sản phẩm “Vật liệu xốp từ gạch và nấm”, đã đoạt giải Xuất sắc Cuộc thi STEM-ED do Tổ chức Bộ Trưởng giáo dục Đông Nam Á tổ chức năm 2023, sản phẩm đã được chọn trưng bày tại Thái Lan.

Ngoài việc trường, việc nhà, cô Phạm Thị Ngọc còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như: quyên góp, ủng hộ sách vở, quần áo cũ cho học sinh nghèo vùng núi cao; quyên góp, ủng hộ trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa tại giáo xứ Trung Lao (Trực Ninh) nơi cô sinh sống. Những năm gần đây, cô tham gia nhóm chuyên môn thực hiện dự án “Viết sách tham khảo, tài liệu dạy học” và sử dụng kinh phí xây dựng quỹ học bổng, mỗi năm tài trợ hàng chục xuất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó ở các địa phương. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, cô ủng hộ cho người dân, các thầy, cô giáo và các em học sinh đang cách ly y tế với những phần quà và hiện vật trị giá hàng chục triệu đồng.

Thầy Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện Nam Trực cho biết: “Ngành GD và ĐT huyện Nam Trực những năm qua luôn tự hào về đội ngũ thầy, cô giáo tài năng, tâm huyết, luôn nỗ lực cống hiến không mệt mỏi vì sự nghiệp “trồng người”, trong đó cô Phạm Thị Ngọc là một tấm gương sáng. Cô Ngọc luôn gương mẫu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với nghề, biết quy tụ đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường để đoàn kết, nỗ lực đổi mới, phấn đấu vì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo”.

Với những đóng góp trong suốt thời gian công tác, cô giáo Phạm Thị Ngọc đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Mới đây, cô vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba./.

Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com