Cựu chiến binh Giao Phong chung tay xây dựng nông thôn mới

08:48, 25/10/2023

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Giao Phong (Giao Thủy) đã có nhiều hoạt động hiệu quả, tích cực đóng góp trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Hội Cựu chiến binh xã Giao Phong ra quân cắt tỉa hàng cây tự quản.
Hội Cựu chiến binh xã Giao Phong ra quân cắt tỉa hàng cây tự quản.

Hội CCB xã hiện có 480 hội viên, trong đó có 205 đảng viên. Để góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Hội đã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân trong xã, thôn, trong đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Trước hết, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, hội viên và cho mọi người dân. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng NTM kiểu mẫu. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, CCB đã vận động nhân dân tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các tuyến đường liên xã, liên thôn… Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc, chọn lựa công trình xây dựng hoặc xác định việc nào làm trước, việc nào làm sau… Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở qua việc công khai các khoản thu chi do dân và do các cá nhân có điều kiện đóng góp, ủng hộ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện những phần việc cụ thể. Hội viên CCB trong xã đã tham gia hiến 10.500m2 đất đóng góp ủng hộ cho xóm, xã xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, quy hoạch hệ thống kênh mương. Nhiều hội viên tiêu biểu trong phong trào hiến đất như: Gia đình ông Nguyễn Văn Lệnh, Cao Từ Hiển… ở xóm Lâm Tiến. Qua lời giới thiệu của chính quyền địa phương, chúng tôi đến gặp CCB Cao Từ Hiển. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà giản dị, ông Hiển cho biết: “Tôi chỉ hiến hơn 60m2 đất thôi, không đáng kể gì so với con đường của thôn, của xã. Chỗ đất đó trước kia là nhà bếp, nhà vệ sinh của gia đình. Khi đi họp Hội CCB, biết có chủ trương làm đường chúng tôi phấn khởi lắm, đường đi qua nhà mình thì góp đất là việc đương nhiên. Hy sinh chút lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của địa phương là việc mà một người dân nên làm. Hơn nữa, là một CCB, tôi xác định rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Đến nay, con đường đã hoàn thành, người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện, tôi rất phấn khởi vì được đóng góp một phần nhỏ bé của gia đình vào đó”. Bên cạnh đó, Hội CCB xã cũng đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa các xóm, hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh... Đến nay, 11/11 xóm đều có công trình cây xanh do Hội CCB xã tự quản thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa. Cán bộ, hội viên của Hội tự nguyện đóng góp, ủng hộ kinh phí hơn 800 triệu đồng cùng địa phương và nhân dân hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự, Hội CCB xã phối hợp với lực lượng Công an tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì hoạt động hiệu quả của tổ “CCB vì dân” với 78 thành viên tham gia. Các tổ “CCB vì dân” đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB về pháp luật, ý thức bảo vệ, giữ gìn an ninh khu dân cư; thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở nơi khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, các thành viên tổ “CCB vì dân” của xã cũng tham gia với các lực lượng chức năng phát hiện đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở; hòa giải hàng chục vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, đất đai… ở địa phương. 

Để nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng NTM, cán bộ, hội viên Hội CCB xã luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, khai thác tiềm năng, nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế. Hội CCB xã còn thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Từ các hoạt động hỗ trợ hiệu quả của Hội CCB xã, đã xuất hiện những điển hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo việc làm cho lao động địa phương, là tấm gương, động lực cho nhiều người học tập, noi theo như: CCB Cao Văn Ba có hơn 10ha nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động địa phương, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm; CCB Phạm Văn Miên phát triển sản xuất với mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho thu nhập ổn định…

Đồng chí Bùi Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội CCB xã Giao Phong cho biết: “Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Hội CCB phát động, cán bộ, hội viên CCB toàn xã đã tích cực tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng với địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM”. Năm 2022, Giao Phong là xã đầu tiên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xóm NTM thông minh Lâm Phú là điểm sáng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào đời sống. Hội CCB xã Giao Phong được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Giao Phong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên; thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của CCB, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com