Nam Trực tích cực bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ

08:32, 15/02/2023

Nằm tiếp giáp với thành phố Nam Định, những năm qua, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực được đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh và các địa phương khác; đảm bảo vai trò kết nối thành phố Nam Định với 6 huyện phía nam tỉnh. Hiện nay, hệ thống đường bộ do Trung ương và tỉnh quản lý qua địa bàn huyện có 7 tuyến đã được cải tạo, nâng cấp đạt các tiêu chuẩn đường cấp II, III, IV đồng bằng gồm các Quốc lộ 21, 21B; các tỉnh lộ 490C, 485B, 487, 487B và đường Lê Đức Thọ nối với cầu Tân Phong; tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đang được triển khai thi công. Đó là những thuận lợi cơ bản để huyện Nam Trực đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Quốc lộ 21 đoạn qua địa bàn huyện Nam Trực thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Quốc lộ 21 đoạn qua địa bàn huyện Nam Trực thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi khi hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển thì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn huyện cũng tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ATGT. Công tác lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp như: các hành vi lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ làm nơi tập kết hàng hóa, buôn bán, xây dựng lều, lán trên các trục đường vẫn còn diễn ra như ở các điểm ngã tư đường Lê Đức Thọ - tỉnh lộ 490C, ngã tư Quốc lộ 21 thuộc địa bàn xã Nam Mỹ, ngã ba cầu Vòi thuộc địa phận xã Hồng Quang, nhiều khu vực thuộc thị trấn Nam Giang. Tình trạng hộ dân ven đường dựng rạp tổ chức đám cưới, đám ma lấn chiếm lòng đường xuất hiện phổ biến trên các tuyến đường trục chính tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Vào mùa thu hoạch nông sản, tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để phơi nông sản vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương dọc theo các tuyến đường như các tuyến Quốc lộ 21, 21B, đường tỉnh 490C, 485B, nhất là tại khu vực xã Nam Tiến trên tuyến tỉnh lộ 487, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước tình trạng đó, thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24-6-2022 của UBND tỉnh, UBND huyện, Ban ATGT huyện đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện. Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đảy mạnh tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT. Tổ chức thực hiện 322 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe đặc chủng của Cảnh sát Giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực phức tạp thường xuyên xảy ra vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn và 46 trường học các cấp tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với trên 32.800 phụ huynh học sinh về chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT. 526 hộ dân sinh sống ven các tuyến đường, các doanh nghiệp và 92 chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ… ký cam kết không lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, các đơn vị chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện giải toả vi phạm hành lang ATGT đường bộ 1 quý/lần, kết hợp tổng vệ sinh môi trường để bảo vệ an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đảm bảo tiêu chí “đường thông, hè thoáng”, không cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông an toàn, thuận lợi, phòng ngừa tai nạn giao thông. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án giải toả các vi phạm hành lang ATGT đường bộ phát sinh trên các tuyến đường. Các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ hộ tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng hành lang ATGT đường bộ đã vi phạm. Đối với các trường hợp không chấp hành, chây ỳ khắc phục vi phạm, huyện tổ chức cưỡng chế giải toả vi phạm. Qua đợt cao điểm giải toả vi phạm hành lang ATGT đường bộ, lực lượng chức năng huyện Nam Trực đã thu giữ hàng chục biển quảng cáo; bao đựng nguyên vật liệu sản xuất tập kết trái phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; cào bóc hàng trăm mét tấm trượt bê tông; phát quang trên 300 cây xanh cản trở tầm nhìn trên các tuyến đường; phá dỡ 2 bục bệ bán hàng, 1 công trình (mái tôn) vi phạm trên tuyến Quốc lộ 21B tại khu vực nút giao cầu Vòi; xử lý 4 bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng sai quy định. Theo đồng chí Lưu Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện: Việc thường xuyên ra quân thực hiện công tác giải toả hành lang ATGT đường bộ kết hợp với vệ sinh môi trường tại các trục đường chính trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác đảm bảo trật tự hành lang ATGT đường bộ. Phần lớn các hộ dân đã nâng cao ý thức, đồng thuận với chủ trương của tỉnh, huyện và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, qua đó góp phần quan trọng để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và tăng tuổi thọ cho các 
tuyến đường.

Để góp phần đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, trong thời gian tới, Ban ATGT huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; phát hiện sớm các trường hợp dựng rạp tổ chức đám hiếu, hỷ, khai trương cửa hàng… lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông để có biện pháp ngăn chặn ngay vi phạm từ đầu. Lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an huyện) tăng cường tuần tra, kiểm soát; mở các đợt cao điểm huy động các lực lượng cảnh sát khác phối hợp tham gia bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt. Ban ATGT huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đài Phát thanh huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn phân công, phân đoạn các tuyến đường giao cho các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, quản lý nhằm phát hiện vi phạm và nhắc nhở kịp thời. Trước mắt, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ năm 2023 theo Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND tỉnh./.

Bài và ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com