Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4): Lan tỏa đam mê đọc sách trong cộng đồng

07:43, 12/04/2024

Để tiếp tục xây dựng, phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nhiều năm qua, các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trẻ em háo hức tìm đọc, tra cứu thông tin tại gian hàng sách trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2023.
Trẻ em háo hức tìm đọc, tra cứu thông tin tại gian hàng sách trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2023.

Từ năm 2016 đến nay, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); Ngày Quốc tế Lao động (1-5), các sự kiện: Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức sôi nổi đã trở thành “ngày hội” văn hóa hấp dẫn, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ hoạt động trong các lĩnh vực: in ấn, phát hành, xuất bản của Trung ương và địa phương. Các đơn vị, địa phương đã tham gia trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách (sách in, sách nói, sách điện tử), giới thiệu các dịch vụ và thiết bị giáo dục, ứng dụng công nghệ số phục vụ việc đọc của đa dạng đối tượng người đọc đã thu hút hàng chục nghìn lượt người dân đến tham dự. Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho độc giả như: tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân gắn bó với hội sách, ngày sách; tọa đàm nói chuyện về sách với các nhà văn, nhà thơ, diễn giả nổi tiếng; tổ chức trò chơi dân gian; trình diễn sân khấu hóa một số tác phẩm văn học nghệ thuật, các nhân vật, hình tượng văn học điển hình; biểu diễn nghệ thuật múa rối nước với các tích trò văn hóa truyền thống; trưng bày sản phẩm rối nước, thư pháp; giao lưu văn nghệ giữa một số trường THPT trên địa bàn tỉnh; trưng bày tư liệu, hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”… Đến với ngày hội, học sinh có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm công nghệ số hóa tư liệu sách, hỗ trợ việc đọc sách qua kho học liệu 3D gồm tư liệu về học tập, sách báo ở tất cả chủ đề, môn học như: Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Vật lý, Toán học, Âm nhạc…; Trải nghiệm du lịch thông minh qua kính công nghệ thực tế ảo, thiết bị máy đọc sách thông minh; rô-bốt thông minh… Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động hướng dẫn kỹ năng đọc sách, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên sách; đa dạng các loại hình dịch vụ thư viện gồm: phục vụ tại chỗ tại gian hàng trưng bày, giới thiệu sách và trên xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện, góp phần xây dựng môi trường đọc thân thiện, hình thành thói quen và kỹ năng đọc cho người dân, giúp độc giả tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin và tri thức hiệu quả.

Tại các địa phương trong tỉnh, “Ngày hội sách” cũng được tổ chức rộng khắp, nhất là ở các trường phổ thông với nhiều hoạt động thú vị, đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho học sinh. Các cấp học tổ chức theo từng chủ đề nhằm phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, tủ sách lớp học; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa (liên hoan văn nghệ, liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách, thi kể chuyện, vẽ tranh theo sách, sân khấu hóa tác phẩm văn học…); phát động, tổ chức phong trào tặng sách, ủng hộ sách nhằm xây dựng văn hóa đọc trong học đường, truyền cảm hứng để các em học sinh phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Cùng với đó, nhiều chương trình “Cùng em đọc sách”, “Sách cho em”, phong trào “Sách hóa nông thôn”, “Xây dựng tủ sách lớp học”; các mô hình “Thư viện, tủ sách tư nhân”, “Thư viện cộng đồng”, “Tủ sách gia đình”, “Tủ sách dòng họ”, “Câu lạc bộ sách”, “Coffee sách”… vừa là hình thức quảng bá sách trong đời sống xã hội, vừa lôi cuốn sự quan tâm của cộng đồng đối với sách.

Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra từ ngày 15-4 đến hết ngày 1-5 trên phạm vi cả nước với các thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”. Đặc biệt, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay gắn liền với chuyển đổi số, với mục tiêu đưa sách đến với nhiều người đọc hơn. Theo kế hoạch, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2024 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 27-4 đến hết ngày 30-4 tại khu vực Quảng trường 3-2 (thành phố Nam Định).

Ngoài lễ khai mạc được tổ chức vào tối ngày 27-4, Ngày Sách và Văn hóa đọc tại tỉnh năm nay có nhiều hoạt động bên lề sôi nổi, hấp dẫn như: trưng bày, giới thiệu sách và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ; xếp mô hình sách với chủ đề chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024); cấp thẻ thư viện tại chỗ; phục vụ nhân dân đọc sách, báo, tạp chí miễn phí tại gian trưng bày Thư viện tỉnh; biểu diễn nghệ thuật múa rối nước; chương trình giao lưu văn nghệ giữa các trường THPT; sân khấu hóa một số tác phẩm theo sách; chia sẻ kĩ năng, phương pháp học tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ Ocean Nam Định...

Để góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng qua sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay, các nội dung, chương trình hoạt động trong chuỗi sự kiện đã được tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông số của các ngành, đơn vị, địa phương và các ứng dụng mạng xã hội nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng; tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; quảng bá nét đẹp văn hóa, ẩm thực, du lịch Nam Định.

Trong thời đại công nghệ số, người dân có nhiều cách, công cụ để tiếp cận và bổ sung thông tin, kiến thức và phục vụ nhu cầu giải trí… nhưng sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống. Bởi một cuốn sách hay không chỉ đem đến cho người đọc những thông tin cần thiết, bổ ích mà còn như “chất xúc tác” rèn luyện tính kiên nhẫn, vốn ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, giúp mọi người, nhất là trẻ em bồi dưỡng năng lực cảm thụ, suy ngẫm, tư duy độc lập và có những góc nhìn mới về cuộc sống.

Sau nhiều năm tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định không chỉ là hoạt động văn hóa, giải trí mang tính sự kiện mà đã thực sự trở thành phong trào phát triển văn hóa đọc rộng khắp, góp phần tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn, nhân cách của mỗi con người. Qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc sáng tác, quảng bá, sưu tầm, lưu giữ sách trên địa bàn tỉnh; kêu gọi sự tham gia, chung tay đóng góp của toàn xã hội để Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định ngày càng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cộng đồng./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com