Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng đầu năm 2023

15:01, 31/01/2023

Ngày 31-1, Ban TVTU tổ chức hội nghị đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão; cho ý kiến về việc triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng đầu năm 2023; phương án tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2023. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban TVTU đã nghe báo cáo khái quát tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban TVTU đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 8-12-2022 về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 để chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Toàn tỉnh đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thị trường hàng hóa Tết phong phú với giá cả ổn định, hàng hóa Việt Nam được người tiêu dùng tin cậy lựa chọn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhân dân trong tỉnh đã đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, an toàn. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân khẩn trương triển khai ngay công việc với không khí vui tươi, phấn khởi, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu tại hội nghị.

Về Lễ hội Khai ấn Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định), sau 3 năm không tổ chức lễ hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay Lễ hội Khai ấn được tổ chức trở lại vào đêm 14 tháng Giêng năm Quý Mão nhằm ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa. Lễ hội Khai ấn còn là dịp thu hút khách thập phương kết hợp với tham quan du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Nam Định ngày càng phát triển…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban TVTU và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Do đó trên địa bàn toàn tỉnh, Tết Nguyên đán diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mọi người đều được đón Tết trong đầm ấm, an vui, "không ai bị bỏ lại phía sau". Trong dịp Tết cổ truyền, Nam Định đã đón nhiều bà con, du khách về quê hương đón Tết, du Xuân lễ hội Chợ Viềng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự được bảo đảm. Trong dịp Tết Nguyên đán, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm và làm việc với tỉnh. Thủ tướng đã quyết sách nhiều vấn đề lớn, quan trọng tạo đà cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển cả trước mắt và lâu dài. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khẩn trương tập trung, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định tuyệt đối không đi lễ hội, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong giờ hành chính. Về Lễ hội Khai ấn Đền Trần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Ban TVTU tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần. Để lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn được nét đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Nam Định cần làm tốt công tác chuẩn bị cả phần lễ và phần hội; khắc phục tối đa những hạn chế của những lần tổ chức trước; chú trọng thực hiện tốt hoạt động vệ sinh môi trường trước, trong và sau Lễ Khai ấn. Các sở, ngành liên quan cùng chung sức làm tốt hơn mọi nhiệm vụ liên quan. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với thành phố Nam Định trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách và nhân dân địa phương tham dự lễ hội. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Khai ấn Đền Trần với các hình thức đa dạng, phong phú./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com