Thái Nguyên: 566 tỷ đồng cho vay hộ nghèo

08:00, 21/12/2022

Nếu như 5 năm trước, dư nợ cho vay hộ nghèo luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn cho vay các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Thái Nguyên, thì từ năm 2018 đến 2021, nguồn vốn chương trình này liên tục giảm và có xu hướng tăng trở lại trong năm 2022.

 Từ giữa tháng 6-2022, sau khi tỉnh rà soát xong danh sách hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025, với tỷ lệ hộ nghèo là 6,14% (tương ứng với 20.595 hộ) thì dư nợ cho vay hộ nghèo có xu hướng tăng trở lại. Tính đến cuối tháng 11, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 566 tỷ đồng (tăng hơn 100 tỷ đồng so với cuối năm 2021), chiếm tỷ lệ 13,8% trong tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh quản lý là 4.140 tỷ đồng, tăng 392 tỷ đồng so với cuối năm 2021, thực hiện cho vay theo 19 chương trình.

Hải Dương: Hỗ trợ hơn 4,8 tỷ đồng để diệt chuột đồng loạt trong năm 2023

Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, trong năm 2023, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức 8 đợt diệt chuột đồng loạt ở tất cả các địa phương. UBND tỉnh hỗ trợ hơn 4,8 tỷ đồng mua thuốc diệt chuột đợt 1 cho gần 75 nghìn ha lúa, rau màu và cây ăn quả. Các địa phương bố trí kinh phí để hỗ trợ mua thuốc diệt chuột từ 1-2 đợt, trong đó có 1 đợt diệt chuột tập trung. Các đợt còn lại do UBND cấp xã, HTX dịch vụ nông nghiệp và nông dân chủ động thực hiện.

Khi diệt chuột tập trung phải thực hiện đồng loạt giữa các địa phương và áp dụng đồng bộ các biện pháp, trong đó cần đẩy mạnh diệt chuột bằng các biện pháp thủ công truyền thống như đặt bẫy cạm, hun khói, đổ nước, phát quang bụi rậm kết hợp săn bắt chuột. Riêng đợt 1 (gieo cấy lúa đông xuân) và đợt 4 (gieo cấy lúa mùa), ngoài việc áp dụng các biện pháp thủ công thì các địa phương phải đồng loạt tổ chức diệt chuột bằng thuốc hóa học (đặt bả) trên toàn bộ diện tích cây trồng ngoài đồng, do đánh bả ở hai đợt này sẽ có hiệu quả cao nhất.

Bình Dương: Chung tay chăm lo Tết cho công nhân

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 19-12, qua thống kê chưa đầy đủ đã có hơn 700 doanh nghiệp thông báo thưởng Tết sơ bộ cho công nhân lao động, trong đó hầu hết các doanh nghiệp thông báo thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp thưởng ở mức thấp chưa được 1 tháng lương cơ bản do gặp khó khăn về sản xuất, kinh doanh. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, dịp Tết Quý Mão năm 2023, dự kiến có hàng chục nghìn công nhân ở lại các khu công nghiệp ăn Tết xa quê. Đây là đối tượng cần được quan tâm, chăm lo Tết.

Đến thời điểm này, Công đoàn cơ sở các huyện, thị và đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động như tặng quà Tết (gồm các nhu yếu phẩm: gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm…), tổ chức liên hoan tất niên, chương trình bốc thăm trúng thưởng... tổng kinh phí cho các hoạt động tại cơ sở ước tính trên 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động dự kiến 82.810 suất quà (500 nghìn đồng/suất), tổng trị giá hơn 41 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Công đoàn dành kinh phí lên đến 20 tỷ đồng, tổ chức “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình” tặng 5.000 vé tàu khứ hồi cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com