Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng, chống thiên tai và sản xuất vụ xuân

14:07, 22/05/2024

Sáng 22-5, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra các công trình đê điều, công tác PCTT và sản xuất lúa xuân tại các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên. Cùng tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị kiểm tra cống trạm bơm Tân Đệ tại huyện Mỹ Lộc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị kiểm tra cống trạm bơm Tân Đệ tại huyện Mỹ Lộc.

Đoàn đã đi kiểm tra cống trạm bơm Tân Đệ, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc); kiểm tra tuyến đê hữu Đào và tình hình sản xuất lúa vụ xuân tại xã Đại Thắng (Vụ Bản); tuyến đê hữu Đào, cống Nghĩa Trang, cống trạm bơm Đống Cao, kiểm tra đê bối Yên Trị, kè Yên Trị đang thi công trên địa bàn huyện Ý Yên. Qua kiểm tra cho thấy: Cống trạm bơm Tân Đệ, đê bối Hồng Long, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Tân Đệ và các công trình phụ trợ hiện tại đang đắp đất hoàn trả móng cống, khối lượng thực hiện đạt khoảng 90%.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị kiểm tra đê bối, kè Yên Trị (Ý Yên) đang thi công.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị kiểm tra đê bối, kè Yên Trị (Ý Yên) đang thi công.
Thi công công trường kè Yên Trị (Ý Yên).
Thi công công trường kè Yên Trị.

Trên địa bàn huyện Ý Yên, các công trình đang thi công gồm: cống Nghĩa Trang, cống trạm bơm Đống Cao, kè Yên Trị đang được các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Trong đó cống Nghĩa Trang trên đê hữu Đào hiện tại đã thi công xong cống, đắp thân đê, lắp đặt cánh van và thiết bị đóng mở, đang thi công nhà để phai cống... khối lượng thực hiện đạt 85%. Cống trạm bơm Đống Cao đã thi công xong cống, đắp đất thân đê, lắp đặt cánh van và thiết bị đóng mở, bê tông gia cố mặt đê, kênh dẫn nước phía đồng, đang thi công nhà để phai (chuẩn bị đổ mái), kênh dẫn nước phía sông... với khối lượng thực hiện đạt 87%. Kè Yên Trị hiện tại đã đúc xong cấu kiện, đổ dầm chân, đang ghép dầm xiên, tiếp tục thả đá rối, lát cấu kiện, thả rồng, xếp rọ đá cơ kè... với khối lượng thực hiện đạt khoảng 50%.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị kiểm tra lúa xuân tại xã Đại Thắng (Vụ Bản).
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị kiểm tra lúa xuân tại xã Đại Thắng (Vụ Bản).

Vụ xuân năm nay, huyện Vụ Bản có tổng diện tích gieo cấy 7.900ha lúa (có 395ha lúa lai, 7.505ha lúa thuần) và 900ha cây màu (600ha lạc, 300ha rau màu); toàn huyện đã triển khai được 21 mô hình cánh đồng lớn, liên kết trong sản xuất với diện tích 705ha...

Tại những điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác PCTT và TKCN; đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp các sở, ngành kiểm tra, rà soát các công trình PCTT; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sẵn sàng ứng cứu tại các điểm xung yếu; kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn triệt để các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó với sự cố mùa mưa bão, bảo đảm an toàn công trình PCTT. Các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn vị thi công về chất lượng, tiến độ công trình; đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các công trình phòng, chống lụt bão…

Qua kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Đại Thắng (Vụ Bản), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp cùng các địa phương cần chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động mọi lực lượng lao động, phương tiện khẩn trương thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa đã chín và cây màu vụ xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tuyên truyền, động viên nông dân không đốt rơm rạ hoặc xả rơm rạ xuống kênh mương gây ô nhiễm môi trường và ách tắc dòng chảy; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa, vụ đông ngay sau khi thu hoạch./.

Tin: Thành Trung
Ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com