Chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

08:57, 16/11/2023

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỹ Lộc đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: thăm hỏi phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; xây dựng nhà mái ấm tình thương, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế... Qua đó, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, nghĩa cử cao đẹp của chị em phụ nữ với cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc phối hợp với Quỹ TYM chi nhánh thành phố Nam Định tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc phối hợp với Quỹ TYM chi nhánh thành phố Nam Định tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu.

Nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, mất an toàn khiến bà Trần Thị Lăng, thôn Đệ Tam, xã Mỹ Phúc luôn cảm thấy “bất an” mỗi khi mưa bão. Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở của bà Lăng, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chung tay hỗ trợ bà Lăng xây nhà mới. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà của bà Lăng đã được hoàn thiện, rộng 25m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Ngoài trích Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” ủng hộ 10 triệu đồng, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn vận động, kêu gọi các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm, hội viên chung tay giúp ngày công, nguyên vật liệu xây nhà. Ngày nhận bàn giao nhà mới, bà Lăng xúc động chia sẻ: “Ước mơ bao năm được sống trong một ngôi nhà khang trang, chắc chắn của tôi giờ đây đã thành hiện thực.Tôi xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng. Có nhà mới sẽ giúp gia đình tôi “an cư”, từ đó yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Xác định công tác an sinh xã hội vì cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Phụ nữ các cấp huyện Mỹ Lộc đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong hội viên; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo, cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng quà tân binh... Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã trao tặng trên 200 suất quà, trị giá trên 50 triệu đồng cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; tích cực tham gia đóng góp các Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” và “Vì phụ nữ nghèo”. Các cấp Hội đã đóng góp xây dựng Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” được 27 triệu đồng, quỹ “Vì phụ nữ nghèo” 27,5 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Phụ nữ các cấp có kinh phí để trao học bổng cho con em hội viên nghèo vượt khó học giỏi, xây nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện nhận đỡ đầu từ 7-10 học sinh mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 300-800 nghìn đồng/học sinh/tháng. Cùng với đó, thực hiện công tác hậu phương quân đội, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, động viên thanh niên là con em hội viên phụ nữ lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2023; thăm, tặng 6 suất quà cho tân binh ở các xã Mỹ Thuận, Mỹ Tân, Mỹ Trung và Mỹ Phúc.

Triển khai sâu rộng các hoạt động an sinh xã hội, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt là đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để kịp thời giúp đỡ. Theo đó, Hội Phụ nữ huyện đã triển khai hiệu quả các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… với các hình thức đa dạng như: giúp ngày công lao động, giúp tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, giúp cây, con giống, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên… Đến nay, Hội LHPN huyện đang nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 80 tỷ đồng cho 2.148 hộ gia đình vay vốn; dư nợ tiết kiệm đạt trên 7,1 tỷ đồng. Hoạt động của Quỹ TYM tiếp tục được triển khai đẩy mạnh ở các xã, thị trấn. Dư nợ của Quỹ hiện đạt 12,5 tỷ đồng cho 982 thành viên vay, dư tiết kiệm đạt 14 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Hội LHPN tỉnh giải ngân 220 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quay vòng cho 22 hộ vay để xây dựng công trình vệ sinh, đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở các địa phương trong huyện.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ gia đình, cuộc sống, Hội Phụ nữ các cấp huyện Mỹ Lộc còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các ngành chức năng của huyện mở 4 lớp dạy nghề đan lát thủ công, trồng trọt và chăn nuôi, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ ở các xã, thị trấn tham gia. Hội LHPN huyện còn phối hợp với Quỹ TYM, chi nhánh thành phố Nam Định tổ chức cho 30 hội viên, thành viên TYM đi tham quan các mô hình trồng hoa, cây cảnh tiêu biểu của hội viên trong huyện và huyện Nam Trực; cử cán bộ Hội, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh tiêu biểu tham gia lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh cho các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức. Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Đề án 939), Hội Phụ nữ các cấp trong huyện khuyến khích, động viên chị em tích cực tham gia chương trình Ngày Phụ nữ khởi nghiệp hàng năm do Hội LHPN tỉnh tổ chức; tham gia đăng ký sản phẩm OCOP với UBND huyện. Năm 2023, Hội Phụ nữ huyện có một ý tưởng khởi sự kinh doanh của hội viên xã Mỹ Phúc được Hội LHPN tỉnh đánh giá cao. Hội LHPN huyện cũng đã tham gia trưng bày gian hàng các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của hội viên phụ nữ tại Hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của phụ nữ khu vực miền Bắc.  

Với những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc đã kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ. Từ các hoạt động trợ giúp của các cấp Hội, hàng năm có hàng trăm cán bộ, hội viên được đào tạo nghề, có việc làm, thu nhập ổn định; nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo. Từ đó, tạo niềm tin, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt Hội, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com