Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chuyển biến trong học và làm theo lời Bác ở Đảng bộ thành phố Nam Định

07:37, 24/04/2023

Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Nam Định đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). Trong đó, việc triển khai đăng ký nội dung làm theo Bác của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã tạo những chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình đang được gấp rút thi công phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Bài và ảnh: Văn Trọng
Dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình đang được gấp rút thi công phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra. 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết: Ngay sau khi Kết luận 01 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện phù hợp yêu cầu tình hình mới. Ở các đảng bộ, chi bộ chú trọng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, lựa chọn từ 2-3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết, vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố. 

Trong quá trình triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố đã có hàng trăm mô hình, hàng nghìn việc tốt của các tập thể, cá nhân được đăng ký và thực hiện thành công trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai; phát triển sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ văn hoá - xã hội; đảm bảo vệ sinh môi trường; an ninh trật tự; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu... Điển hình như mô hình “Gây quỹ tu sửa nhà ở cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn” của phường Văn Miếu. Xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn phường hiện có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tình trạng xuống cấp nhà ở nghiêm trọng, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã họp, chỉ đạo các tổ dân rà soát, đánh giá đúng thực trạng xuống cấp nhà ở của người dân, kiến nghị với các cấp ủy, chính quyền thành phố có giải pháp khắc phục. Các ban, ngành, đoàn thể của phường tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, cùng chung tay giúp nhau vượt qua khó khăn, gây quỹ xây dựng mới, tu sửa nhà xuống cấp đã nhận được sự đồng thuận, tham gia của nhiều nhà hảo tâm. Sau khi có kinh phí thành lập Ban Giám sát và thi công sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân… Trong 3 năm qua, phường Văn Miếu đã sửa chữa, xây mới cho 9 hộ, với tổng kinh phí trên 1 tỷ 350 triệu đồng. Trong thời gian tới phường Văn Miếu tiếp tục huy động tinh thần tương thân tương ái, tạo dựng quỹ để tiếp tục chăm lo, sửa chữa nơi ăn, chốn ở, đảm bảo tốt nhất sinh hoạt cho người dân. Hay mô hình “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) thành phố đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy ý thức khắc phục khó khăn của đội ngũ nhà giáo trong việc tự học, tự bồi dưỡng, từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, góp phần tích cực đưa ngành giáo dục thành phố dẫn đầu toàn tỉnh nhiều năm liền. Đánh giá xếp loại năm học 2021-2022, thành phố có 66/66 tập thể nhà trường xếp loại tốt; 2.238 cán bộ, giáo viên được đánh giá, trong đó xếp loại tốt 2.054 người (91,78%); loại khá 175 người (7,82%); loại đạt yêu cầu 9 người (0,4%). Đến nay toàn ngành giáo dục thành phố có 72,1% số cán bộ, quản lý, giáo viên ở các bậc học đạt trình độ chuyên môn chuẩn, trong đó, hơn 17% trên chuẩn; hàng trăm lượt cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hàng chục cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và hàng chục tập thể, cá nhân được các ngành, các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Mô hình “đảm bảo tốt công tác quy hoạch linh hoạt, hiệu quả” của Phòng Quản lý đô thị thành phố đã giúp điều chỉnh quy hoạch mới của thành phố khắc phục được các bất cập của các quy hoạch phân khu trước đây với hiện trạng thực tế, cũng như điều chỉnh chức năng các khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mô hình “Chủ động, sát địa bàn, ngăn ngừa sớm xây dựng trái phép” của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đã kịp thời chấn chỉnh những vi phạm về xây dựng; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; vệ sinh môi trường. Đội đã kiểm tra giấy phép xây dựng, sửa chữa công trình đối với 1.209 trường hợp, phát hiện 38 trường hợp xây dựng sai phép và không phép; đảm bảo trật tự giao thông tiến hành kiểm tra, đôn đốc đối với 1.518 trường hợp đậu đỗ xe ô tô không đúng quy định; 2.915 trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm hè của các hộ kinh doanh tại các tuyến đường Trần Thái Tông, Trần Nhật Duật, Phù Long…; tuyên truyền, nhắc nhở 462 trường hợp vi phạm đổ rác không đúng nơi quy định, yêu cầu thu dọn ngay đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị…

Cùng với các tập thể, đã xuất hiện nhiều gương sáng cá nhân điển hình tiêu biểu, mẫu mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đồng chí Thiếu tá Phạm Văn Sơn, Phó Trưởng Công an thành phố có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Ninh (Đảng bộ phường Hạ Long) luôn mẫu mực trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống của một nhà giáo; tận tâm trong công việc; hết lòng vì sự phát triển của nhà trường và vì học sinh thân yêu; là điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác của ngành GD và ĐT thành phố. Đồng chí Trương Công Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định có nhiều sáng kiến đóng góp trong công tác xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường của thành phố…

Từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã có trên 1.000 mô hình, điển hình đăng ký học và làm theo Bác phát huy hiệu quả tích cực, trong đó có 113 điển hình được các cấp khen thưởng. Qua đó khẳng định việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Nam Định đã ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành phố Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com