Khai mạc Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” Xuân Quý Mão 2023

12:57, 28/01/2023

Sáng 28-1 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” và Triển lãm “Dấu ấn Thành Nam”. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ); lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo du khách đến dự.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Chợ Tết Một thoáng Thành Nam
Chương trình nghệ thuật khai mạc Chợ Tết Một thoáng Thành Nam.

Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thường niên nhân dịp đầu Xuân nhằm khôi phục, tái hiện các sinh hoạt văn hóa truyền thống; góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương Nam Định, qua đó kích cầu phát triển du lịch địa phương. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Chợ Tết Một thoáng Thành Nam.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Chợ Tết Một thoáng Thành Nam.

Chương trình Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” Xuân Quý Mão 2023 gồm các hoạt động phong phú: trưng bày, triển lãm các tài liệu, hình ảnh, hiện vật chủ đề “Dấu ấn Thành Nam”, mô phỏng quang cảnh Trường thi Hương Nam Định xưa; triển lãm sinh vật cảnh (hoa lan, nghệ thuật bonsai, chim cảnh); giao lưu cổ vật; chợ bán đồ xưa; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể: múa rối nước, hát Văn, hát Xẩm, múa lân - rồng, cà kheo, nặn tò he, viết thư pháp, thi đấu cờ bỏi, tổ tôm điếm… Tham gia Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam”, người dân địa phương và du khách còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật khiêu vũ thể thao “Vũ điệu Thành Nam”; tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực qua không gian “Bếp Việt truyền thống”, “Chợ quê” với các gian hàng món ăn quà sáng truyền thống, các đặc sản ẩm thực và sản phẩm OCOP Nam Định; tham quan các khu trưng bày nội thất, ngoại thất của Bảo tàng tỉnh, di tích lịch sử - văn hóa Cột Cờ Nam Định.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và các đại biểu cắt băng khai mạc Chợ Tết
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và các đại biểu cắt băng khai mạc Chợ Tết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Với mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, tái hiện không gian văn hóa phiên chợ Xuân, từ năm 2018 đến nay, Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” được tổ chức ngày càng quy mô, nhằm giới thiệu, quảng bá một số loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của Nam Định nay - Thành Nam xưa, tạo không gian văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc; góp phần bảo tồn, phát huy giá văn hóa và phát triển du lịch”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc và các đại biểu tham quan khu trưng bày, triển lãm Dấu ấn Thành Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc và các đại biểu tham quan khu trưng bày, triển lãm Dấu ấn Thành Nam.

Chuỗi hoạt động trong chương trình Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” và Triển lãm “Dấu ấn Thành Nam” diễn ra từ ngày 27 đến 30-1 (tức từ mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão 2023) tại Bảo tàng tỉnh (đường Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, là sự kiện thú vị đón du khách tham gia trong hành trình du xuân Chợ Viềng, Đền Trần - Chùa Tháp trong dịp đầu năm mới./.

Tin: Khánh Dũng
Ảnh: Khánh Dũng, Viết Dư

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com