Đền, Chùa Linh Quang đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

16:39, 30/01/2023

Ngày 29-1, UBND xã Phương Định (Trực Ninh) tổ chức lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang. 

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao Bằng chứng nhận Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao Bằng chứng nhận Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang được tổ chức hàng năm, từ mồng 6 đến mồng 8 tháng Giêng âm lịch nhằm tri ân công đức của Phật tổ, thành hoàng, thánh mẫu và tưởng nhớ Nữ tướng Xuân Nương. Theo truyền thuyết, Nữ tướng Xuân Nương là con của Trưởng châu Đại Man dòng dõi Hùng Vương; do lập công trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược nhà Hán, bà được Bà Trưng Trắc phong làm Đông cung Công chúa, nhập nội Trưởng quản quân cơ nội các. Đến năm 43 SCN, khi Mã Viện lại kéo quân sang xâm lược nước ta, bà cùng chồng đã anh dũng chiến đấu chống giặc, song thế trận lực lượng quá chênh lệch; chồng bà đã hy sinh. Để giữ trọn khí tiết, bà đã gieo mình xuống dòng sông Thao (khu vực huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) tuẫn tiết. Thân xác bà trôi dạt về sông Ninh Cơ, nhân dân chôn cất và lập đền thờ tại xã Phương Định (Trực Ninh). 

Lễ hội mở đầu với lễ Tế Nhập tịch, Tế Hiến sinh sau là nghi thức Rước nước Cáo Thủy Độ Hà và Rước Du. Tại lễ hội cũng diễn ra nhiều cuộc thi như: Ra sông lấy nước làm lễ “mộc dục”, gói bánh chưng, giã bánh dày hay những trò chơi dân gian như: Leo cầu ngô, bịt mắt đập niêu, bắt vịt, kéo co. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, lễ hội Đền, Chùa Linh Quang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 256/QĐ-BVHTTDL ngày 22-1-2020. Đây là niềm tự hào của nhân dân xã Phương Định, đồng thời là cơ sở để tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hoá của Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang nói riêng, di sản văn hóa dân tộc nói chung./.

Tin, ảnh: Huyền Trang



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com