Trực Đại trên đường về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

06:31, 24/06/2024

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2021, đến năm 2023, xã Trực Đại (Trực Ninh) được huyện chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng, lòng dân, đến nay địa phương đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp” xã Trực Đại.
Cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp” xã Trực Đại.

Cũng như bao địa phương khác, Trực Đại bước vào xây dựng NTM với nhiều khó khăn song với sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân, đưa cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để xã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Quang Ba, Chủ tịch UBND xã chia sẻ, trong suốt quá trình xây dựng NTM, xã Trực Đại nhất quán phương châm “Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn các cơ chế, chủ trương, chính sách, các chương trình mục tiêu lồng ghép, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân”; “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, Nhà nước định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn, xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện NTM”. Do đó đã coi trọng và triển khai tích cực công tác quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của cấp trên và của xã về xây dựng NTM kiểu mẫu để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên từ xã đến cơ sở, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao các tiêu chí, đặc biệt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; hình thành một số mô hình liên kết sản xuất, thu hút các dự án nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xã xây dựng 1 sản phẩm Miến phở Tâm An Phúc được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2023; xây dựng 1 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, áp dụng cơ giới hóa các khâu gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất lúa Bắc thơm 7, quy mô trên 30ha với Công ty TNHH Cường Tân; vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng theo quy định; tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử đạt 10%. Cùng với đó, các ngành nghề may mặc, cơ khí, mộc, xây dựng, dịch vụ… từng bước phát triển và mang tính bền vững. Từ việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, đời sống của nhân dân trong xã nâng cao rõ rệt, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân đóng góp chung tay xây dựng NTM. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Trực Đại là 55,6 triệu đồng thì đến năm 2023 đã đạt 83,53 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94%.

Để vững bước đi đầu trong phong trào xây dựng xã NTM nâng cao và hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động được gần 54 tỷ đồng để xây dựng NTM kiểu mẫu; trong đó 38,7 tỷ đồng là ngân sách Nhà nước, còn lại là nhân dân đóng góp. Với nguồn lực huy động và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Trực Đại tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả yêu cầu về sản xuất, đời sống dân sinh của nhân dân. 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn; đường dong, ngõ xóm được cứng hóa, đảm bảo “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. 100% đường trục chính nội đồng đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện cho việc sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trạm Y tế xã xây dựng khang trang, hiện đại, có đầy đủ nhân lực, thiết bị thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Cụ Đỗ Anh Lộc, 78 tuổi ở thôn Cường Nghĩa phấn khởi cho biết: “Từ khi xã triển khai xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tôi thấy đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng cơ bản khang trang, đường đi được nâng cấp, láng nhựa thông thoáng, sạch đẹp, người dân cũng phấn khởi. Cảnh quan môi trường sạch, đẹp. So với trước đây, thì bây giờ xã thay đổi rõ rệt, bà con nhân dân ai cũng đồng tình phấn khởi, quyết tâm cùng với xã xây dựng NTM kiểu mẫu”.

Thực hiện NTM kiểu mẫu, xã Trực Đại lựa chọn thôn Quần Cát để xây dựng mô hình thôn thông minh. Năm 2023, thôn Quần Cát đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng và trên 75% người dân đã được bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và tham gia sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động, dịch vụ trực tuyến do cơ quan Nhà nước cung cấp. Thôn cũng triển khai lắp đặt 1 điểm phát wifi miễn phí phục vụ người dân tại nhà văn hóa thôn; 8 điểm camera an ninh trên địa bàn. Hiện thôn có 1 sản phẩm tiêu biểu của người dân là sản phẩm “Miến phở khô Tâm An Phúc” được giới thiệu, bán hàng trên trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử Postmart.VN. Sau khi rà soát, đánh giá các tiêu chí, UBND xã Trực Đại đã lựa chọn lĩnh vực giáo dục là lĩnh vực nổi trội của địa phương. Trong đó, Trường Mầm non xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; các trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong nhiều năm, trường học các cấp ở Trực Đại lập được nhiều thành tích xuất sắc, đạt được nhiều danh hiệu. Tiêu biểu như: Trường Mầm non Trực Đại năm học 2022-2023 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trường Tiểu học Trực Đại trước khi sáp nhập được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Trường THCS Trực Đại được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Để giúp xã Trực Đại hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, hiện Nhà máy nước sạch Ninh Cường đang thi công lắp đặt mạng lưới đường ống, dự kiến đến tháng 8/2024 cung cấp nước sạch cho người dân xã Trực Đại và 5 xã, thị trấn khác (Trực Thắng, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng và Ninh Cường). Xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp trên thẩm định, xét duyệt, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Sự thay đổi diện mạo ở Trực Đại chính là thành quả của Đảng bộ và nhân dân địa phương trong suốt một thời gian dài đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Đảng. Trên lộ trình trở thành xã NTM kiểu mẫu, những lợi ích kinh tế - xã hội của Chương trình mang lại đã và sẽ làm cho người dân nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc tiếp tục nâng cao các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu, để Trực Đại mãi trở thành một vùng quê không ngừng phát triển của huyện Trực Ninh.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com