Người chỉ huy trưởng Quân sự xã gương mẫu, trách nhiệm

08:58, 20/05/2024

Với những kinh nghiệm trong thời gian tham gia quân ngũ, đồng chí Lê Văn Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nam Thắng (Nam Trực) luôn tích cực, gương mẫu, trách nhiệm cùng với Ban CHQS xã xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nam Thắng (Nam Trực) hướng dẫn  động tác ngắm bắn cho dân quân tự vệ năm thứ nhất.
Đồng chí Lê Văn Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nam Thắng (Nam Trực) hướng dẫn động tác ngắm bắn cho dân quân tự vệ năm thứ nhất.

Năm 2007, thanh niên Lê Văn Tú viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và được vào huấn luyện tại Trung đoàn 102 (Trung đoàn Thủ đô), Sư đoàn 308, Quân đoàn 1. Luôn nỗ lực học hỏi và không quản ngại khó khăn, gian khổ, vì vậy trong suốt thời gian học tập, huấn luyện tại đơn vị Trung đoàn 102, Tú luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh được nhận vào làm hợp đồng và giữ chức danh Phó ban tại Ban Nông nghiệp xã, rồi Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, năm 2018 đồng chí được chọn cử đi học lớp Trung cấp Quân sự địa phương và được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã từ năm 2020.

Nam Thắng nằm ven đê sông Hồng, có vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ của huyện. Hàng năm, tuyến đê sông Hồng qua địa bàn xã chịu tác động trực tiếp của sóng to, gió lớn, nhất là khi có bão lũ xảy ra. Là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, đồng chí Lê Văn Tú luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, trong đó chú trọng việc xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh về mọi mặt. Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân nhất là nhân dân khu vực vùng đê bối mỗi khi có bão đến, đồng chí cùng lực lượng dân quân thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác và chấp hành tốt về pháp luật bảo vệ đê điều, các công trình phòng chống lụt bão và tích cực chủ động làm tốt công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai gây ra; chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở bà con “sơ tán” đến nơi an toàn. Đặc biệt luôn chỉ đạo chiến sĩ dân quân quan tâm, chú trọng đến những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ có người già để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân đến nơi an toàn khi mùa mưa bão đến.

Bên cạnh đó, đồng chí cùng Ban CHQS đã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN) trong giai đoạn mới; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển kinh tế - xã hội... Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục QPAN huyện, Ban CHQS tham mưu UBND xã kiện toàn Hội đồng Giáo dục QPAN xã, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng 4, 5; chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn xã thực hiện chương trình giáo dục kiến thức QPAN cho học sinh, đặc biệt là học sinh THCS; tuyên truyền trên 10 lượt Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức đăng ký tuổi 17 và thông báo đăng ký tuyển sinh quân sự cho học sinh. Thông qua giáo dục bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đã nâng cao nhận thức về QPAN cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hàng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức phúc tra 3 lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn sẵn sàng nhập ngũ; rà soát điều chỉnh, biên chế các đơn vị dự bị động viên theo quy định. Với việc hiệp đồng chặt chẽ, nắm chắc nguồn nên xã Nam Thắng luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân.

Trực tiếp đảm nhiệm công việc huấn luyện cho lực lượng dân quân, đồng chí Lê Văn Tú chủ động làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu cho các đối tượng đúng với quy định, hệ thống giáo án, bài giảng được thông qua và phê duyệt theo phân cấp, vật chất mô hình học cụ huấn luyện được chuẩn bị chu đáo. Kết quả huấn luyện lực lượng dân quân hàng năm, đơn vị luôn đạt khá trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, chất lượng chính trị của lực lượng dân quân từng bước được nâng lên; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác từng bước đi vào nền nếp. Quân số tham gia huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu luôn đạt từ 95% trở lên.
Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng và những thành tích trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của địa phương, 3 năm liên tiếp (2020, 2022, 2023), đồng chí Lê Văn Tú đã được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ Tiên tiến”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com