Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII (2024-2029): Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người lính "Bộ đội Cụ Hồ"

20:07, 08/10/2024

Bùi Văn Tuất
Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trí tuệ và sức lực của mỗi cán bộ, hội viên, từ đó góp công sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực, đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh (TSVM); phát động sâu rộng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương, của tổ chức Hội như: “CCB thi đua làm kinh tế giỏi”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, nghĩa tình đồng đội... Cụ thể, để xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội tập trung công tác phát triển hội viên, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Hàng năm, có hàng nghìn lượt hội viên mới được kết nạp, nâng tổng số toàn tỉnh lên 112.792 hội viên. Toàn Hội hiện có 36.059 đảng viên, trong đó 9.459 đồng chí tham gia cấp ủy; 1.949 hội viên là đại biểu HĐND các cấp. Đây chính là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở. Đánh giá xếp loại hàng năm, có 96% Hội cơ sở đạt TSVM, không có Hội cơ sở yếu kém; 94% chi hội đạt TSVM; 92% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 97% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”.

Triển khai phong trào “CCB thi đua làm kinh tế giỏi”, cùng với tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho hội viên; rà soát số hội viên nghèo để có hình thức hỗ trợ phù hợp về vốn, cây, con giống; giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay... Theo đó, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp với nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng giúp hội viên vay vốn. Đến nay, Hội CCB tỉnh đang quản lý số vốn qua các kênh với dư nợ trên 641 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hội viên vay. Theo đánh giá, hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả gốc, lãi đúng hạn. Đặc biệt, từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay, số hội viên nghèo trong tỉnh giảm còn 0,13%, hộ cận nghèo giảm còn 1,48%, hộ CCB khá, giàu tăng lên trên 65%. Toàn tỉnh hiện có 42 hợp tác xã (HTX), 44 tổ hợp tác, 122 trang trại, 2.173 gia trại, 1.461 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Trong đó, có 13 doanh nghiệp có doanh thu 50 tỷ đồng/năm, 5 HTX, trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm. 

Cựu chiến binh huyện Ý Yên tặng nhu yếu phẩm cho xã Yên Khang bị ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi).
Cựu chiến binh huyện Ý Yên tặng nhu yếu phẩm cho xã Yên Khang bị ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi).

Triển khai các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, hàng năm, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xét duyệt cho cán bộ, hội viên được hưởng trợ cấp theo quy định của Nhà nước. 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã tham gia xét duyệt, đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho hàng nghìn trường hợp. Đến nay, có trên 63.352 hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, Hội CCB tỉnh còn tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, thăm “địa chỉ đỏ”, thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh trọng… Nhân các dịp lễ, tết, các cấp Hội đã thăm, tặng quà cho 18 nghìn lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá trên 3 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa 251 nhà tình nghĩa; phối hợp với Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Nam Định, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 8.000 lượt cán bộ, hội viên; đưa 125 CCB, Cựu thanh niên xung phong… đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Việt Nam; tổ chức cho hơn 100 đoàn với gần 3.000 lượt cán bộ, hội viên đi thăm chiến trường xưa, các “địa chỉ đỏ”; phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trao thưởng 11.795 học sinh, sinh viên là con, cháu CCB có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi.

Chung tay xây dựng NTM, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, 100% cơ sở Hội đã đăng ký đảm nhận phần việc trong các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhất là những tiêu chí khó như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự (ANTT)… Giai đoạn từ 2019 đến nay, CCB toàn tỉnh đã hiến 26.808m2 đất; ủng hộ trên 13,9 tỷ đồng và 62.432 ngày công lao động; phối hợp với các lực lượng trồng 149.104 cây xanh… Thực hiện tiêu chí về ANTT, các cấp Hội đã thành lập và duy trì các “Tổ hòa giải”, “Tổ nắm tin tức”, “Tổ an toàn giao thông”, tổ “CCB vì dân”… Hiện, toàn tỉnh có 1.645 “Tổ hoà giải”; 2.450 Ban Thanh tra nhân dân, 377 tổ tự quản bảo vệ ANTT; 1.720 tổ “CCB vì dân”, 1.000 “Tổ nắm tin tức”; 1.405 “Tổ an toàn giao thông”; 23 “Tổ CCB tự quản”… Các tổ trên đã phát huy vai trò trách nhiệm phát hiện và tham mưu với các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách; tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục cảm hoá các đối tượng lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng, các ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội còn triển khai sâu rộng các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “CCB không có con bỏ học, không sinh con thứ 3, không vi phạm về ANTT, an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội”. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp còn động viên người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa. Phối hợp tham gia xây dựng kế hoạch, diễn tập khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn… góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn 2019-2024, Hội CCB tỉnh được Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua, 2 Bằng khen; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua; UBND tỉnh tặng 1 Cờ thi đua, 3 Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Những kết quả đạt được là động lực để các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, khẳng định bản lĩnh, phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com