Nam Định hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08:01, 24/07/2024

Trong thời gian giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hai lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Mỗi lần về thăm, làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều để lại tình cảm, ấn tượng sâu sắc về người lãnh đạo giản dị, sâu sát, gần gũi đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân huyện Xuân Trường, ngày 8/2/2017.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân huyện Xuân Trường, ngày 8/2/2017.

Ngày 11/11/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm, làm việc tại xã Hải Trung; dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu). Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Hải Trung, Tổng Bí thư khẳng định những kết quả đạt được là do địa phương đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời mong Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng ở cơ sở,  thường xuyên gắn bó và lắng nghe ý kiến của nhân dân, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư chỉ rõ: “Muốn Đảng mạnh, từng chi bộ, từng đảng viên phải mạnh; nơi nào chi bộ tốt, phong trào sẽ tốt”…

Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo công việc của tỉnh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022).
Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo công việc của tỉnh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022).

Nói chuyện thân mật với nhân dân xóm 4, xã Hải Bắc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư mong muốn bà con nơi đây, cũng như các khu dân cư khác trong tỉnh Nam Định và cả nước, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “uống nước nhớ nguồn”, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chăm lo phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo công việc của tỉnh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo công việc của tỉnh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2023).

Sau gần 5 năm, trong các ngày 8 và 9/02/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về Nam Định dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/02/1907 - 9/02/2017); dâng hương tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh (làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường) và Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh (Khu trung tâm huyện Xuân Trường); làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Chính trị Trường Chinh; thăm ngôi nhà số 7 phố Bến Ngự (thành phố Nam Định), là nơi thành lập Chi hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đầu tiên của tỉnh Nam Định… Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Bí thư nêu rõ: Nam Định có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng; có truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngày nay, Nam Định đang phát triển đi lên, phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh dẫn đầu cả nước, chỉ số cạnh tranh tăng cao, phát huy tốt truyền thống văn hóa, nhiều năm liên tục là tỉnh đứng tốp đầu của toàn quốc về giáo dục. Điều băn khoăn, trăn trở của Tổng Bí thư là tuy có điều kiện phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và một số lĩnh vực khác nhưng Nam Định chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của cả nước, mới đạt 42 triệu đồng/người/năm. Tổng Bí thư lưu ý, Tỉnh ủy Nam Định cần tập trung tìm ra các giải pháp hiệu quả để phát huy truyền thống, lợi thế để Nam Định phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư mong muốn Tỉnh ủy Nam Định đoàn kết hơn nữa, phấn đấu vươn lên, tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao; chăm lo giải quyết tốt các chính sách xã hội. Đặc biệt là phải làm thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ. Tổng Bí thư đề nghị Nam Định tập trung khơi dậy nguồn lực tinh thần của quê hương văn hiến cách mạng, truyền thống hiếu học, biến thành sức mạnh để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thành phố Nam Định ngày càng văn minh, hiện đại. (Ảnh Viết Dư)
Thành phố Nam Định ngày càng văn minh, hiện đại. (Ảnh Viết Dư)

Thấm nhuần những chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lan tỏa tinh thần, quyết tâm đến cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận của đảng viên, nhân dân đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả. Nam Định đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP tăng cao so với bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; quy mô nền kinh tế được mở rộng; thu nhập thực tế bình quân đầu người, tổng giá trị hàng xuất khẩu, vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng nhanh. Tính riêng năm 2023, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh tăng trưởng 10,19% cao nhất từ trước đến nay, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 3/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm GRDP tăng 8,56% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 11 toàn quốc và đứng thứ 5 trong vùng đồng bằng sông Hồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,29%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,6%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15,2%. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhiều khởi sắc, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 1.365 triệu USD, tăng 13,8%; giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 779 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 197/204 xã, thị trấn (93,6%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đồng thẩm định Trung ương đã tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá rất cao và nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông huyết mạch. Trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tuyến đường bộ ven biển; đưa vào sử dụng cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ, đây là cụm công trình thủy lớn nhất Việt Nam; đang xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển với 8 làn xe, dự kiến hoàn thành vào quý II năm 2025; đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn II tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; xây dựng cầu mới qua sông Đào; cầu sông Đáy kết nối cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định; phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình để hoàn thiện các thủ tục khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, đã có những tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh như: Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư 3 dự án tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng); Tập đoàn Quanta chuyên sản xuất máy tính, đứng thứ 3 thế giới sản xuất Macbook cho tập đoàn Apple; Tập đoàn Sunrise, Tập đoàn JiaWei chuyên sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận và một số dự án lớn đầu tư tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng. Những dự án này khi đi vào hoạt động sẽ thu hút hàng vạn lao động, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử được triển khai tích cực, nhất là việc hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm phiền hà, nhiều khâu, nhiều bước trong việc thực hiện thủ tục hành chính công với cơ quan Nhà nước. Nam Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình Bộ Nội vụ thẩm định. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh gần 3 thập kỷ luôn nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt chính sách với người có công, các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững…

Những kết quả đạt được thời gian qua khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định đang từng bước hiện thực những chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; qua đó khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng xây dựng tỉnh phát triển, ngày thêm đẹp, giàu. 

 Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com