Dấu ấn “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng tầm vị thế Việt Nam

09:41, 24/07/2024

Học giả Indonesia Mohammah Anthony bày tỏ, đường lối “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam, mà còn mang lại lợi ích cho các nước đối tác, tạo nên hòa bình và ổn định trong khu vực”.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là sự mất mát lớn đối với người dân Việt Nam. Đường lối “Ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư không chỉ giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam, mà còn mang lại lợi ích cho các nước đối tác, tạo nên hòa bình và ổn định trong khu vực”. Đây là chia sẻ của Học giả Indonesia Mohammah Anthony, trước đây là cựu biên tập viên cao cấp của hãng thông tấn Antara, người có nhiều bài viết về Việt Nam cũng là người đưa tin các sự kiện trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Indonesia năm 2017.

Cựu biên tập viên cao cấp của hãng thông tấn chính thức Antara đã có nhiều lần đến Việt Nam, đọc và nghiên cứu nhiều về Việt Nam. Khi biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông cho rằng đó là một mất mát lớn đối với người dân Việt Nam và cả ASEAN. Vì đây là một nhà lãnh đạo lớn của khu vực Đông Nam Á, dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cũng như đóng góp vào các nỗ lực chung đảm bảo hòa bình và phát triển thịnh vượng của ASEAN.

Đánh giá về những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam, ông Mohammah Anthony bày tỏ ấn tượng trước những bước đi mạnh mẽ trong chiến dịch chống tham nhũng, cùng các quyết sách quan trọng đã giúp Việt Nam đổi thay từng ngày.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự phát triển của Việt Nam rất ấn tượng. Tôi đã đọc rất nhiều về Việt Nam. Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ thời gian qua, với nhiều tiềm năng và tôi hi vọng với những di sản mà Tổng bí thư để lại sẽ là nền tảng vững chắc cho Việt Nam phát triển hơn nữa. Tôi cũng rất ấn tượng với chiến dịch chống tham những quyết liệt và mạnh mẽ của Tổng bí thư với một cam kết về một chính phủ trong sạch. Điều này không chỉ là cam kết với người dân Việt Nam về một chính phủ trong sạch, mà còn chỉ cho thế giới thấy quyết tâm xóa bỏ tham nhũng, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà lãnh đạo cao nhất của một đất nước cần phải có sự cam kết xóa bỏ tham nhũng vì lợi ích và sự thịnh vượng của người dân”, ông Mohammah Anthony cảm nhận.

Học giả Indonesia Mohammah Anthony - trước đây là cựu biên tập viên cao cấp của hãng thông tấn Antara, người có nhiều bài viết về Việt Nam.
Học giả Indonesia Mohammah Anthony - trước đây là cựu biên tập viên cao cấp của hãng thông tấn Antara, người có nhiều bài viết về Việt Nam.

Là một nhà báo nghiên cứu và có bài viết về trường phái “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam, nên Học giả Indonesia cho biết, đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam đang thực sự phát huy hiệu quả và là một hình mẫu để nhiều nước học hỏi.

“Trước hết hãy nói về những đặc tính của cây tre Việt Nam: Rễ bền, thân cứng cáp, cành dẻo. Điều này đã được áp dụng hiệu quả trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giữa các biến động, luôn có sự uyển chuyển và linh hoạt, thay đổi cho phù hợp với xu thế. Điều này đã mang lại các lợi ích cho Việt Nam, giúp cải thiện mối quan hệ với nhiều đối tác và nâng cao vị thế của Việt Nam. Theo tôi, đây cũng là một chính sách không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam mà còn cho các đối tác, được nhiều nước nhìn nhận, đánh giá và học hỏi”, Học giả Indonesia bày tỏ.

Đánh giá về mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia, nhà báo Mohammah Anthony cho rằng, hai nước có nhiều điểm chung về lịch sử, văn hóa, con người. Quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước đặt nền móng xây dựng, gìn giữ và phát triển ổn định, gắn kết trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Indonesia năm 2017- chuyến thăm đầu tiên của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Indonesia kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược (6/2013), là sự tiếp nối quan hệ gần gũi tốt đẹp giữa hai nước, mở ra nhiều cơ hội cũng những thay đổi về mọi mặt trong mối quan hệ song phương thời gian qua.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com