Những đảng viên "Nói dân hiểu, làm dân tin"

07:07, 28/07/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn dân tin, dân yêu, dân làm theo, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương trước, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh với tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, nhiệt tình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, qua đó xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu.

Ông Phạm Văn Nam, đảng viên 33 năm tuổi Ðảng ở xóm Tiền Phong, xã Nam Phong (thành phố Nam Ðịnh) là một trong những người tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ những năm 1994, 1995, ông đã phát triển kinh tế gia đình với nghề trồng quất.

Ông Nguyễn Văn Tiến tổ dân phố Bắc Lê Xá, thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) thường xuyên cập nhật thông tin trên báo Đảng để tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia các phong trào thi đua
Ông Nguyễn Văn Tiến tổ dân phố Bắc Lê Xá, thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) thường xuyên cập nhật thông tin trên báo Đảng để tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia các phong trào thi đua.

Ðến năm 2005, thực hiện chủ trương của xã về chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng quất, ông bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất. Ðến nay, gia đình ông sở hữu 4 vườn quất với tổng diện tích gần 4.000m2, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Cùng với những kinh nghiệm tích lũy được qua hơn 20 năm trồng quất, ông còn thường xuyên học hỏi, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến trong dịp tết sắp tới, gia đình ông có khoảng 400 cây quất được bán ra thị trường, trong đó có 100 cây quất chum. Năng động trong phát triển kinh tế, những đảng viên như ông Nam đã góp phần tạo niềm tin, động lực khuyến khích  nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Hiện tại, chi bộ Ðảng xóm Tiền Phong có 20 đảng viên, ngoài 2 đồng chí cao tuổi Ðảng được miễn sinh hoạt, 18 đảng viên còn lại đều tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển trồng quất; tiêu biểu như các ông Phạm Văn Ðô, Tô Văn Ðiến và các đảng viên trẻ Ðoàn Xuân Thực, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Thị Quế… Không chỉ khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực làm giàu trên đồng đất quê hương, ông Nam còn luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân trong xóm chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nhất là việc hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình phúc lợi. Ðể mở rộng đường giao thông nội đồng, tạo thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh, nhiều gia đình đảng viên xã đã gương mẫu đóng góp đất ruộng, nhà ít khoảng 10m2, nhà nhiều khoảng 30m2. Nhờ đó đến nay, ô tô có thể vào tận vườn, vận chuyển cây, giao dịch mua bán vào mỗi dịp tết. Cán bộ, nhân dân trong xóm còn đóng góp tiền xây dựng đường điện chiếu sáng; tham gia “Ngày chủ nhật xanh” duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm; thực hiện thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ đúng nơi quy định, tạo cho cảnh quan môi trường vùng quê ven đô ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ những đảng viên gương mẫu đi đầu, giờ đây, nghề trồng hoa, cây cảnh đã trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế nông nghiệp của người dân xã Nam Phong. Ðến nay, diện tích chuyển đổi của xã tăng lên 139,9ha, thu nhập bình quân từ 350 đến 400 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập từ trồng quất và hoa của người dân trong xã chiếm tới 70% tổng thu nhập, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động. Xã đã thành lập được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập thể như “Tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh Mỹ Tiến”, “Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong“, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà đầu tư, người sản xuất, nhà khoa học và thị trường, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân…

Ông Phạm Văn Nam, xóm Tiền Phong, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) làm giàu từ trồng quất cảnh
Ông Phạm Văn Nam, xóm Tiền Phong, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) làm giàu từ trồng quất cảnh.

Còn tại tổ dân phố Bắc Lê Xá, thị trấn Mỹ Lộc, ông Nguyễn Văn Tiến từ năm 1987 đã nhiều lần được tín nhiệm bầu là Bí thư chi bộ, sau chuyển sang Trưởng Ban công tác Mặt trận và từ năm 2020, ông tiếp tục làm Bí thư chi bộ. Với tâm niệm, muốn người dân tin thì trước hết mình phải làm gương, bản thân ông luôn tích cực lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào, các hoạt động ở địa phương; cùng với đội ngũ cán bộ tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền đến người dân chủ trương, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó vận động người dân tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi chung. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sức dân, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Năm 2018, nhân dân đã đóng góp làm đường bê tông, xây cống thoát nước, bó vỉa hai bên đường đoạn từ cầu Bê đến trường học dài 344m với tổng kinh phí 365 triệu đồng. Năm 2019 tiếp tục làm đoạn đường dài 420m từ bờ sông tiêu đến hết tổ dân phố với tổng kinh phí 122 triệu đồng và dự kiến hết năm 2020 sẽ hoàn thành làm đường giai đoạn 3. Ngoài ra, cùng với các tổ dân phố Thịnh Lộc, Nam Lê Xá, nhân dân tổ dân phố Bắc Lê Xá đã đóng góp xây dựng hòn non bộ ở đình làng; ủng hộ mấy chục chiếc ghế đá đặt ở đình làng và khu sinh hoạt của người cao tuổi; làm đường kè chống lở ven sông... Ðội ngũ cán bộ, đảng viên tổ dân phố còn vận động thanh niên bơm cát, nâng nền, vượt lập khu đất hoang ven sông thành sân vận động rộng hơn 4.000m2 phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao của thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, nhiều năm trên cương vị Trưởng Ban công tác Mặt trận, ông Tiến đã cùng các chi hội, đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; vận động, khuyến khích bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đã đẩy nhanh chuyển sang gieo sạ, đồng thời có kế hoạch chuyển những vùng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng giống sen cây thấp mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện tại, tổ dân phố đã có một số hộ dân mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế trang trại như các ông Nguyễn Ðức Quyền, Lê Văn Khiêm nuôi gà, vịt, cá; ông Phạm Văn Thịnh nuôi lợn. Ðời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong tổng số 154 hộ dân chỉ còn 3 hộ nghèo…

Ðúng như lời dạy của Bác: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”. Vì vậy, việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có vai trò quan trọng trong xây dựng Ðảng hiện nay. Bằng sự tiên phong, gương mẫu và những việc làm bình dị trong cuộc sống đời thường, các đảng viên đã góp phần khơi dậy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com