Hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội

08:08, 18/08/2019

Ngày 17-8, tại thành phố Nam Định đã diễn ra hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; đại diện một số sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội. Về phía tỉnh Nam Định có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định.
Đoàn công tác của thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Nam Định và Hà Nội nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng; trong những năm qua, hai địa phương luôn hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội của mỗi địa phương. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền các quận, huyện của hai địa phương. Về hợp tác phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư, hai địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo hợp tác đầu tư; trong đó tỉnh Nam Định đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh. Kết quả từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp có trụ sở chính đóng tại Hà Nội đã mở trên 100 văn phòng đại diện, chi nhánh tại Nam Định để đầu tư, kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ . Hàng năm, hai địa phương đã phối hợp trao đổi thông tin thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm giới thiệu sản phẩm, từ đó nhiều sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông sản của Nam Định đã đến được với người tiêu dùng thủ đô. Trên lĩnh vực du lịch, nhiều công ty du lịch của hai địa phương đã phối hợp tổ chức các tua du lịch kết nối các địa danh du lịch của Nam Định và Hà Nội; đặc biệt là các tua du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Trong hợp tác về y tế, ngành Y tế tỉnh Nam Định đã ký các thỏa thuận với một số bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong chuyển giao kỹ thuật, đào tạo đội ngũ y, bác sĩ; qua đó, giúp cho đội ngũ y, bác sĩ của các bệnh viện tỉnh Nam Định được trang bị thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, Công an tỉnh Nam Định và Công an thành phố Hà Nội đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi địa phương; phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước…

Trong thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; liên kết phát triển nông nghiệp, nông thôn, thương mại, công nghiệp, dịch vụ... Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm nhằm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; lãnh đạo tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội khuyến khích, tạo điều kiện để các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ngành tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Trên lĩnh vực hợp tác đầu tư, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội và tỉnh Nam Định gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Trên lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn,  thành phố Hà Nội tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp, siêu thị, đơn vị phân phối trên địa bàn Hà Nội có uy tín để hỗ trợ kết nối, hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Nam Định. Tỉnh Nam Định thường xuyên tổ chức để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được tham quan các vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và tổ chức gắn tem nhãn cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, bảo đảm hàng hóa cung cấp ra thị trường an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Tăng cường các hoạt động hợp tác thương mại để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường; chú trọng liên kết để tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng và hiệu quả cao; thường xuyên tổ chức các hội chợ giới thiệu sản phẩm tại mỗi địa phương để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, công nghệ thực phẩm… gặp gỡ khảo sát, hợp tác liên kết cung ứng - tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Về du lịch, tổ chức cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư du lịch của hai địa phương khảo sát, tìm hiểu các cơ hội, thực hiện các dự án phát triển du lịch, đặc biệt quan tâm đến các hình thức phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, kêu gọi đầu tư vào phát triển du lịch biển của Nam Định. Về y tế, giáo dục, hai địa phương trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trong việc nâng cao khả năng khám, chữa bệnh; chuyển giao một số kỹ thuật điều trị bệnh bằng công nghệ và trình độ cao; trao đổi kinh nghiệm về đổi mới giáo dục đào tạo, chuẩn hóa các tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới; công tác đào tạo học sinh giỏi và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Về quốc phòng an ninh, hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi; phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Về đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện liên kết, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện cho người lao động của hai tỉnh, thành phố làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn hai địa phương; phối hợp, hỗ trợ huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ an sinh xã hội. Để chương trình hợp tác đi vào thực chất, đạt hiệu quả, mỗi địa phương phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình hợp tác. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của hai địa phương là cơ quan thường trực, đầu mối phối hợp chung các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác; định kỳ báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy Hà Nội, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của thành phố Hà Nội đối với tỉnh Nam Định. Đồng chí nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển, tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội luôn có mối quan hệ hợp tác tốt. Năm 2003, thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã đón tiếp và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thảo luận, thống nhất 10 nội dung hợp tác. Trên cơ sở đó, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều nội dung công việc; đặc biệt là hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản, hải sản sạch cho thị trường Hà Nội; nhiều sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Nam Định được bán tại các siêu thị ở Hà Nội. Một số công ty kinh doanh lữ hành, khách sạn đã mở các đại lý, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Nam Định; tổ chức các tuyến du lịch kết nối giữa hai địa phương. Lĩnh vực bảo vệ môi trường được hai địa phương rất quan tâm trong quá trình hợp tác bảo vệ sông Nhuệ, sông Đáy. Tuy nhiên, hoạt động phối hợp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về khoảng cách địa lý và thế mạnh của hai địa phương. Việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp chưa nhiều; các nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa phát huy được các thế mạnh tiềm năng như quản lý và phát triển đô thị, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường, công tác quản lý vận hành và liên kết các khu, cụm công nghiệp… Thời gian tới, hai địa phương cần tăng cường hợp tác thường xuyên,  toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thành phố Hà Nội với vai trò là hạt nhân phát triển trong vùng đồng bằng sông Hồng, kiến nghị Trung ương sớm tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị vào đầu năm 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu mới làm cơ sở đưa nội dung này vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu khẳng định: Nam Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, lịch sử, cách mạng; là vùng quê phát tích của Vương triều Trần; quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong những năm qua, đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng cao. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Nam Định và thành phố Hà Nội cần thực hiện hiệu quả hơn chương trình hợp tác đã đề ra. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Trong phát triển kinh tế - xã hội, hai địa phương cần thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhóm vấn đề đã được hai bên thảo luận thống nhất. Với vai trò trung tâm và là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội sẽ cùng với Nam Định tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vì mục tiêu phát triển bền vững của hai địa phương nói riêng, của cả vùng và cả nước nói chung.

Trên tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ An sinh xã hội tỉnh Nam Định số tiền 3 tỷ đồng. Cá nhân đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, người con của quê hương Nam Định trao tặng Thư viện tỉnh Nam Định 100 cuốn sách mới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước đó, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã dâng hương tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp và tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Thành phố Nam Định./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com