Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 năm 2019

05:08, 16/08/2019

Sáng ngày 16-8, tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 năm 2019. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 năm 2019.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 năm 2019.

Tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 năm 2019 có 2.060 tác phẩm của 288 tác giả thuộc 9 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng gồm: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh. Với đề tài “Thiên nhiên - con người khu vực đồng bằng sông Hồng”. Bức ảnh tham dự liên hoan thuộc nhiều thể loại như: Phong cảnh, chân dung, tĩnh vật, sinh hoạt đời thường… Nội dung tập trung thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người, bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc khu vực đồng bằng sông Hồng, giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn của các địa phương…

Phát biểu tại Liên hoan ảnh, đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ 21 năm 2019 khẳng định: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm nay không chỉ góp phần giới thiệu về cuộc sống sinh hoạt phong phú mang đậm nét văn hoá của nền văn minh sông Hồng mà còn là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh Nam Định giới thiệu về mảnh đất, con người quê hương. Thông qua Liên hoan, các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong khu vực có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, chất lượng cao.

Tại Liên hoan ảnh năm nay, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn 162 tác phẩm dự treo triển lãm; trong đó có 14 tác phẩm xuất sắc được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao thưởng gồm: 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 6 giải Khuyến khích. Tỉnh ta có 20 tác phẩm dự treo triển lãm; trong đó có 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích là “Bến đò hoa” của tác giả Trần Viết Tú và “Mắt thợ” của tác giả Vũ Thị Minh Châu. Liên hoan cũng ghi nhận 2 địa phương có số lượng tác phẩm tham gia có thành tích tốt được trao tặng Giải thưởng đồng đội là Nam Định và Hải Phòng./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com