Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018

07:05, 08/05/2013

Trong 2 ngày 7 và 8-5-2013, tại Nhà Văn hóa 3-2 (TP Nam Định), Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo HND các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh; lãnh đạo HND tỉnh qua các thời kỳ và 290 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 350 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh tham dự Đại hội. 

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Thu
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Thu

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hội và phong trào nông dân, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng tổ chức hội. Các cấp HND toàn tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM với các nội dung thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu; nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh… Số hội cơ sở vững mạnh và khá chiếm 99%, tỷ lệ tập hợp nông dân vào hội cao. Đến nay, toàn tỉnh có 354.828 hội viên nông dân, chiếm 86,6% hộ nông thôn; bình quân mỗi năm kết nạp thêm 8.000 hội viên. 100% cơ sở và chi hội có quỹ, tổng số quỹ đạt gần 17 tỷ đồng. Qua bình xét hằng năm, có 59.115 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 1.993 hộ đạt cấp Trung ương, 8.362 hộ đạt cấp tỉnh. Đã có 6.544 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, trong đó có 545 hộ trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 9,2% năm 2008 xuống còn 6,74% năm 2012 theo tiêu chí mới. Có 300.749 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 84,8% so với số hộ đăng ký. Hằng năm, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng học bổng cho con em nông dân nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. 

Nhiệm kỳ 2013-2018, với mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng HND Nam Định ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng NTM, HND các cấp trong tỉnh phấn đấu 95% hội viên nông dân được tuyên truyền học tập chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của hội cấp trên. Phấn đấu 90% hộ nông thôn có hội viên nông dân; 80% chi hội, cơ sở hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 100% cơ sở và chi hội có quỹ. Phấn đấu có 42% trở lên số hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và giảm 3% số hộ hội viên nghèo hằng năm; 80% hộ nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, mỗi cơ sở hội có một việc làm cụ thể góp phần xây dựng NTM. 100% huyện, thành hội xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân, 100% số xã, thị trấn thành lập ban vận động xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân. Hằng năm tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 500 nông dân; phối hợp tổ chức tuyên truyền tư vấn dạy nghề cho 3.000 nông dân…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HND tỉnh khoá IX gồm 33 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu HND toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018).

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch HND Việt Nam biểu dương những thành tích mà HND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm HND tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thống nhất để hội phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM. HND các cấp trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tập trung các nguồn lực, phát huy hiệu quả của quỹ Hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Vận động nông dân tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban chấp hành HND các cấp trong tỉnh cần đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức HND (Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đăng số báo hôm nay).

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho HND tỉnh, Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Chủ tịch HND tỉnh khoá VIII./.

Thanh Tuấn


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com