Hiệu quả từ một phong trào lớn

08:08, 08/08/2011

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về ANTT, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

I. Từ những mô hình, cách làm cụ thể…

Nhiều năm qua, xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng) luôn được đánh giá là địa phương có phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ “mạnh” của tỉnh. Với đặc thù của xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo, cấp ủy, chính quyền xã đã cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên cơ sở đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Giáo xứ, giáo họ bình yên; gia đình giáo dân gương mẫu” đã được duy trì, phát động trong giáo dân nhiều năm. Trên cơ sở những nội dung của phong trào, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã phối hợp với Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, qua các cuộc thi văn nghệ về phòng chống tội phạm, ma túy hay phối hợp với trường THCS và tiểu học của xã tổ chức những buổi nói chuyện ngoại khóa, giáo dục pháp luật về hiểm họa ma túy, đồng thời thành lập, duy trì các hoạt động của các CLB như: “Gia đình pháp luật”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Thanh niên lập nghiệp”… và các tổ chức quần chúng làm ANTT như tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản các khu xóm. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã đã vận động nhân dân xây dựng, bổ sung những nội dung về ANTT vào nội quy, quy ước, hương ước của xóm để mỗi người dân tự giác thực hiện và xây dựng, nhân rộng các điển hình trong phong trào xây dựng thôn xóm “Không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”, phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”, “Gia đình giáo dân gương mẫu”… Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Nghĩa Thắng đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực và tự giác tham gia, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giữ gìn ANTT: an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra trọng án, các vụ việc hình sự nhỏ xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở không để xảy ra phức tạp; Nghĩa Thắng là 1 trong 7 xã của huyện Nghĩa Hưng không có ma túy. 

Đại đức Thích Thanh Hùng, chùa Dưa (Trực Ninh) thăm hỏi, vận động gia đình phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Duy hùng (Công an tỉnh)
Đại đức Thích Thanh Hùng, chùa Dưa (Trực Ninh) thăm hỏi, vận động gia đình phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ảnh: Duy Hùng (Công an tỉnh)

Còn đối với Hội LHPN xã Giao Tiến (Giao Thuỷ) thì việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được cụ thể hóa bằng việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Giao Tiến là địa bàn khá phức tạp về tệ nạn ma túy của huyện Giao Thủy, nhiều năm qua tệ nạn ma túy đã khiến biết bao gia đình “tan cửa nát nhà”, trật tự an ninh trên địa bàn phức tạp. Nhận thức được điều đó, Hội Phụ nữ xã đã họp bàn xây dựng kế hoạch, triển khai xuống các chi hội vận động, tập hợp đông đảo chị em tích cực chung tay góp sức cùng các lực lượng từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, trong đó chủ động phòng chống ma túy từ gia đình và quản lý giáo dục con em hội viên không phạm tội và tệ nạn ma túy. Các cấp Hội Phụ nữ xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời chủ động nắm tình hình, theo dõi hoạt động của các đối tượng ma túy để cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn… Các hoạt động đó đã thu hút đông đảo sự tham gia của từng gia đình và hội viên phụ nữ trong toàn xã, đặc biệt là hội viên phụ nữ ở nơi có các tụ điểm bán ma túy: xóm 7 Quyết Tiến, khu chợ Hoành Nha và dốc Hoành Nha, đây là nơi tập trung đông các đối tượng từ nơi khác tụ tập về mua bán và sử dụng ma túy. Hoạt động nhiệt tình tích cực của các hội viên Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ và giúp đỡ lực lượng Công an xã triệt phá được nhiều tụ điểm mua bán ma túy, bắt và xử lý 162 đối tượng sử dụng và mua bán ma túy, phối hợp giúp đỡ nhiều đối tượng nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng… đã góp phần từng bước kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

II... Đến hiệu quả của phong trào

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, trong những năm qua, lực lượng Công an các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên cùng cấp thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình liên ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình điểm với phương châm “chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các nguyên nhân phát sinh tội phạm”. Với vai trò trung tâm, quy tụ và đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân cùng với cả hệ thống chính trị, các đoàn thể nhân dân trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, MTTQ đã tổ chức nhiều phong trào, triển khai các cuộc vận động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản, không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”… gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của địa bàn cơ sở, mỗi địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều có những cách làm sáng tạo, xây dựng những mô hình phong trào phù hợp; nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả, nâng cao ý thức tự giác, tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 58 mô hình phong trào, trong đó có 19 mô hình phong trào phát động theo địa bàn, 22 mô hình phát động theo chuyên đề, 9 mô hình phong trào phối hợp liên ngành, 8 mô hình phong trào xây dựng lực lượng nòng cốt, với các hình thức cụ thể như: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “Ba an toàn” về ANTT phát động trên địa bàn toàn tỉnh; “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tổ bảo vệ ANTT thôn xóm”, “Bình yên làng nghề”… ở nông thôn; “Giáo xứ, giáo họ không có ma túy, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội”, “Tâm sáng hướng thiện”… ở vùng đồng bào các tôn giáo; “Xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có ma túy”, “Giải quyết địa bàn trọng điểm”, “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”, “Liên gia tự quản”, “Tổ dân tự quản”… ở Thành phố Nam Định; phong trào “Tự quản, tự phòng”, “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn”, “An toàn trường học”… ở địa bàn cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Thông qua hoạt động của các mô hình, phong trào, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT tới quần chúng nhân dân đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức vận động quần chúng và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác giữ gìn ANTT. Cùng với việc đẩy mạnh các mô hình, phong trào, lực lượng Công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm về ANTT trên địa bàn ngay từ cơ sở.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, đồng đều cả về bề rộng và chiều sâu đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 10 năm qua (2001-2011), quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 4.270 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an ngăn chặn, điều tra khám phá 935 vụ án hình sự; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp gọi hỏi, răn đe, giáo dục gần 50.000 lượt đối tượng hình sự, lập 7.643 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, bắt và vận động đầu thú 2.812 đối tượng truy nã, triệt phá 1.967 ổ nhóm tội phạm, giải quyết 136 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, phát hiện bắt giữ 6.220 vụ (9.420 đối tượng) phạm tội về ma túy đồng thời quần chúng đã tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa 12.876 lượt đối tượng vi phạm pháp luật… Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tạo ra thế trận liên hoàn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com