Say mê nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật nuôi trồng mới

09:03, 22/03/2013

Gặp kỹ sư Hoàng Thanh Dương, cán bộ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh (Sở NN và PTNT) cảm nhận đầu tiên ở anh là sự năng động, sáng tạo trong công việc cũng như trong cuộc sống. Năm 2012 anh đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo” với đề tài “Nuôi cá trắm đen sử dụng thức ăn công nghiệp thay thế thức ăn tươi sống”. Đề tài đã được ứng dụng vào thực tế sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực.

Kỹ sư Hoàng Thanh Dương (thứ hai từ trái sang) cùng gia đình ông Trần Văn Việt ở thôn Đào, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) kiểm tra chất lượng việc nuôi cá trắm đen sử dụng thức ăn công nghiệp thay thế thức ăn tươi sống. Ảnh: Do LĐLĐ tỉnh cung cấp
Kỹ sư Hoàng Thanh Dương (thứ hai từ trái sang) cùng gia đình ông Trần Văn Việt ở thôn Đào, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) kiểm tra chất lượng việc nuôi cá trắm đen sử dụng thức ăn công nghiệp thay thế thức ăn tươi sống. Ảnh: Do LĐLĐ tỉnh cung cấp

Tốt nghiệp Đại học Thuỷ sản Nha Trang năm 2005, sau một thời gian công tác trong ngành Thuỷ sản của tỉnh Bến Tre, anh xin chuyển công tác về Trung tâm Giống thuỷ đặc sản Nam Định và sau đó về công tác tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh. Trong quá trình công tác anh luôn gần gũi với cơ sở và trăn trở làm sao vận dụng kiến thức đã tích luỹ được áp dụng vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất giúp bà con nông dân tăng thu nhập. Anh đã dày công nghiên cứu và chọn hồ cá rộng 1.000m2 của gia đình ông Trần Văn Việt ở xóm Đào, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) để thử nghiệm giải pháp “Nuôi cá trắm đen sử dụng thức ăn công nghiệp thay thế thức ăn tươi sống”. Đề tài của anh nhằm thay đổi tập tính của loài cá trắm đen từ một loài chỉ sống ở tầng đáy và ưa thích ăn ốc, nay chuyển sang sống ở tầng nước mặt và ăn thức ăn công nghiệp viên nổi. Việc sử dụng 100% thức ăn công nghiệp để chủ động nguồn thức ăn cho cá, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế được dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ sống, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích nuôi. Năng suất cá trắm đen nuôi bằng thức ăn công nghiệp đạt 13,74 tấn/ha, sau khi trừ chi phí thu lãi 629 triệu đồng, tăng 388 triệu đồng/ha so với phương pháp nuôi truyền thống. Từ mô hình thử nghiệm thành công, đến nay bà con nông dân các huyện Mỹ Lộc, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Xuân Trường ứng dụng đạt hiệu quả cao. Đề tài này của anh được Sở KH và CN đánh giá là có tính mới, có thể áp dụng trong thực tế và lần đầu tiên được thực hiện tại tỉnh ta đã đem lại hiệu quả tốt. Từ thành công này, anh đang tiếp tục thử nghiệm phương pháp “Nuôi cá sộp bằng thức ăn công nghiệp” và “Sinh sản nhân tạo giống cá trê đồng” trên địa bàn xã Xuân Tân (Xuân Trường) được bà con nông dân địa phương ủng hộ và bước đầu đem lại hiệu quả.

Không chỉ say mê nghiên cứu, tìm tòi những kỹ thuật nuôi trồng mới, Hoàng Thanh Dương còn là một cán bộ công đoàn tích cực. Với những thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn và trong hoạt động công tác công đoàn, anh đã được Sở NN và PTNT tặng Giấy khen trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; năm 2012 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo…

Nghĩa Châu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com