Nghĩa Hưng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo tiêu chí nông thôn mới

07:08, 30/08/2014

Trong không khí sôi nổi, phấn khởi kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi về thăm xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) - địa phương “về đích” trước 2 năm “Xã đạt chuẩn quốc gia NTM” giai đoạn 2011-2015. Đây là kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân toàn xã nỗ lực phấn đấu, xây dựng thành công NTM trên quê hương. Đồng chí Vũ Văn Thụy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thời gian đầu triển khai xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã không tránh khỏi băn khoăn, lo lắng. So với các địa phương trong huyện, Nghĩa Minh là xã thuần nông, ngành nghề phát triển chậm, thương mại, dịch vụ hạn chế, kết cấu hạ tầng phục vụ giao thông, sản xuất kém; xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp so với mặt bằng chung của huyện. Song, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã quyết tâm vượt khó, vươn lên. “Chìa khóa” tạo nên thành tích hôm nay là việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa vào các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng “Xóm văn hóa NTM”, “Gia đình văn hóa NTM”. Hiện toàn xã có 100 xóm có nhà văn hoá (NVH) xã, có NVH thể thao, khu trung tâm sân vận động xã, tổng diện tích sử dụng 400m2, kinh phí hơn 1 tỷ đồng; 8 NVH xóm trị giá 350-400 triệu đồng/nhà. Các công trình hạ tầng cơ sở khác như bưu điện, chợ, điện sinh hoạt được chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý đầu tư, nâng cấp đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, mô hình xây dựng gia đình có cảnh quan xanh, sạch, đẹp được nhân dân trong xã hưởng ứng thực hiện. Hiện toàn xã có trên 90% nhà kiên cố, không có nhà dột nát. Công tác vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng đạt kết quả tốt. Đến tháng 5-2014, toàn xã đã huy động nhân dân góp 52 nghìn m2 đất sau dồn điền, đổi thửa để làm đường mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường (Quốc lộ 37B và đường liên xã) với trên 100 hộ, đã tự nguyện giải tỏa công trình, không có đền bù; trong đó, nhiều hộ gia đình gương mẫu tiêu biểu tự hiến trên 20m2 đất mặt đường để thi công dự án. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM sau 3 năm là 43,5 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng và tự nguyện hiến gần 1.000m2 đất, kinh phí công trình giải tỏa tháo dỡ ước tính hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, xã xác định việc triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là tiền đề quan trọng đối với kết quả xây dựng NTM, do đó, trong quá trình triển khai phong trào, xã đặc biệt coi trọng việc xây dựng đời sống văn hoá mới gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hoá truyền thống địa phương; xây dựng gia đình văn hoá đi đôi với các phong trào “Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa các tai, tệ nạn xã hội. Bằng cách làm sáng tạo và sự phối kết hợp đồng bộ, nên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Nghĩa Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, có 100% xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa NTM; hơn 90 số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá NTM; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 60%...

Công trình thể thao, văn hóa xã Nghĩa Minh được xây dựng trên diện tích hơn 400m2, kinh phí hơn 1 tỷ đồng, đạt tiêu chí về NTM theo quy định của Bộ VH, TT và DL.
Công trình thể thao, văn hóa xã Nghĩa Minh được xây dựng trên diện tích hơn 400m2, kinh phí hơn 1 tỷ đồng, đạt tiêu chí về NTM theo quy định của Bộ VH, TT và DL.

Nghĩa Hưng là một trong những huyện của tỉnh tích cực trong công tác xây dựng văn hóa theo tiêu chí NTM và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, phong trào TDTT, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng NVH. Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích động viên hỗ trợ, khen thưởng việc xây dựng NVH thôn, xóm. Với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Nghĩa Hưng đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh nông thôn, hạn chế các tai, tệ nạn xã hội, hệ thống các thiết chế văn hoá ở cơ sở được xây dựng, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tính đến ngày 15-8-2014, toàn huyện Nghĩa Hưng có 12 NVH xã và 225 NVH xóm, thôn, đạt 75,3%. Trong đó, NVH xóm, thôn với quy mô từ 250 đến 500 ghế ngồi; phần lớn, các NVH xóm, thôn đều có sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ nhân dân tập luyện các hoạt động TDTT. Các xã có tỷ lệ 100% thôn, xóm có NVH là: Nghĩa Phong, Nghĩa Đồng, Nghĩa Phúc, Nghĩa Minh, Thị trấn Quỹ Nhất. Toàn huyện có 171 số thôn, xóm đạt tiêu chí “Xóm văn hóa NTM”; có 56.755 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa NTM”. Đến nay, Nghĩa Hưng có 193 sân cầu lông, 75 sân bóng chuyền, 276 CLB. Đối với xã điểm Nghĩa Sơn và 8 xã, thị trấn triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 (gồm Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa Thái, Nghĩa Phong, Nghĩa Hồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi và Thị trấn Quỹ Nhất), phong trào xây dựng gia đình văn hóa NTM và xóm văn hóa NTM đạt kết quả cao. Thị trấn Quỹ Nhất hiện có 6.500 khẩu với gần 1.750 hộ, chia thành 9 khu dân cư, sau 3 năm triển khai xây dựng NTM, Thị trấn Quỹ nhất cùng với xã Nghĩa Minh và Nghĩa Sơn là 3 địa phương đầu tiên của huyện được cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia NTM giai đoạn 2011-2015. Đến nay, cả 9 xóm trong xã đều triển khai xây dựng NVH với tổng quỹ đất hơn 8.000m2. Mỗi NVH xóm đều có sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ nhân dân luyện tập các hoạt động TDTT. Bên cạnh đó, để triển khai các nhóm công trình, trong đó có công trình nâng cấp 9 NVH, 100% hộ gia đình ở Quỹ Nhất đồng thuận đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất với bình quân mức đóng góp là 1,4 triệu đồng/khẩu; diện tích nhân dân hiến đất làm đường giao thông là 282.958m2.

Đồng chí Trần Thị Tươi, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Trong thời gian tới, để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo tiêu chí NTM, huyện Nghĩa Hưng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết chế NVH. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện "Quy chế dân chủ" ở cơ sở. Chú trọng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa, làng xã có quy ước, quy chế về nếp sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc xây dựng và thực hiện đời sống văn hóa. Tăng cường công tác xã hội hóa về văn hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo cho văn hóa phát triển toàn diện, bền vững. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa. Đào tạo đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng và hình thức hoạt động tại NVH, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ, TDTT của nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com