Khuyến học, khuyến tài ở thôn Đằng Chương

08:06, 17/06/2021

Thôn Đằng Chương, xã Yên Tiến (Ý Yên) có 337 hộ với trên 1.400 khẩu.  Cùng với phát triển kinh tế từ nhiều năm qua, thôn Đằng Chương luôn chăm lo việc học của con em các gia đình trong cộng đồng dân cư.

Dòng họ Phạm Trọng, thôn Đằng Chương trao phần thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Dòng họ Phạm Trọng, thôn Đằng Chương trao phần thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Với việc phát triển nghề sơn mài - tre, nứa chắp, mộc mỹ nghệ truyền thống, kinh tế của thôn Đằng Chương có sự khởi sắc; là điều kiện để thôn chăm lo công tác khuyến học khuyến tài. Chi hội Khuyến học thôn đã vận động ban chi ủy, các đoàn thể, các ban khuyến học của các dòng họ tham gia công tác khuyến học. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp dân và hội nghị các đoàn thể, chi hội phân công các thành viên tuyên truyền cho nhân dân hiểu và quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài. Chi hội khuyến học thôn còn kết hợp với các nhà trường khảo sát, tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong thôn nhằm động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời. Với sự động viên của chi hội khuyến học cùng với động lực thi đua giữa các gia đình, số học sinh trong thôn đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện ngày càng cao. Từ năm 2015, được sự quan tâm tài trợ của gia đình ông Phạm Phú Kỉnh, một người con quê hương sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 150 triệu đồng, chi hội khuyến học thôn đã có điều kiện hơn để phát triển quỹ khuyến học, trao thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đến nay, quỹ khuyến học của thôn luôn có số dư trên 130 triệu đồng. Hàng năm, ban khuyến học thôn kết hợp với ban khuyến học các dòng họ rà soát, nắm vững số học sinh của các dòng họ đang theo học ở các bậc học, phát hiện các trường hợp học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cập nhật thành tích học tập của các cháu để bình xét, xây dựng mức thưởng và phát thưởng. Trước khi bước vào năm học mới, chi hội khuyến học thôn đều tổ chức tuyên dương, phát thưởng động viên học sinh chăm ngoan, đạt thành tích cao trong học tập; tạo động lực để các em học tập đạt kết quả cao. Bình quân mỗi năm thôn Đằng Chương có trên 300 cháu tham gia học tập ở các bậc học; trong đó có hơn 50% số cháu được khen thưởng ở trường học, nhiều cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của huyện và của tỉnh. Năm 2020, toàn thôn có 15 cháu thi tốt nghiệp THPT, trong đó 13 cháu đỗ vào các trường đại học tốp đầu như Đại học Bách khoa, Học viện Kỹ thuật Quân sự… Nhờ sự động viên kịp thời phong trào khuyến học ở thôn Đằng Chương ngày càng phát triển. Hiện tại cả 22 dòng họ trong thôn đều thành lập ban khuyến học. Tiêu biểu như dòng họ Phạm Văn, hàng năm có khoảng 50 cháu theo học các cấp học, trong đó có khoảng 28-30 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Với số quỹ khuyến học đạt gần 70 triệu đồng, dòng họ quy định, tất cả các cháu trong độ tuổi đến trường đều được tặng một phần quà sách, bút phù hợp với từng cấp học. Dòng họ Phạm Trọng cũng có nhiều hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả góp phần gắn kết gia đình với xã hội. Tất cả các con cháu trong dòng họ ở độ tuổi đi học đều được đến trường, không có học sinh bỏ học, không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Các thành viên trong dòng họ đều tự giác học tập thường xuyên dưới nhiều hình thức, đồng thời tham gia tích cực vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tích cực tham gia và thực hiện tốt 5 nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, dòng họ có số quỹ 50 triệu đồng, hàng năm khen thưởng cho 25-30 cháu đạt thành tích cao trong học tập. Năm học 2020-2021, dòng họ có 2 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Những việc làm thiết thực của từng gia đình, dòng họ thôn Đằng Chương đã trở thành đòn bẩy đưa phong trào khuyến học, khuyến tài lan toả, là động lực để con em trong thôn ngày càng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com